Hà Nội nhận lại hàng loạt nhà, đất "kim cương"

Rất nhiều nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước đang được các cơ quan, đơn vị khác nhau quản lý sẽ phải bàn giao cho TP Hà Nội cơ bản xong trước 30/9/2010...

Hà Nội sẽ tiếp nhận các nhà ở không còn cơ quan quản lý (do sáp nhập, giải thể) đã để các hộ gia đình tự quản thời gian dài... Ảnh: T.M.
Hà Nội sẽ tiếp nhận các nhà ở không còn cơ quan quản lý (do sáp nhập, giải thể) đã để các hộ gia đình tự quản thời gian dài... Ảnh: T.M.

Rất nhiều nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước đang được các cơ quan, đơn vị khác nhau quản lý sẽ phải bàn giao cho TP Hà Nội cơ bản xong trước 30/9/2010...

Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Hà Nội Phí Thái Bình vừa cho biết lộ trình này, đồng thời khẳng định kinh phí thực hiện việc đo vẽ diện tích nhà, lập hồ sơ kỹ thuật thửa đất để phục vụ cho việc tiếp nhận các nhà, đất này cũng như cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất sẽ do ngân sách thành phố cấp.

Các loại nhà ở đang được các cơ quan, tổ chức "tự quản" sẽ phải bàn giao về thành phố Hà Nội gồm: nhà ở được tạo lập bằng vốn ngân sách Nhà nước; nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước nhưng có một phần vốn của cá nhân hoặc các tổ chức kinh tế ngoài quốc doanh; nhà ở có nguồn gốc khác được chuyển sang sở hữu Nhà nước theo qui định;

Nhà ở được xây dựng bằng quỹ phúc lợi doanh nghiệp và cả nhà ở được xây từ vốn liên doanh, liên kết của doanh nghiệp Nhà nước (bằng tiền hoặc đất) nhưng đã được các cơ quan có thẩm quyền xem xét cụ thể từng trường hợp.

Đặc biệt, Hà Nội chủ trương tiếp nhận trong thời gian tới cả những căn nhà không có nguồn gốc là nhà ở nhưng đã được các cơ quan, đơn vị bố trí làm nhà ở trước ngày ban hành Quyết định 118/TTg của Thủ tướng Chính phủ (27/11/1992) về giá cho thuê nhà ở và đưa tiền vào lương.

Tuy nhiên, khu đất đã bố trí làm nhà ở đó được TP Hà Nội qui định rõ phải là một khuôn viên độc lập hoặc có thể tách biệt khỏi khuôn viên trụ sở, cơ quan; có lối đi riêng, không che chắn mặt tiền trụ sở, cơ quan, không ảnh hưởng không gian, cảnh quan xung quanh. Cơ quan, đơn vị cũng cần xác nhận không có nhu cầu sử dụng nhà đó.

Nhà ở đã được cơ quan bán hóa giá không đúng qui định trước ngày có hiệu lực thi hành Nghị định 61/CP của Chính phủ và nhà ở có nguồn gốc do cơ quan tự quản quản lý nhưng đã giải thể (hoặc không xác định cơ quan quản lý) cũng được TP tiếp nhận.

Kể từ 10/9 tới theo qui định mới, Sở Xây dựng Hà Nội và UBND các quận, huyện, thị xã được TP ủy quyền tiếp nhận, quản lý quỹ nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước được bàn giao từ các cơ quan tự quản trên địa bàn Thủ đô.

Song, UBND TP Hà Nội cũng cho hay, tạm thời chưa tiếp nhận, bàn giao các trường hợp nhà ở không có nguồn gốc rõ ràng; đang tranh chấp, khiếu kiện; nhà cao tầng đang có dự án phá dỡ theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền...

Những nhà không có nguồn gốc là nhà ở đã bố trí làm nhà ở sau ngày ban hành Quyết định 118/TTg (kể trên) hoặc bố trí làm nhà ở trước ngày ban hành quyết định này nhưng không đủ một số điều kiện theo qui định cũng chưa được Hà Nội bàn giao, tiếp nhận mà phải thực hiện theo lộ trình sắp xếp, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước.

Theo Vietnamnet

Đọc thêm