Bắt giữ 3 ‘đạo chích’ nhờ tin báo của người dân

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Từ tháng 1 đến cuối tháng 2/2021, ba đối tượng Long, Hùng và Trung đã gây ra 7 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn TP Đồng Hới (Quảng Bình) gây bức xúc trong nhân dân.
Đối tượng Lê Quang Trung tại cơ quan công an.
Đối tượng Lê Quang Trung tại cơ quan công an.

Ngày 5/4, Công an TP Đồng Hới  cho biết, đơn vị vừa kết thúc giải quyết tin báo về tội phạm trộm cắp tài sản, đồng thời tạm giam 3 đối tượng.

Các đối tượng bị tạm giữ gồm: Trương Mậu Long (SN 1988, trú tại thôn Hà Thôn, xã Bảo Ninh, TP Đồng Hới), Trần Thế Hùng (SN 1980, trú tại TDP 15, phường Bắc Lý, TP Đồng Hới) và Lê Quang Trung (SN 1992, hộ khẩu thường trú tại xã Cam Thủy, huyện Lệ Thủy).

Theo kết quả điều tra, từ khoảng tháng 1 đến cuối tháng 02/2021, 3 đối tượng trên đã gây ra 7 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn TP Đồng Hới gây bức xúc trong quần chúng nhân dân. Cụ thể, các đối tượng thường lợi dụng việc nhiều nhà dân đi ngủ quên khóa cửa, chủ quan không bảo quản tài sản để thực hiện hành vi trộm cắp.

Đối tượng Trương Mậu Long tại cơ quan công an.
 Đối tượng Trương Mậu Long tại cơ quan công an.

Đơn cử, vào 6h ngày 19/2, Trương Mậu Long đi bộ đến khu vực công trình xây dựng thuộc Công ty TNHH xây dựng Tiến Đạt (thuộc xã Bảo Ninh, TP Đồng Hới) thì thấy cửa không khóa. Lợi dụng điều này, Long đã lẻn vào lấy trộm 01 điện thoại di động nhãn hiệu Realme của anh Bùi Thanh Trung (trú tại xã Vĩnh Ninh, huyện Quảng Ninh).

Tiếp đó, khoảng 2h ngày 27/2, hai đối tượng Trương Mậu Long và Trần Thế Hùng cùng đến nhà hàng Anh Quân (ở thôn Đồng Dương, xã Bảo Ninh, TP Đồng Hới) lấy trộm 01 bộ âm ly, 02 loa, 01 đầu đĩa, 01 đầu thu tín hiệu và quạt. Bằng thủ đoạn này, hai đối tượng Long và Hùng đã gây ra 6 vụ trộm, riêng đối tượng Long trực tiếp gây ra 5 vụ trộm.

Trong khoảng thời gian này, một vụ trộm khác cũng xảy ra tại nhà ông Nguyễn Hữu Cầu (ở TDP 2 Mỹ Cương, phường Bắc Nghĩa, TP Đồng Hới). Qua quá trình điều tra, Đội Cảnh sát Hình sự, Công an TP Đồng Hới xác định người thực hiện vụ trộm này là  Lê Quang Trung.

Cụ thể, Lợi dụng sơ hở của gia đình ông Cầu, Lê Quang Trung đã đột nhập lấy cắp 10,7 triệu đồng, 01 lắc vàng 18K, 01 nhẫn vàng 18K và 01 điện thoại di động. Số tài sản trộm cắp được đối tượng đem đi bán để lấy tiền tiêu xài.

Hiện, Công an TP Đồng Hới đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Đọc thêm