Công an Khánh Hòa sẽ kiên quyết xử lý tình trạng tập trung đông người để đòi quyền lợi trái pháp luật

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  “Quan điểm của lực lượng Công an là luôn tôn trọng và sẵn sàng đảm bảo an toàn việc thực hiện quyền khiếu nại tố cáo của công dân. Về phía người dân cũng phải thực hiện quyền khiếu nại tố cáo của mình theo đúng quy định của pháp luật, không được lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo của mình để thực hiện các hoạt động tập trung đông người trái pháp luật”.
Công an Khánh Hòa sẽ kiên quyết xử lý tình trạng tập trung đông người để đòi quyền lợi trái pháp luật

Đó là ý kiến của Thượng tá Cao Xuân Thuấn - Trưởng Công an thành phố Nha Trang trước tình trạng người dân tập trung đông người để khiếu kiện trái pháp luật, đồng thời dùng truyền thông gây áp lực buộc chính quyền phải đứng ra giải quyết đối với các nội dung liên quan đến Hợp đồng mua bán căn hộ tại Dự án xảy ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa trong thời gian gần đây.

Theo Thượng tá Cao Xuân Thuấn chia sẻ: Ngày 27/3/2023, Công an tỉnh đã có văn bản số 1559/CV-ANNĐ, qua đó hướng dẫn cụ thể về thẩm quyền cấp phép cùng thủ tục hồ sơ xin phép hoạt động tập trung đông người theo quy định pháp luật và gửi đến người dân.

Thượng tá Cao Xuân Thuấn - Trưởng Công an thành phố Nha Trang

Thượng tá Cao Xuân Thuấn - Trưởng Công an thành phố Nha Trang

Đồng thời, các lực lượng chức năng cũng đã vận động, tuyên truyền và đề nghị người dân thực hiện việc giải quyết “tranh chấp dân sự” theo đúng quy định pháp luật. Việc người dân tổ chức tập trung đông người đi thành đoàn trên các tuyến đường để đến các cơ quan chức năng đã làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự công cộng, mỹ quan đô thị - du lịch và môi trường đầu tư của tỉnh Khánh Hòa.

“Thời gian tới, để không tái diễn, tạo tiền lệ xấu, ảnh hưởng đến trật tự công cộng, mỹ quan đô thị và môi trường đầu tư của tỉnh; Công an tỉnh Khánh Hòa nói chung và Công an thành phố Nha Trang nói riêng sẽ kiên quyết xử lý nghiêm khắc các cá nhân/ tổ chức có ý định lợi dụng quyền khiếu nại tố cáo để tụ tập đông người căng băng rôn, gây mất trật tự ở nơi công cộng, dùng truyền thông để gây sức ép buộc Chính quyền giải quyết các “tranh chấp dân sự” mà đúng ra phải khởi kiện tại Tòa án theo quy định của pháp luật dân sự” Thượng tá Cao Xuân Thuấn khẳng định

Trước đó, từ giữa tháng 02/2023, đã có nhiều người dân từ các tỉnh, thành phố là khách hàng mua căn hộ tại dự án trên địa bàn các huyện Cam Lâm, thành phố Cam Ranh và thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa tập trung đông người đi đến trụ sở các cơ quan Đảng, Nhà nước tại Khánh Hòa để phản ánh thông tin, kiến nghị giải quyết một số nội dung liên quan đến “Hợp đồng mua bán căn hộ” được ký kết giữa người dân và Chủ đầu tư của một số dự án trên địa bàn tỉnh. Trong đó, nội dung tranh chấp xoay quanh các vấn đề về: Tính pháp lý của dự án; đề nghị hủy, chấm dứt dịch vụ quản lý cho thuê căn hộ để trả lại căn hộ cho người dân tự sử dụng và kinh doanh.

Tình trạng người dân tập trung đông người để khiếu kiện tại một số khu vực trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Nguồn: Công an Khánh Hòa

Tình trạng người dân tập trung đông người để khiếu kiện tại một số khu vực trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Nguồn: Công an Khánh Hòa

Do nội dung “Hợp đồng mua bán căn hộ” giữa người dân và Chủ đầu tư là hợp đồng mua bán dân sự và việc ký hợp đồng là hoàn toàn tự nguyện dựa trên những thỏa thuận giữa các bên nên việc giải quyết những tranh chấp, phản ánh, kiến nghị nêu trên phải trên cơ sở tự thỏa thuận giữa người dân và Chủ đầu tư. Trường hợp vẫn không thỏa thuận thống nhất được thì đề nghị khởi kiện thông qua Tòa án dân sự theo đúng quy định của pháp luật.

Về phía địa phương cũng đã tổ chức nhiều buổi tiếp công dân với sự chủ trì của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Tấn Tuân, cũng như nhiều lãnh đạo sở ban ngành liên quan đồng thời ban hành thông báo số 128/TB-UBND ngày 30/3/2023 công bố các kết luận giải quyết tới người dân. Tuy nhiên, sau đó vẫn còn tình trạng một số người dân không đồng thuận, tập trung đông người khiếu kiện trái pháp luật cũng như dùng truyền thông gây áp lực buộc chính quyền phải đứng ra giải quyết.

