Vụ “bút phê” cấp điện cho công trình sai phạm: Dừng thi công tuyệt đối

(PLO) - Sau khi Báo điện tử Pháp luật Việt Nam đăng tải các bài viết liên quan đến việc "Chính quyền địa phương “bút phê” cấp điện, nước cho cao ốc bị đình chỉ xây dựng", UBND quận Thanh Xuân đã chỉ đạo cơ quan chức năng kiểm tra công trình thì phần sai phạm Chủ đầu tư đã dừng thi công tuyệt đối.
 
Vụ “bút phê” cấp điện cho công trình sai phạm: Dừng thi công tuyệt đối

Theo đó, ngày 28/3/2016, UBND quận Thanh Xuân đã có công văn số 321/UBND - VP về việc trả lời ý kiến phản ánh của báo chí liên quan đến công trình xây dựng tại số 62, Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội do ông Đặng Hồng Thái, Phó Chủ tịch quận Thanh Xuân ký.

Trong nội dung công văn gửi Báo Pháp luật Việt Nam có nêu rõ: Sau khi Báo điện tử Pháp luật Việt Nam đăng tải các bài viết liên quan đến việc "Chính quyền địa phương “bút phê” cấp điện cho cao ốc bị đình chỉ xây dựng", UBND quận Thanh Xuân đã chỉ đạo cơ quan chức năng kiểm tra công trình thì phần sai phạm Chủ đầu tư đã dừng thi công tuyệt đối. Trong thời gian tới, UBND quận chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, nếu chủ đầu tư tiếp tục thi công đối với phần sai phạm trên, UBND quận sẽ cương quyết xử lý theo quy định.

Công văn đề nghi của chủ đầu tư (lần 2) và các "bút phê" của chính quyền địa phương là UNBD phường Thanh Xuân Trung và UBND Quận Thanh Xuân.

Công văn đề nghi của chủ đầu tư (lần 2) và các "bút phê" của  chính quyền địa phương là UNBD phường Thanh Xuân Trung và UBND Quận Thanh Xuân.

Trước đó, như tin báo PLVN đã đưa, mặc dù đang bị đình chỉ xây dưng nhưng chủ đầu tư vẫn ngang nhiên thi công và dẫn đến vụ sập giàn giáo vào ngày 17/1/2016 khiến 7 công nhân bị thương. Một lần nữa công trình bị đình chỉ xây dựng, trong khi đang đợi kết luận cuối cùng của các cơ quan chức năng thì chính quyền địa phương lại bút phê vào công văn kiến nghị "xin" cấp lại điện nước của công trình đang bị đình chỉ gây bức xúc cho dư luận.

Công trình xảy ra sai phạm là dự án chung cư Mỹ Sơn Tower (62 Nguyễn Huy Tưởng quận Thanh Xuân, Hà Nội ) do Công ty CP Đầu tư và Xuất nhập khẩu Mỹ Sơn làm chủ đầu tư. Nhà thầu là Công ty TNHH thương mại và xây dựng Vạn Phúc và dại diện nhà thầu tư vấn giám sát là Công ty cổ phần kiểm định Vina Appraisc.

Ngày 27/1/2016,  Công ty CP Đầu tư và Xuất nhập khẩu Mỹ Sơn đã liên tiếp có công văn số 121 gửi lần 2 đến UBND Quận Thanh Xuân và UBND phường Thanh Xuân Trung về việc khắc phục sai phạm và "xin" cấp lại điện nước cho công trình dự án Chung cư cao tầng và khu dịch vụ Phương Đông tại số 62 Nguyễn Huy Tưởng.

Điều đáng chú ý là trong công văn của Công ty CP Đầu tư và Xuất nhập khẩu Mỹ Sơn gửi các cấp chính quyền Quận Thanh Xuân và phường Thanh Xuân Trung lần thứ 2 xuất hiện các bút phê của các cấp chính quyền địa phương đồng ý cấp lại điện nước cho công trình này bất chấp việc đợi kết luận cuối cùng của các cơ quan chức năng đối với sai phạm của công trình này.

Đọc thêm