“Tâm tư” chính là tâm trạng chung của những người dân đang kinh doanh, làm ăn buôn bán tại khu vực Bờ Hồ, nằm trong diện phải di dời - trong cuộc khảo sát của PV Báo Pháp luật Việt Nam hôm 19/3.
Bà M.H - chủ cửa hàng vali, túi xách (cách tòa nhà “Hầm cá mập” khoảng hơn chục số nhà) chia sẻ: “Chúng tôi sống ở đây nhiều đời rồi, chỉ biết sống bằng nghề buôn bán, cho thuê mặt bằng kinh doanh. Nếu phải di dời ra ngoại thành, vợ chồng, con cái tôi cũng chưa biết cuộc sống về sau sẽ thế nào…?”.
Khi được hỏi về việc đền bù, hỗ trợ khi di dời, bà H cho hay: “Tôi không muốn chuyển đi xa quá nhưng nếu vì chủ trương chung để thành phố phát triển hơn, chúng tôi sẵn sàng ủng hộ. Còn việc đền bù thế nào thì cứ theo đúng quy định của pháp luật”.
“Đang sống, sinh hoạt, kinh doanh yên ổn tại khu đất "vàng”, chắc chắn chả ai muốn dời đi. Nhưng nhìn rộng ra, đây là chủ trương, chính sách của thành phố, hướng tới lợi ích cho cộng đồng thì lẽ nào không đồng thuận. Khoảng 4 - 5 năm nữa thôi, khu vực này sẽ trở thành một quảng trường lớn, khang trang, thoáng đãng sẽ giúp cho Thủ đô ngày càng văn minh, hiện đại. Chỉ mong thành phố bồi thường thỏa đáng để người dân nơi đây có thể nhanh chóng ổn định cuộc sống…”, bác Nguyễn Văn T - Bảo vệ Cửa hàng bách hóa số 12 chia sẻ…
Là một trong những đơn vị trong diện di dời, ông Hoàng Mạnh Cường – Phó Chủ tịch Hội người mù TP Hà Nội cho biết, ông đã biết chủ trương. UBND quận Hoàn Kiếm và phường Lý Thái Tổ cũng đã đến làm việc, thông báo một số điểm, trong đó nhấn mạnh mục tiêu chung của thành phố là hoàn trả mặt bằng trước ngày 30/4. Hội cũng đưa các cái giấy tờ nhà đất theo yêu cầu và cũng phân công đầu mối phối hợp với các cơ quan phường, quận, thành phố.
“Hội mong muốn thành phố bố trí một không gian làm việc khác để đảm bảo công việc chung của Hội. Trong trường hợp chưa có địa điểm cố định thì có thể bố trí một không gian tạm thời để hoạt động của Hội không bị gián đoạn. Cơ quan đặc thù là người khiếm thị, nên Hội cũng mong muốn và đề nghị thành phố hỗ trợ cả nhân lực trong công tác di dời”, ông Cường đề xuất.
![]() |
Ở khu vực quanh Hồ Gươm, hoạt động kinh doanh, thương mại của người dân và doanh nghiệp rất phát triển. |
Nói về công tác chuẩn bị cho việc di dời của đơn vị, lãnh đạo Hội người mù TP Hà Nội cho hay, hiện đơn vị này đã bàn tính đến việc lựa chọn, lọc hồ sơ đưa đi, xem hồ sơ lưu giữ như thế nào để đảm bảo đúng pháp luật, đúng quy định chung và cũng phù hợp với quy chế của Hội.
“Hội chúng tôi đã làm việc tại trụ sở 22 Lý Thái Tổ gần 30 năm. Đây cũng là địa chỉ quen thuộc đối với người khiếm thị ở Hà Nội. Và chắc chắn gắn bó lâu dài thì cũng sẽ phát sinh tình cảm, có thương, có nhớ. Đó là chuyện thường tình của con người. Rồi bao nhiêu con người làm việc ở đây lâu năm đã quen đường, quen nẻo rồi. Mọi thứ ngăn nắp, nề nếp cũng đâu vào đấy rồi”, lời ông Cường.
Lãnh đạo Hội này cho biết thêm, từ ngày làm việc tại khu vực Bờ Hồ, vừa từ nguồn Nhà nước hỗ trợ, vừa xã hội hóa, đi vận động quyên góp để sửa chữa rồi sắm sửa từ những vật dụng nhỏ nhất, bây giờ thay đổi sẽ có sự xáo trộn. Với những cơ quan khác thì khả năng thích ứng sẽ nhanh hơn. Còn với cơ quan như Hội người mù thì khả năng thích ứng chậm hơn. “Nhưng nói như thế không có nghĩa là không thể thích ứng. Chúng tôi vẫn sẵn sàng thích ứng nhưng cũng gặp phải những lực cản nhất định”, ông Cường nhấn mạnh.
Trao đổi với PLVN, ông Trịnh Hoàng Tùng – Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết, Thành phố sẽ xem xét, nghiên cứu, lên phương án đền bù thỏa đáng, nhưng căn cứ trên quy định của pháp luật. "Còn rất nhiều việc phải làm để hướng tới một Hà Nội xanh – sạch – đẹp, phát triển bền vững. Chúng tôi hy vọng, với sự vào cuộc mạnh mẽ và quyết sách đúng đắn, hợp lòng dân, dự án sẽ đi vào thực tiễn và đạt kết quả cao", ông Tùng nói.
Doanh nghiệp ngành Điện đã sẵn sàng
Đại diện một doanh nghiệp của ngành Điện nằm trong danh sách di dời cho biết, cơ quan luôn sẵn sàng trong tâm thế di chuyển đi nơi khác. Tuy nhiên, đến thời điểm này cũng chưa được thông tin cụ thể về tiến độ di dời, chưa biết có những cơ chế chính sách hỗ trợ như thế nào cho việc di dời, chưa biết sẽ chuyển đi đâu dù thông tin việc mở rộng cảnh quan phải hoàn thành trước ngày 2/9.
“Tinh thần chung của chúng tôi là trong tư thế sẵn sàng di dời vì luôn ủng hộ chủ trương của thành phố. Tuy nhiên, chúng tôi mong muốn sớm có được những thông tin cụ thể về tiến độ để có thể lên các kế hoạch thực hiện cho nội bộ”, vị này nói.