Hà Nội tập trung tìm giải pháp cải tạo chung cư cũ

(PLO) - Theo Giám đốc Sở Quy hoạch – Kiến trúc Hà Nội Lê Vinh, mặc dù đã có nhiều giải pháp, nhưng đến nay công tác cải tạo chung cư cũ trên địa bàn thành phố còn rất nhiều khó khăn.
(Hình minh họa)
(Hình minh họa)

Hà Nội mới xây dựng, cải tạo lại được khoảng 1% trong tổng số hơn 1.500 chung cư cũ. Hầu hết các dự án đã và đang triển khai không thể thực hiện đúng tiến độ, thậm chí có dự án khởi công cả chục năm nhưng vẫn “giẫm chân tại chỗ". Trong đó có khó khăn về nguồn lực đầu tư, cải tạo, tái thiết, phát triển đô thị tại các khu chung cư cũ.

ha noi tap trung tim giai phap cai tao chung cu cu hinh 1
Hà Nội hiện có 19 chung cư cũ xuống cấp nghiêm trọng.

Hiện thành phố Hà Nội đã giao cho 19 chủ đầu tư nghiên cứu, lập phương án để cải tạo lại 19 khu chung cư cũ đang xuống cấp nghiêm trọng. Đây sẽ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2017.

Ông Lê Vinh cho biết, trong quá trình triển khai, Sở Quy hoạch – Kiến trúc nhận thấy có những khó khăn giữa lợi ích của nhà nước, chủ đầu tư và những người dân tại các khu chung cư này.

“Đây sẽ là một trong những vấn đề trong năm 2017 Hà Nội tập trung chỉ đạo để bước đầu có những giải pháp trong cải tạo những khu chung cư cũ. Hiện trên địa bàn có nhiều khu chung cư xuống cấp nghiêm trọng, được xây dựng từ những năm 1970 thậm chí từ những năm 1960. Hiện ngân sách không có nhưng thành phố đang đi theo hướng xã hội hóa”, ông Lê Vinh cho hay./.

Lưu Huyền/VOV

Đọc thêm