Bắt hai đối tượng người nước ngoài giao dịch 12.000 viên ma tuý

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - 2 đối tượng ngoại quốc vừa bị lực lượng biên phòng bắt quả tang khi đang giao dịch 12.000 viên ṃa ṭúy tổng hợp với đối ṭượng người Việt Nam.
Đối tượng cùng tang vật bị thu giữ
Đối tượng cùng tang vật bị thu giữ

Ngày 28/8, thông tin từ Đoàn Đặc nhiệm phòng, chống ṃa ṭúy và tội phạm miền Trung (Cục Phòng chống ṃa ṭúy và tội phạm, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) vừa chủ trì, phối hợp với lực lượng Biên phòng các tỉnh Nghệ An, Quảng Trị, Quảng Bình, Thừa Thiên – Huế và Công an tỉnh Nghệ An đấu tranh thành công chuyên, bắt quả tang 3 đối tượng mua bán trái phép các chất ṃa ṭúy.

Danh tính các đối ṭượng gồm: Nguyễn Tất Hùng (SN 1976, trú tại xã Tân Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An); Southammavong Zaloun (SN 1999; quốc tịch Lào; trú tại Pắc Chen, Viêng Chăn, Lào) và Lobouaphone MaiChanh (SN 1996; quốc tịch: Lào, trú tại huyện Sầm Tới, Hủa Phăn, Lào).

Trước đó, vào lúc 21h45 phút ngày 27/6, tại đường Bạch Liêu, trước cổng phụ Trường Đại học Vinh (phường Bến Thủy, TP Vinh, tỉnh Nghệ An) lực lượng chức năng phối hợp bắt quả tang các đối tượng khi đang có hành vi mua bán trái phép chất ma tuý.

Tang vật thu giữ gồm 12.000 viên nén hình trụ, dập nổi chữ WY, được các đối ṭượng khai nhận là ṃa ṭúy dạng hồng phiến.

Trên xe ô tô bán tải mang BKS: 37C-392.63 của đối tượng Nguyễn Tất Hùng, tổ công tác thu giữ thêm 20 viên nén, dập nổi chữ WY và 1 cục chất bột màu trắng. Đối tượng Hùng khai nhận đó là heroin và hồng phiến mang theo để sử dụng.

Được biết, đối ṭượng Lobouaphone MaiChanh là lưu sinh viên trường đại học vừa tốt nghiệp tháng 5/2022; còn Southammavong Zaloun hiện đang là sinh viên năm thứ 3 của trường đại học trên địa bàn.

Đọc thêm