Về quy định tập trung đông người, Chính phủ đã ban hành Nghị định 38/2005/NĐ-CP ngày 18/3/2005 và Bộ Công an cũng đã ban hành Thông tư số 09/2005/TT-BCA ngày 05/9/2005 hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 38/2005/NĐ-CP ngày 18/03/2005 của Chính phủ. Trong đó nêu rõ, quy định về việc tập trung đông người nơi công cộng, hướng dẫn thủ tục đăng ký tập trung đông người nơi công cộng, các hành vi bị nghiêm cấm…

Các hoạt động vi phạm pháp luật mà người dân thường phạm phải khi hoạt động tập trung đông người gồm:

Các hành vi vi phạm quy định tại Nghị định 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ:

- Treo băng rôn,biểu ngữ trái phép trong phạm vi đất dành cho đường bộ (gồm đường giao thông và vỉa hè đường giao thông) gây ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông đường bộ

- Tự ý gắn vào công trình báo hiệu đường bộ các nội dung không liên quan tới ý nghĩa, mục đích của công trình đường bộ.

Các hành vi vi phạm quy định tại Nghị định 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ:

- Tổ chức, tham gia tập trung đông người trái pháp luật tại cơ quan Đảng, Nhà nước hoặc các địa điểm, khu vực cấm;

- Dùng loa phóng thanh, chiêng, trống, còi, kèn hoặc các phương tiện khác để cổ động ở nơi công cộng mà không được phép của các cơ quan chức năng có thẩm quyền;

- Gây rối hoặc cản trở hoạt động bình thường của các cơ quan, tổ chức;

- Tổ chức thuê, xúi giục, lôi kéo, dụ dỗ hoặc kích động người khác gây rối, làm mất trật tự công cộng…

- Cản trở hoặc không chấp hành yêu cầu thanh tra, kiểm tra, kiểm soát hoặc nhiệm vụ khác của người thi hành công vụ theo quy định của pháp luật;Có lời nói, hành động đe dọa, lăng mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm người thi hành công vụ;

Ảnh minh họa.

Sức chịu đựng trước giá đất

(PLVN) -  "Giá đất bị đẩy lên vô tội vạ, vượt sức chịu đựng của nền kinh tế và người dân. Với giá đất bị “thổi” như hiện tại, TP HCM khó thực hiện chương trình xây nhà ở xã hội (NƠXH)", là một trong những nhận định được nêu ra tại Hội thảo khoa học quản lý đất đai trên địa bàn TP HCM, do Hội đồng Lý luận Trung ương phối hợp Thành ủy TP HCM tổ chức mới đây.
Thị trường BĐS kỳ vọng khởi sắc khi các quy định mới đi vào cuộc sống. (Ảnh: VGP)

Sớm đưa 3 luật liên quan bất động sản vào cuộc sống: Gỡ khó cho thị trường, thúc đẩy kinh tế phát triển

(PLVN) - Luật Nhà ở 2023, Luật Kinh doanh bất động sản (BĐS) 2023 và Luật Đất đai 2024 đều có hiệu lực thi hành từ 1/1/2025, tuy nhiên các Luật này đang được kỳ vọng sẽ được thi hành trước 6 tháng (từ 1/7/2024) để kịp thời tháo gỡ khó khăn cho thị trường, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.
Tọa đàm “Quy định mới về NOXH: từ chính sách đến thực thi” do Báo Đại biểu Nhân dân tổ chức chiều 10/5

Quy định mới về nhà ở xã hội: Hiện thực hóa tinh thần Luật Nhà ở (sửa đổi)

(PLVN) - Luật Nhà ở (sửa đổi) có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2025. Tuy nhiên để sớm đưa những chính sách tốt đẹp về nhà ở nói chung và nhà ở xã hội (NOXH) nói riêng đi vào cuộc sống, Chính phủ chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ ban hành văn bản hướng dẫn và đảm bảo chất lượng để trình Quốc hội cho phép thi hành Luật Nhà ở (sửa đổi) sớm hơn 6 tháng…
Đà Nẵng bán, cho thuê hơn 400 căn nhà ở xã hội

Đà Nẵng bán, cho thuê hơn 400 căn nhà ở xã hội

(PLVN) - Sở Xây dựng Đà Nẵng mới có thông báo về việc mở bán và tiếp nhận hồ sơ đăng ký thuê căn hộ tại dự án chung cư nhà ở xã hội khu đô thị xanh Bàu Tràm Lakeside (phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu).
Luật Đất đai có nhiều nội dung mới mang tính đột phá quan trọng. (Ảnh: T.M)

Khơi dậy tiềm năng, phát huy nguồn lực từ đất đai

(PLVN) -Chiều 25/4, Bộ Tư pháp tổ chức cuộc họp thẩm định đề nghị xây dựng Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung Điều 252 Luật Đất đai năm 2024 với sự chủ trì của Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật Dân sự - Kinh tế Nguyễn Chi Lan, Phó Chủ tịch Hội đồng thẩm định.