Khống chế người đàn ông tẩm xăng lên người vợ, dọa đốt

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Yêu cầu chị Đ (40 tuổi) đưa giấy tờ đất để bán lấy tiền trả nợ và chi tiêu cá nhân nhưng chị Đ không đồng ý, Đào Ngọc Thìn (tuổi 58) khóa trái cửa, tẩm xăng lên người vợ, dùng súng khống chế, dọa đốt...
Đối tượng Đào Ngọc Thìn.
Đối tượng Đào Ngọc Thìn.

Thông tin ban đầu, khoảng 11h ngày 15/5, chị Nguyễn T.Đ (sinh năm 1982, ở thôn Thanh Lanh, xã Trung Mỹ, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc) bị chồng là Đào Ngọc Thìn (sinh năm 1964, trú cùng địa phương) khóa trái cửa, dùng dao, súng khống chế và dùng xăng tẩm lên người dọa đốt.

Nhận tin báo, Công an huyện Bình Xuyên nhanh chóng có mặt tại hiện trường.

Tại căn nhà cấp 4 khóa trái cửa dưới chân núi thôn Thanh Lanh, Đào Ngọc Thìn tỏ ra rất hung hãn. Lực lượng chức năng nhận định, chỉ cần một sơ suất nhỏ sẽ dẫn đến hậu quả khôn lường.

Nhằm đảm bảo an toàn tính mạng, sức khỏe "con tin", Công an và đại diện chính quyền địa phương ra sức vận động, thuyết phục đối tượng thả chị Đ ra ngoài. Cuối cùng, Thìn cũng thả vợ ra, tuy nhiên đối tượng kiên quyết cố thủ trong nhà.

Công an đã kịp thời khống chế và bắt giữ thành công đối tượng, đồng thời thu giữ 2 con dao, 1 khẩu súng kíp cùng 2 viên đạn, lựu đạn tự chế.

Đào Ngọc Thìn khai, năm 2016, vợ chồng Thìn mua một phần mảnh đất đang ở, giấy tờ do chị Đ cất giữ. Đến nay, Thìn cần tiền trả nợ và chi tiêu cá nhân, nên yêu cầu vợ đưa giấy tờ đất để bán bớt một phần, nhưng chị Đ không đồng ý.

Vợ chồng mâu thuẫn, Thìn đã nhốt chị Đ trong nhà khóa trái cửa, dùng ghế đánh, dùng dao, súng và tẩm xăng vào người chị Đ, dọa giết để uy hiếp.

Theo nguồn tin từ Công an huyện Bình Xuyên, ngoài hành vi đe dọa giết người, cơ quan điều tra đang củng cố hồ sơ để xử lý Đào Ngọc Thìn thêm tội danh bắt giữ người trái pháp luật, cố ý gây thương tích và tàng trữ sử dụng vũ khí vật liệu nổ trái phép.

Đọc thêm