Bức tường thành cổ bí ẩn trong lòng hải dương phát lộ ở MaryLand Quy Nhơn

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Người dân nơi đây kể vào buổi sáng mùng 1 hoặc rằm hằng tháng, ngày nước cạn, giữa lòng đại dương  lại phát lộ một bức  tường thành cổ đầy bí ẩn. 
Bức tường thành bí ẩn giữa đại dương
Bức tường thành bí ẩn giữa đại dương

Người dân và du khách may mắn đến MarryLand Quy Nhơn kể, đa phần cứ vào buổi sáng mùng 1 hoặc rằm hằng tháng, ngày nước cạn, giữa lòng đại dương nơi này lại phát lộ một "bức tường thành" bí ẩn.

Thay vì ngắm bình minh, người dân và du khách thích thú đợi chờ khoảnh khoảnh khắc được ngắm nhìn, tận hưởng cảm giác dạo bước giữa biển khơi và check-in sống ảo đầy mê hoặc với dải đá dài, trên mặt biển nằm liền kề bán đảo Hải Giang. Có thời điểm, thủy triều rút sâu, bức tường nổi lên, cao tới gần 1 mét.

Dải đá lộ giữa đại dương vào ngày Mùng 1 và Rằm.

Dải đá lộ giữa đại dương vào ngày Mùng 1 và Rằm.

Theo TS. Đinh Bá Hòa, Nguyên giám đốc bảo tàng Bình Định bật mí: “Đã có nhà nghiên cứu cho rằng, đó là tường thành quân sự nhưng cũng có ý kiến cho đó là dấu vết của 1 cảng cổ - Một điểm dừng chân của “con đường tơ lụa” trên biển một thời”.

Bức tường thành quân sự hay dấu vết của 1 cảng cổ?

Bức tường thành quân sự hay dấu vết của 1 cảng cổ?

"Đến Quy Nhơn, du khách đừng quên thử 1 lần tận mắt ngắm nhìn và đếm từng khoảnh khắc bức tường thành cổ thoắt ẩn, thoắt hiện, thoắt chìm, thoắt nổi giữa lòng biển Quy Nhơn nhé!" một du khách chia sẻ.

MarryLand Quy Nhơn, ngoài bức tường thành cổ trong lòng hải dương, còn có rất nhiều trầm tích văn hóa có giá trị. Bà Đỗ Hương Giang - phó tổng giám đốc Hưng Thịnh - chủ đầu tư của MarryLand Quy Nhơn cho biết: Giá trị lớn nhất của Hải Giang là những trầm tích văn hóa.

Những giá trị văn hóa ở mảnh đất này, theo bà nó quá tuyệt, quá đẹp đẽ. Đến mức "Chỉ nói về nó một cách chân thành thôi là quá đủ, không cần tô vẽ".

Bởi thế, khi đầu tư vào Hải Giang, dưới sự dẫn dắt của một vị chủ tịch là người đam mê văn hóa, thích làm thơ, tập đoàn Hưng Thịnh đã quyết định gìn giữ, bảo tồn, phát huy hết sức có thể những giá trị văn hóa ở mảnh đất này.

Bà Đỗ Hương Giang, Phó Tổng Giám đốc Hưng Thịnh Legacy, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP PropertyX, Tập đoàn Hưng Thịnh.

Quyết tâm của tập đoàn Hưng Thịnh thể hiện nay trong lời nói của bà Phó tổng giám đốc Hưng Thịnh tại một Hội thảo do Reatimes và VIRES tổ chức. "Ở MarryLand Quy Nhơn, chúng tôi trân trọng từng viên đá! Hiện chúng tôi đã mời các nhà sử học đến giám định một viên đá khá đặc biệt mà chúng tôi đã phát hiện trong quá trình xây dựng MarryLand. Dù nội dung trên đó chưa biết là gì, nhưng chắc chắn đó là một dấu tích cổ, chúng tôi đã quyết định sẽ gìn giữ, và đó sẽ là một "điểm đến" của khách du lịch khi tới MarryLand.

