Bắt "yêu râu xanh" hiếp con gái đồng nghiệp

Cao Văn Thi (SN 1977, trú tại xã Hoàng Văn Thụ, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội) đến nhà đồng nghiệp rủ đi làm, rồi dùng vũ lực hiếp dâm con gái của người này.

Cao Văn Thi (SN 1977, trú tại xã Hoàng Văn Thụ, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội) đến nhà đồng nghiệp rủ đi làm. Thấy người này đi vắng nên dùng vũ lực để hiếp dâm con gái của người này.

Trước đó khoảng 13h ngày 24/3, Cao Văn Thi đi xe máy đến nhà người bạn cùng làm thợ mộc với mình là anh Nguyễn Văn D, trú trên địa bàn huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội để rủ đi làm cùng.

Đến nhà, thấy vợ chồng anh D đi vắng chỉ còn cháu Nguyễn Thị P (SN 2003) - con gái của anh A đang chơi ở ngoài sân nên đối tượng nảy sinh ý định hiếp dâm cháu P.

Sau khi gọi cháu P vào trong nhà, Thi đã dùng vũ lực hiếp dâm cháu bé, mặc dù cháu P đã khóc lóc và hết lời van xin.

Cao Văn Thi tại cơ quan công an
Cao Văn Thi tại cơ quan công an

Tối về nhà nghe cháu P kể lại chuyện bị Cao Văn Thi cưỡng hiếp, bức xúc, vợ chồng anh Nguyễn Văn D đã đến Cơ quan công an tố cáo hành vi đồi bại của Thi.

Ngay sau đó, Thi đã bị công an bắt giữ.

Bước đầu, đối tượng này đã thừa nhận hành vi hiếp cháu Nguyễn Thị P. Do lo sợ cháu P kể lại chuyện cho gia đình biết nên sau khi cưỡng hiếp cháu P, đối tượng đã cho cháu bé này 2000 đồng để ăn quà.

Công an huyện Chương Mỹ đang tạm giữ Cao Văn Thi về hành vi hiếp dâm trẻ em.

Quốc Thái

Đọc thêm