Phụ huynh sốc với tiền trường đầu năm

Phí xây dựng trường "tự nguyện" 1 triệu đồng, máy chiếu 400.000 đồng, phụ huynh không đồng ý khoản thu phải ghi rõ họ tên...

Phí xây dựng trường "tự nguyện" 1 triệu đồng, máy chiếu 400.000 đồng, phụ huynh không đồng ý khoản thu phải ghi rõ họ tên... Những thông báo đầu năm học khiến nhiều phụ huynh ở Hà Nội choáng váng.

Theo thông báo của Tiểu học Hoàng Diệu (quận Ba Đình), phụ huynh đóng gần 5,2 triệu đồng tiền mua sách và học phí tiếng Anh Language Link (thu cả năm), 1 triệu đồng phí xây dựng trường "tự nguyện", 1 triệu đồng để sửa sang, mua đồ dùng trong lớp học...

"Nếu chia trung bình cho cả năm học và thu hàng tháng thì cũng không phải là số tiền quá lớn. Nhưng dồn lại đầu năm thì quả thật là khó. Chúng tôi là công chức, lương ba cọc ba đồng, mới có một cháu đi học mà đã mệt thế này.", một phụ huynh chia sẻ trong thư gửi VnExpress.net.

Trong khi đó, một số phụ huynh Tiểu học Khương Thượng (quận Đống Đa, Hà Nội) lại phản ánh "bị kêu gọi ủng hộ khoản tiền 400.000 đồng để mua máy chiếu". Theo họ, việc mỗi lớp mua một máy chiếu là lãng phí và chưa cần thiết vì "ngay cả ở các bậc học cao hơn mỗi lớp cũng không có nổi một chiếc máy chiếu".

Theo phản ánh của phụ huynh, ai đồng ý hoặc không đồng ý mua phải ghi rõ vào phiếu là phụ huynh của cháu nào. "Chúng tôi đều có con đi học nên có tâm lý nếu không ủng hộ thì lại sợ con nhà mình bị trù", một phụ huynh giấu tên chia sẻ.

Năm học này, nhiều phụ huynh phải nộp thêm khoản khá lớn để cho con học một số chương trình tiếng Anh nâng cao. Ảnh: Hoàng Hà.
Năm học này, nhiều phụ huynh phải nộp thêm khoản khá lớn để cho con học một số chương trình tiếng Anh nâng cao. Ảnh: Hoàng Hà.


Còn tại trường tiểu học Kim Đồng (Ba Đình, Hà Nội) một phụ huynh giấu tên phản ánh, năm học này và những năm trước, phụ huynh đều phải đóng tiền mua vở các môn, túi đựng bài kiểm tra, vải thêu, khung thêu, kim chỉ, khuy, kéo...

"Nhà còn rất nhiều vở, có cả vở phần thưởng của nhà trường nhưng vẫn phải đóng tiền mua.", phụ huynh này nói.

Cũng theo người phụ nữ này, vô lý nhất là mua khung thêu, kim chỉ và kéo. Năm ngoái đã đóng tiền mua khung thêu, năm nay lại tiếp tục mua. Và khoản tiền này không thống nhất, có lớp thu 150.000 đồng, lớp thu 200.000 đồng.

Trao đổi với VnExpress.net, Hiệu trưởng tiểu học Kim Đồng Bùi Thị Minh Hằng cho biết, trường yêu cầu học sinh mua vở chính tả, luyện chữ... theo mẫu chung là để thi đua, đồng bộ và khoa học. Tuy nhiên, mỗi học sinh chỉ phải dùng tối đa 3 quyển vở loại này, còn các môn khác không bắt buộc.

"Do các em hay làm thất thoát đồ nên hằng năm trường phải mua bổ sung các bộ đồ thêu (kim khâu, kéo, vải), bộ lắp ghép chứ không phải mua mới tất cả. Cái gì tận dụng được thì vẫn dùng lại, không phải là trang bị mới 100%", cô Hằng nói.