Một điểm đến mà MarryLand cũng đang xây dựng là khu vực tâm linh - nơi có một bức tượng phật mà người dân bản địa thờ cúng đã lâu. "Đây không phải chỉ là nơi tâm linh của MarryLand Quy Nhơn, mà là điểm đến văn hóa, điểm đến của khách du lịch tâm linh. Hưng Thịnh hiểu và mong muốn khai thác gìn giữ những điểm quý này." - bà phó tổng giám đốc Hưng Thịnh chia sẻ.

Nhấn mạnh về những giá trị văn hóa trên bán đảo Hải Giang, bà Hương Giang nói: Khi các chuyên gia nói về văn hoá gắn với du lịch, Tập đoàn Hưng Thịnh xin khẳng định chúng tôi đã và đang làm được điều đó, nhất là ở dự án tại bán đảo Hải Giang nơi có sẵn những trầm tích văn hóa và chúng tôi đang thực hiện sứ mệnh làm nổi bật những vẻ đẹp văn hoá tại đây.

"Hưng Thịnh hiểu rất rõ và hiểu được rằng cần làm những gì để có thể bảo tồn nhưng vẫn có thể phát triển và giới thiệu văn hoá Bình Định với du khách không chỉ trong nước và quốc tế."

Nếu đi từ trung tâm Quy Nhơn bằng cầu cao tốc, cano chỉ mất 5 phút để đến bán đảo Hải Giang. Nơi đây có quá nhiều tiềm năng về địa hình, từ thung lũng, đồng bằng, núi và có điểm đặc biệt là hướng biển là hướng Nam. Ở phía ngoài mũi sóng sôi động nhưng vào dần bên trong biển lại rất êm.

Bán đảo Hải Giang được coi là điểm hội tụ, là nơi mọi người tìm được tất cả nhu cầu của họ: sinh sống, kinh doanh, trở thành tài sản. Tương lai không xa, bán đảo Hải Giang sẽ là trung tâm thành phố mới của Quy Nhơn, điểm đến cao cấp quốc tế, ghi danh trên bản đồ thế giới; góp phần đưa Quy Nhơn trở thành điểm đến hàng đầu tại châu Á.

Dự án Novaworld Phan Thiết đang được tỉnh Bình Thuận xem xét giải quyết khó khăn về thủ tục pháp lý.

Bài 2: Chính quyền địa phương vào cuộc, hàng trăm dự án được 'gỡ khó'

 - Hiện nay, Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản hướng dẫn tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho 142 dự án bất động sản, nhà ở trong tổng số 191 dự án mà các địa phương đã báo cáo. Riêng Thành phố Hồ Chí Minh đã tháo gỡ khó khăn cho 44 dự án trong tổng số 148 dự án bị vướng mắc, đạt 30%.
Bất động sản biển tạo sóng lớn 2024

Bất động sản biển tạo sóng lớn 2024

(PLVN) -  Ngân hàng hạ lãi suất, dòng tiền được rút ra… nhưng không ít nhà đầu tư đang phải “vò đầu bứt tai” tìm kiếm bến đỗ đầu tư phù hợp khi kênh đầu tư ngoài bất động sản tiềm ẩn rủi ro, phân khúc đầu tư bất động sản với dòng vốn nhỏ thì đã tuyệt chủng.
Bài 1: Cuộc giải cứu bất động sản đặc biệt chưa từng có

Bài 1: Cuộc giải cứu bất động sản đặc biệt chưa từng có

(PLVN) - Ngay trong quý I/2024, thị trường bất động sản ghi nhận sự quay trở lại của hàng loạt dự án cũ được tái khởi động, dự án mới mở bán, chủ đầu tư tung chính sách có lợi cho người mua nhà, hoạt động các sàn môi giới sôi động. Lãi suất ngân hàng giảm gia tăng niềm tin khách hàng, thanh khoản trên thị trường ghi nhận sức hút đến từ phân khúc chung cư và đất nền đô thị lớn, đô thị công nghiệp đặc biệt tháng 3/2024 lên đến hàng nghìn tỷ đồng/tuần.
Ảnh minh họa từ internet.

