Dừng dự án Khu du lịch tâm linh nghìn tỉ tại Quảng Nam

(PLO) - Ngày 28/8, UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, vừa có báo cáo gửi Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tình hình triển khai thực hiện việc dự án Khu du lịch tâm linh Thiên Trúc Lân Quảng Nam.
Dự án Khu du lịch tâm linh từng được khởi công rầm rộ
Dự án Khu du lịch tâm linh từng được khởi công rầm rộ

Theo nội dung báo cáo, Công ty TNHH Ba Vàng Quảng Nam có đề nghị tỉnh Quảng Nam cho phép đầu tư xây dựng Khu du lịch Thiền Trúc Lâm Quảng Nam tại khu vực hồ Phú Ninh (huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam).

UBND tỉnh Quảng Nam đã tổ chức nhiều cuộc họp với các ngành, địa phương và doanh nghiệp, xét các điều kiện thực tế, UBND tỉnh Quảng Nam thống nhất chủ trương cho phép Công ty nghiên cứu lập dự án đầu tư.

Báo cáo dừng Dự án
Báo cáo dừng Dự án

Ngày 25/3/2016, Công ty TNHH Ba Vàng Quảng Nam có Văn bản đề nghị thỏa thuận địa điểm lập dự án Khu du lịch Thiền Trúc Lâm Quảng Nam. Xét đề nghị Tờ trình của UBND huyện Phú Ninh, Sở Xây dựng, UBND tỉnh có thông báo thỏa thuận địa điểm lập dự án xây dựng Khu du lịch Thiền Trúc Lâm Quảng Nam tại xã Tam Đại (huyện Phú Ninh).

Theo trình tự thủ tục đầu tư, ngày 4/5/2016, tỉnh phê duyệt Quy hoạch tổng thể mặt bằng (tỉ lệ 1/500), ngày 3/6/2016 thông báo về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Khu du lịch Thiền Trúc Lâm Quảng Nam tại xã Tam Đại. Diện tích đất dự kiến thu hồi khoảng 19,59 ha, loại đất rừng phòng hộ.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai dự án, chủ đầu tư gặp một số khó khăn, vướng mắc (về thủ tục pháp lý chuyển đổi mục đích sử dụng đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng, công tác bảo vệ môi trường, đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ triển khai dự án, nguồn vốn thực hiện…), trong đó, khó khăn lớn nhất là không đảm bảo năng lực tài chính nên chủ đầu tư báo cáo UBND tỉnh không tiếp tục triển khai, dừng thực hiện dự án.

Do đó, báo cáo nêu, Công ty TNHH Ba Vàng Quảng Nam dừng thực hiện dự án Khu du lịch Thiền Trúc Lâm Quảng Nam, Công ty có trách nhiệm tiến hành các thủ tục liên quan theo quy định.

Theo UBND tỉnh Quảng Nam, với lợi thế vị trí địa lý, cảnh quan và hệ sinh thái, hồ Phú Ninh đã được công nhận là di tích danh thắng Quốc gia. Tỉnh và địa phương đã xây dựng quy hoạch phát triển du lịch sinh thái khu vực hồ Phú Ninh.

Việc xúc tiến, kêu gọi và khuyến khích các tổ chức, cá nhân nghiên cứu, đầu tư xây dựng, phát triển du lịch; trong đó việc đầu tư xây dựng công trình văn hóa tâm linh sẽ góp phần thu hút khách du lịch, phát triển kinh tế, một mặt làm phong phú đời sống tinh thần, vật chất của nhân dân trong khu vực.

Hiện, UBND tỉnh tích cực xúc tiến kêu gọi và tạo điều kiện cho nhà đầu tư nghiên cứu, hợp tác, đầu tư phát triển du lịch văn hóa tại khu vực này. Qua theo dõi, được biết Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử đã đầu tư xây dựng nhiều thiền viện tại một số địa phương như: Thiền viện Thường Chiếu – Đồng Nai, Thiền viện Trúc Lâm Đà Lạt – Lâm Đồng, Thiền viện Trúc Lâm Bạch Mã – Thừa Thiên Huế, Thiền viện Trúc Lâm Yên Tử - Quảng Ninh…các công trình này đã trở thành trung tâm phát triển văn hóa Phật giáo đặc sắc mang đậm tính dân tộc và là điểm thăm quan, thu hút khách thập phương, góp phần phát triển du lịch địa phương.

Đọc thêm