Cô Hằng cũng cho biết thêm, các khoản thu này chỉ là tạm thu. Nhà trường sẽ giải trình chi tiết các khoản chi vào cuối học kỳ 1 để phụ huynh rõ hơn. "Một số phụ huynh thắc mắc trực tiếp đều được tôi giải đáp và cảm thấy rất thoải mái.", Hiệu trưởng Hằng nói.

Khoản "tự nguyện" đầu năm thường trở thành gánh nặng đối với các gia đình có 2 con cùng đi học. Ảnh: Hoàng Hà.
Khoản "tự nguyện" đầu năm thường trở thành gánh nặng đối với các gia đình có 2 con cùng đi học. Ảnh: Hoàng Hà.


Trả lời về thông báo thu 1 triệu đồng tiền xây dựng trường, Hiệu trưởng Tiểu học Hoàng Diệu Nguyễn Thị Minh Hòa, cho hay, đây là khoản thu không bắt buộc, mà tùy vào điều kiện của từng gia đình."Thực tế có phụ huynh góp 100.000 - 200.000 đồng nhưng cũng có người xin được bỏ ra hàng chục triệu đồng để sửa toàn bộ khu vệ sinh".

Năm học 2009-2010, Tiểu học Hoàng Diệu dạy một số chương trình tiếng Anh nâng cao do Sở GD&ĐT Hà Nội giới thiệu. Trong đó, ở khối lớp 1 dạy chương trình của Language Link và Phonics với thời lượng 4 tiết một tuần. Theo cô Hòa, đây là chương trình tự nguyện. Gia đình nào có nhu cầu thì viết đơn xin học và nhà trường thông báo thu học phí cả năm môn Phonics 450.000 đồng và chương trình của Language Link 250 USD.

Cũng theo cô Hòa, đây chỉ là khoản nhà trường đứng ra thu hộ. Tuy nhiên, sau khi nghe đóng góp của phụ huynh nhà trường đã chia khoản 5,2 triệu đồng (tiền mua sách và học phí tiếng Anh) ra làm 2 phần và phụ huynh có thể đóng học phí theo 2 đợt hoặc đóng liền cả năm.

Đề cập tới khoản thu để mua máy chiếu, Hiệu trưởng Tiểu học Khương Thượng Nguyễn Thị Xuân Lan cho hay, trường đang đổi mới phương pháp giảng dạy bằng cách đưa công nghệ thông tin vào bài học, áp dụng cho môn Toán, tiếng Việt, Tự nhiên xã hội... Những năm trước, mỗi khối chỉ có 1-2 máy chiếu. Nhận thấy hiệu quả tiếp thu tốt của học sinh, năm nay trường khuyến khích mỗi lớp nên có một máy chiếu và vận động phụ huynh đóng tiền.

Tuy nhiên, bà hiệu trưởng cũng thừa nhận, việc giáo viên yêu cầu phụ huynh không đồng ý thì ghi rõ họ tên học sinh là không đúng. "Đây là khoản thu dựa trên tinh thần tự nguyện, trường không bắt buộc phụ huynh nộp cụ thể là bao nhiêu. Thăm dò ý kiến này là sự sơ xuất và tôi đã đứng ra xin lỗi phụ huynh. Trường cũng quyết định không thu khoản này", cô Lan cho biết thêm.

Theo quy định của Sở GD&ĐT Hà Nội, học phí có thể thu theo học kỳ hoặc từng tháng, tùy vào khả năng và nguyện vọng của phụ huynh. Còn các khoản thu như quỹ Đoàn, Đội, quỹ Ban đại diện cha mẹ học sinh của lớp và các loại tiền bảo hiểm... do các tổ chức thu.

Từ năm học này, các trường không thu khoản tiền xây dựng, tiền bảo hiểm thân thể thu vào tháng 1 hàng năm (không thu ngay đầu năm học). Việc thu tiền để lắp điều hòa, quạt điện... dù phụ huynh "tự nguyện" cũng không được phép...

Theo VnExpress

Đọc thêm