Đất Xanh Miền Trung có thêm chi nhánh phía Nam Đà Nẵng

(PLO) - Ngày 30/9, Công ty Cổ phần Đất Xanh Miền Trung khai trương chi nhánh Đất Xanh Nam Miền Trung (đường Trần Đại Nghĩa, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) với hệ thống văn phòng làm việc thông minh theo tiêu chuẩn 5 sao, đồng thời chính thức mở bán dự án Khu đô thị trung tâm Bình Nguyên - Hà Lam (Quảng Nam).
Khai trương chi nhánh phía Nam Đất Xanh Miền Trung
Khai trương chi nhánh phía Nam Đất Xanh Miền Trung

Ông Trần Ngọc Thành, Tổng giám đốc Đất Xanh Miền Trung cho biết, được thành lập năm 2011 tại TP. Đà Nẵng và là đơn vị tiên phong xây dựng, phát triển mô hình “shophouse thông minh - sử dụng năng lượng sạch”, đây cũng là dòng sản phẩm chất lượng cao mà công ty chú trọng triển khai để phục vụ khách hàng.

Mỗi sản phẩm nhà ở đều được Đất Xanh Miền Trung đảm bảo theo 5 giá trị cốt lõi bao gồm: tính nghệ thuật (kiến trúc mang đặc trưng của văn hóa địa phương), resort (mặt trước ốp đá marble cao cấp, cây phủ xanh trên 20%), công nghệ thông minh (hệ thống ánh sáng, hệ thống cảm biến môi trường và hệ thống smart home), tính đa năng (vừa ở, vừa kinh doanh và nghỉ dưỡng), năng lượng tái tạo (sử dụng năng lượng sạch được tạo ra từ hệ thống pin năng lượng mặt trời và điện gió).

“Trong hơn 6 năm qua, công ty đã phát triển vượt bậc trở thành Top 3 công ty bất động sản hàng đầu Khu vực miền Trung - Tây Nguyên với nguồn tài chính vững mạnh. Đất Xanh Miền Trung có vốn chủ sỡ hữu 300 tỷ đồng, tổng tài sản 1,500 tỷ đồng và đóng góp hơn 100 tỷ đồng mỗi năm vào ngân sách Nhà Nước. Ngoài ra, công ty còn đánh dấu bước ngoặt phát triển khi lập kỷ lục về đầu tư, xây dựng, bàn giao chỉ trong 6 tháng và sang sổ hồng trong 12 tháng cho hai dự án Marina Complex và Ngô Quyền Shopping Street. Năm 2017, công ty đặt ra mục tiêu đạt 200 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế và đề ra tiêu chí hoàn thành các hạng mục nhà ở cao cấp để bàn giao cho khách hàng vượt tiến độ cam kết với thời hạn giao nhà không vượt quá 6 tháng và trao sổ hồng chỉ trong 12 tháng”, ông Thành cho biết.

Bên cạnh việc nâng cao chất lượng và phát triển đa dạng các loại hình sản phẩm, Đất Xanh Miền Trung luôn chú trọng việc mở rộng và phát triển mạng lưới công ty, đồng thời tạo ra môi trường làm việc khác biệt và hiệu quả cho toàn thể nhân viên. Đến nay, Đất Xanh Miền Trung đã có chi nhánh chính đặt tại Hà Nội, thành lập Công ty Cổ phần Đất Xanh Bắc Miền Trung tại thành phố Huế và gần đây nhất là Công ty Cổ phần Đất Xanh Đà Nẵng tại trung tâm thành phố Đà Nẵng.

Nối tiếp thành công của các thành viên trong hệ thống, Đất Xanh Miền Trung tiếp tục thành lập chi nhánh mới – Đất Xanh Nam Miền Trung tại đường Trần Đại Nghĩa, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng. Đây là văn phòng làm việc kiểu mới theo xu hướng hệ thống văn phòng thông minh tiêu chuẩn năm sao với các tính năng đặc biệt như điều khiển qua giọng nói, smartphone…

Nhân dịp khai trương, Đất Xanh Nam Miền Trung cho ra mắt dự án Khu đô thị trung tâm Bình Nguyên - Hà Lam, tập trung chủ yếu vào loại hình sản phẩm đất nền nhà phố và đất nền biệt thự.

Khu nhà ở xã hội Evergreen (thị xã Việt Yên, tỉnh Bắc Giang).

Phát triển một triệu căn nhà ở xã hội: Người lao động “chạm tay vào giấc mơ” có nhà ở

(PLVN) -  Chính sách cho vay nhà ở xã hội (NƠXH) không chỉ đơn thuần là một gói tài chính ưu đãi, mà còn là thông điệp sâu sắc về sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, các ngành và chính quyền địa phương đối với đời sống người dân.Với nguồn vốn ưu đãi, nhiều người lao động đủ điều kiện đã chạm tay tới giấc mơ có một mái ấm cho riêng mình.
Huyện Nam Sách tập trung giải phóng mặt bằng, tăng tốc các dự án

Huyện Nam Sách tập trung giải phóng mặt bằng, tăng tốc các dự án

(PLVN) - Ông Vương Xuân Thủy - Phó Chủ tịch UBND, Chủ tịch Hội đồng Bồi thường GPMB huyện Nam Sách (tỉnh Hải Dương) chia sẻ, phương châm triển khai giải phóng mặt bằng (GPMB) của huyện là luôn chú trọng bảo vệ tối đa quyền lợi hợp pháp chính đáng của người dân theo quy định của pháp luật; đồng thời bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật, tính hiệu quả, hiệu lực trong quản lý nhà nước...
Các khách hàng tham gia cuộc đấu giá lại 36 thửa đất ngày 8/3 tại huyện Sóc Sơn, Hà Nội.

Ngăn chặn bỏ cọc trong đấu giá đất: Cần luật hóa khái niệm 'thao túng thị trường bất động sản'

(PLVN) - Thời gian qua, tình trạng bỏ cọc sau đấu giá đất đã trở thành vấn đề nhức nhối, gây ra những hệ lụy tiêu cực như làm nhiễu loạn thị trường bất động sản, ảnh hưởng đến tính minh bạch của hoạt động đấu giá, làm mất ổn định chính sách quản lý đất đai và thất thoát nguồn lực của Nhà nước. Trong khi Luật Đất đai (sửa đổi) đã có hiệu lực thi hành từ 1/7/2024, các cơ quan chức năng cần ứng phó ra sao với tình trạng này.