Bình Dương sắp có thành phố thứ 5

(PLVN) - Sở Nội vụ Bình Dương đang lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị về Dự thảo Đề án thành lập phường An Điền, phường An Tây thuộc TX Bến Cát và thành lập TP Bến Cát thuộc tỉnh Bình Dương đến cuối tháng 10. Nếu đề án được thông qua, Bình Dương có TP thứ 5 sau Thủ Dầu Một, Dĩ An, Thuận An và Tân Uyên.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Theo đề án, TP Bến Cát được thành lập trên cơ sở nguyên trạng toàn bộ 234,35km2 diện tích tự nhiên, quy mô dân số 364.578 người. TP này thành lập thêm hai phường mới là An Điền và An Tây trên toàn bộ diện tích của hai xã An Điền và An Tây. Bến Cát cũng có các phường hiện hữu (Chánh Phú Hòa, Hòa Lợi, Mỹ Phước, Tân Định, Thới Hòa) và xã Phú An.

Theo lãnh đạo tỉnh Bình Dương, việc thành lập TP Bến Cát phù hợp với hiện trạng phát triển kinh tế - xã hội, tốc độ đô thị hóa. Bến Cát có thể thu hút thêm đầu tư, phát huy các tiềm năng hiện có nhờ vị trí địa lý. Thời gian qua, địa phương này dành nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội, tập trung xây dựng phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, cải tạo chỉnh trang đô thị.

Bến Cát giáp TP Thủ Dầu Một, cách trung tâm TP HCM 50km. Địa phương này nằm trên các trục giao thông quan trọng như QL13, Mỹ Phước - Tân Vạn, đường Vành đai 4, cao tốc TP HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành, có sông Sài Gòn và sông Thị Tính chảy qua. Địa phương có kế hoạch đầu tư cảng sông công suất 7 triệu tấn kết nối trực tiếp với cảng Cái Mép - Thị Vải và Cát Lái.

Từ vùng đất thuần nông, đến nay, Bến Cát là địa phương công nghiệp năng động, được đánh giá là “điểm sáng” về phát triển kinh tế của Bình Dương. Tổng giá trị sản xuất đến hết tháng 8 ước đạt hơn 150.000 tỷ đồng. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 10,9%. Đến cuối năm 2022, tỷ lệ công nghiệp trong kinh tế địa phương đạt 72,4%, dịch vụ 27,3% và nông nghiệp 0,3%. Trong 3 năm, 1.193 dự án rót vốn đầu tư vào Bến Cát, tăng bình quân 13,64% mỗi năm. Gần 800 trong số đó là vốn đầu tư từ nước ngoài.

Trước đó, UBND thị xã Bến Cát đã tiến hành lấy ý kiến cử tri về đề án. Kết quả có 99,92% tán thành việc thành lập phường An Điền, An Tây. 99,15% cử tri tán thành thành lập TP Bến Cát thuộc tỉnh Bình Dương. Lãnh đạo địa phương cho biết thời gian tới sẽ tập trung lập lại trật tự đô thị, khắc phục khu dân cư tự phát, đồng thời hoàn thiện các tiêu chí về cơ sở hạ tầng để đưa Bến Cát thành đô thị loại II vào năm 2025.

Khu nhà ở xã hội Evergreen (thị xã Việt Yên, tỉnh Bắc Giang).

Phát triển một triệu căn nhà ở xã hội: Người lao động “chạm tay vào giấc mơ” có nhà ở

(PLVN) -  Chính sách cho vay nhà ở xã hội (NƠXH) không chỉ đơn thuần là một gói tài chính ưu đãi, mà còn là thông điệp sâu sắc về sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, các ngành và chính quyền địa phương đối với đời sống người dân.Với nguồn vốn ưu đãi, nhiều người lao động đủ điều kiện đã chạm tay tới giấc mơ có một mái ấm cho riêng mình.
Huyện Nam Sách tập trung giải phóng mặt bằng, tăng tốc các dự án

Huyện Nam Sách tập trung giải phóng mặt bằng, tăng tốc các dự án

(PLVN) - Ông Vương Xuân Thủy - Phó Chủ tịch UBND, Chủ tịch Hội đồng Bồi thường GPMB huyện Nam Sách (tỉnh Hải Dương) chia sẻ, phương châm triển khai giải phóng mặt bằng (GPMB) của huyện là luôn chú trọng bảo vệ tối đa quyền lợi hợp pháp chính đáng của người dân theo quy định của pháp luật; đồng thời bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật, tính hiệu quả, hiệu lực trong quản lý nhà nước...
Các khách hàng tham gia cuộc đấu giá lại 36 thửa đất ngày 8/3 tại huyện Sóc Sơn, Hà Nội.

Ngăn chặn bỏ cọc trong đấu giá đất: Cần luật hóa khái niệm 'thao túng thị trường bất động sản'

(PLVN) - Thời gian qua, tình trạng bỏ cọc sau đấu giá đất đã trở thành vấn đề nhức nhối, gây ra những hệ lụy tiêu cực như làm nhiễu loạn thị trường bất động sản, ảnh hưởng đến tính minh bạch của hoạt động đấu giá, làm mất ổn định chính sách quản lý đất đai và thất thoát nguồn lực của Nhà nước. Trong khi Luật Đất đai (sửa đổi) đã có hiệu lực thi hành từ 1/7/2024, các cơ quan chức năng cần ứng phó ra sao với tình trạng này.