Bắc Ninh: Phê duyệt kế hoạch LCNT một số gói thầu dự án ĐTXD ĐT 282B đoạn từ ĐT 285 đi đường dẫn cầu Bình Than

(PLVN) - Ngày 19/3/2024, UBND tỉnh Bắc Ninh đã có Quyết định số 279/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (LCNT) một số gói thầu phục vụ công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) thuộc dự án Đầu tư xây dựng (ĐTXD) ĐT 282B đoạn từ ĐT 285 đi đường dẫn cầu Bình Than, huyện Gia Bình.
Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị trao Quyết định phê duyệt Đồ án Quy hoạch chung thành phố và Khu kinh tế cửa khẩu Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang đến năm 2040 cho Lãnh đạo thành phố Hà Tiên.

TP Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang phát triển theo mô hình "lưỡng cực, nhất thể, đa trung tâm"

(PLVN) - Ngày 15/3/2024, tại TP Hà Tiên, UBND tỉnh Kiên Giang phối hợp với Bộ Xây dựng công bố Quyết đựng của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đồ án Quy hoạch chung TP và Khu kinh tế cửa khẩu Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang đến năm 2040. Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị và đại diện các ngành chức năng liên quan, lãnh đạo Quân khu 9 và tỉnh Kiên Giang tham dự hội nghị.
Toàn cảnh diễn đàn

Diễn đàn Mùa Xuân lần thứ IV - vinh danh các thương hiệu bất động sản

(PLVN) -  Sáng 15/3 tại Hà Nội, Tạp chí điện tử Bất động sản Việt Nam (Reatimes) và Viện Nghiên cứu Bất động sản Việt Nam (VIRES) phối hợp tổ chức Sự kiện thường niên: Diễn đàn Bất động sản Mùa Xuân lần thứ IV và Lễ Vinh danh thương hiệu Bất động sản dẫn đầu năm 2023 - 2024. Sự kiện được tổ chức dưới sự chỉ đạo của Hiệp hội Bất động sản Việt Nam.
Thị trường bất động sản Tây Nam Bộ: “Miền đất hứa” cho các nhà đầu tư

Thị trường bất động sản Tây Nam Bộ: “Miền đất hứa” cho các nhà đầu tư

(PLVN) - Nhận định về thị trường bất động sản (BĐS) năm 2024, nhiều chuyên gia kinh tế cho rằng, đây là năm bản lề trong chu kỳ tăng trưởng mới của thị trường BĐS Việt Nam. Trong đó, với những lợi thế cũng những tiềm năng vốn có, thị trường BĐS khu vực Tây Nam Bộ được đánh giá là điểm sáng về biên độ lợi nhuận trong năm 2024, sẽ là “miền đất hứa” chờ các “đại bàng” về làm tổ.
Toàn cảnh Tọa đàm. (ảnh: UNDP)

Việc công khai thông tin đất đai được cải thiện

(PLVN) - Việc công khai thông tin quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất (SDĐ) cấp huyện và bảng giá đất cấp tỉnh trên cổng thông tin điện tử (TTĐT) của chính quyền cấp tỉnh và cấp huyện trong năm 2023 đã có sự cải thiện đáng kể so với năm 2021 và 2022.
Hình ảnh minh họa từ Internet.

Sắp thêm khu công nghiệp tại Thái Nguyên

(PLVN) - Phó Thủ tướng Lê Minh Khái mới ký quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Sông Công II giai đoạn 2, tỉnh Thái Nguyên.
Sắp diễn ra Diễn đàn Bất động sản Mùa Xuân lần thứ IV

Sắp diễn ra Diễn đàn Bất động sản Mùa Xuân lần thứ IV

(PLVN) - Dưới sự chỉ đạo của Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, kế thừa những kết quả tốt đẹp đã đạt được từ chương trình các năm trước, sáng 15/3 tại Hà Nội, Tạp chí điện tử Bất động sản Việt Nam (Reatimes) và Viện Nghiên cứu Bất động sản Việt Nam (VIRES) phối hợp tổ chức Sự kiện thường niên: Diễn đàn Bất động sản Mùa Xuân lần thứ IV và Lễ Vinh danh thương hiệu Bất động sản dẫn đầu năm 2023-2024.