Hãng xe điện Tesla bị kiện

(AutoNet) - Magna cho rằng Tesla đã không trả tiền cho việc thết kế và chế tạo hộp số hai tốc độ sẽ được sử dụng trong mẫu xe Roadsters đầu tiên của Tesla.

Mới đây, Tesla đã bị công ty thiết kế các linh kiện ô tô Magne Powertrain kiện. Magna cho rằng Tesla đã không trả tiền cho việc thết kế và chế tạo hộp số hai tốc độ sẽ được sử dụng trong mẫu xe Roadsters đầu tiên của Tesla.

Dường như gần đây nhà xản xuất xe chạy điện Tesla đang gặp khó khăn trong việc giữ gì danh tiếng. Chỉ một ngày sau việc Tesla đòi Fisker Autonotive bồi thường vì đã cố tình ăn cắp mẫu thiết kế, thì hiện giai đoạn đầu của xe thể thao điện đang liên quan đến một vụ kiện khác và lần này thì Tesla là người bị kiện.

Tesla đang bị đối tác cung cấp thiết bị cho mình là Magne Powertrain kiện. Trước đó, Tesla hợp đồng với Magna thiết kế và chế tạo 800 hộp số cho Dark Star trong năm thứ nhất, 1500 trong năm thứ hai và 2000 trong năm thứ ba. Tesla cũng hợp đồng với Magna thiết kế và chế tạo 40000 hộp số cho mẫu xe mới White Star nhưng tất cả liên hệ giữa hai công ti đã bị cắt hoàn toàn.

anh2.jpg anh1.jpg

Magna hiện tại cho rằng Tesla đã không trả tiền cho việc thiết kế và chế tạo hộp số hại tốc độ sẽ được sử dụng trong mẫu xe Roadsters. Theo đó số tiền lên tới trên 5,6 triệu đôla.

  • Duy Mạnh

Đọc thêm