Hải Dương chấn chỉnh công tác đấu giá quyền sử dụng đất

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - UBND tỉnh Hải Dương vừa ra văn bản yêu cầu các cơ quan đơn vị chấn chỉnh công tác đấu giá quyền sử dụng đất (QSDĐ) trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
Hải Dương chấn chỉnh công tác đấu giá quyền sử dụng đất (ảnh minh hoạ)
Hải Dương chấn chỉnh công tác đấu giá quyền sử dụng đất (ảnh minh hoạ)

Động thái này của tỉnh Hải Dương nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về đấu giá quyền sử dụng đất, góp phần lành mạnh hóa thị trường bất động sản, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội,.

Theo văn bản chỉ đạo, UBND tỉnh Hải Dương yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tư pháp, Sở Xây dựng, Sở Công thương, các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố, thị xã... triển khai thực hiện đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 134/CĐ-TTg ngày 14/12/2024 về chấn chỉnh công tác đấu giá quyền sử dụng đất.

Văn bản cũng nêu rõ: các cơ quan này phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước UBND tỉnh khi để xảy ra các vi phạm trong công tác đấu giá quyền sử dụng đất.

Về phía các địa phương, cần tổ chức công khai các quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch phát triển ngành theo quy định.

UBND tỉnh yêu cầu hàng năm địa phương sẽ thường xuyên tiến hành rà soát, công bố kế hoạch, danh mục các khu đất thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất trên Cổng thông tin đấu giá quyền sử dụng đất quốc gia, cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh, Cổng thông tin điện tử của UBND cấp huyện theo quy định của pháp luật.

UBND tỉnh Hải Dương cũng giao các sở ban ngành, cơ quan đơn vị khẩn trương rà soát, tham mưu hoàn thiện quy định của pháp luật về đấu giá quyền sử dụng đất đảm bảo khắc phục được các bất cập, vướng mắc trong tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất, ngăn chặn việc lợi dụng sơ hở của chính sách để trục lợi hoặc gây nhiễu loạn thị trường; Hướng dẫn, tháo gỡ kịp thời các vướng mắc trong công tác lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc đấu giá; việc đấu giá không thành, trình tự thực hiện đấu giá lại quyền sử dụng đất.

Để kế hoạch được thực hiện hiệu quả, UBND tỉnh yêu cầu cơ quan chức năng kiểm tra, thanh tra hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất đối với những trường hợp có biểu hiện bất thường, kịp thời phát hiện các bất cập trong quy định pháp luật để tham mưu, đề xuất cấp thẩm quyền sửa đổi, bổ sung cho phù hợp; bên cạnh đó xử lý theo thẩm quyền hoặc đề xuất xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định của pháp luật về đấu giá quyền sử dụng đất, nhất là hành vi lợi dụng đấu giá quyền sử dụng đất để trục lợi, gây nhiễu loạn thị trường.

Khu nhà ở xã hội Evergreen (thị xã Việt Yên, tỉnh Bắc Giang).

Phát triển một triệu căn nhà ở xã hội: Người lao động “chạm tay vào giấc mơ” có nhà ở

(PLVN) -  Chính sách cho vay nhà ở xã hội (NƠXH) không chỉ đơn thuần là một gói tài chính ưu đãi, mà còn là thông điệp sâu sắc về sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, các ngành và chính quyền địa phương đối với đời sống người dân.Với nguồn vốn ưu đãi, nhiều người lao động đủ điều kiện đã chạm tay tới giấc mơ có một mái ấm cho riêng mình.
Huyện Nam Sách tập trung giải phóng mặt bằng, tăng tốc các dự án

Huyện Nam Sách tập trung giải phóng mặt bằng, tăng tốc các dự án

(PLVN) - Ông Vương Xuân Thủy - Phó Chủ tịch UBND, Chủ tịch Hội đồng Bồi thường GPMB huyện Nam Sách (tỉnh Hải Dương) chia sẻ, phương châm triển khai giải phóng mặt bằng (GPMB) của huyện là luôn chú trọng bảo vệ tối đa quyền lợi hợp pháp chính đáng của người dân theo quy định của pháp luật; đồng thời bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật, tính hiệu quả, hiệu lực trong quản lý nhà nước...
Các khách hàng tham gia cuộc đấu giá lại 36 thửa đất ngày 8/3 tại huyện Sóc Sơn, Hà Nội.

Ngăn chặn bỏ cọc trong đấu giá đất: Cần luật hóa khái niệm 'thao túng thị trường bất động sản'

(PLVN) - Thời gian qua, tình trạng bỏ cọc sau đấu giá đất đã trở thành vấn đề nhức nhối, gây ra những hệ lụy tiêu cực như làm nhiễu loạn thị trường bất động sản, ảnh hưởng đến tính minh bạch của hoạt động đấu giá, làm mất ổn định chính sách quản lý đất đai và thất thoát nguồn lực của Nhà nước. Trong khi Luật Đất đai (sửa đổi) đã có hiệu lực thi hành từ 1/7/2024, các cơ quan chức năng cần ứng phó ra sao với tình trạng này.