Hoan nghênh doanh nghiệp Singapore tham gia phát triển nhà ở cho công nhân

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị có buổi làm việc trực tuyến với Liên danh tư vấn Sakae Corporate Advisory và Surbana Jurong cùng một số doanh nghiệp của Singapore về đề xuất thí điểm mô hình đô thị công nghiệp và phát triển nhà ở công nhân theo kinh nghiệm của Singapore.
Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị chủ trì buổi làm việc.
Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị chủ trì buổi làm việc.

Tại buổi làm việc ngày 25/11 vừa qua, từ điểm cầu Singapore, ông Siah Gim Lim - Phó Chủ tịch Công ty Tư vấn Surbana Jurong chia sẻ kinh nghiệm của Singapore trong việc quy hoạch chuyển đổi một số khu công nghiệp (KCN) hiện hữu thành đô thị công nghiệp kiểu mới, với không gian, tiện ích hiện đại, đáng sống hơn.

Theo Siah Gim Lim, tại các đô thị công nghiệp này, ngoài khu vực công nghiệp công nghệ cao, còn tích hợp nhiều khu chức năng khác như khu dân cư, khu hành chính, trường học, khu văn phòng, khu thương mại, khu vui chơi, giải trí… để bảo đảm cuộc sống tiện nghi cho những người làm việc trong khu công nghiệp.

Cùng với quá trình quy hoạch và đầu tư cải tạo, các KCN này sẽ ứng dụng chuyển đổi số, các thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 để trở thành các đô thị công nghiệp thông minh, hiện đại.

Từ những kết quả Singapore đã đạt được trong quá trình quy hoạch chuyển đổi một số KCN hiện hữu thành đô thị công nghiệp kiểu mới, ông Siah Gim Lim đề xuất Việt Nam nghiên cứu, triển khai áp dụng mô hình thí điểm quy hoạch đô thị công nghiệp tích hợp trong các dự án quy hoạch mà Liên danh Công ty Sakae Corporate Advisory và Công ty Surbana Jurong đang thực hiện tại Việt Nam, với hình thức và mô hình phù hợp từng địa phương.

Trong khi đó, chia sẻ kinh nghiệm về phát triển nhà ở cho công nhân trong các KCN của Singapore, ông Jason Poh - Chủ tịch Tập đoàn Centra cho biết, trong các KCN ở Singapore, các khu nhà ở, lưu trú của chuyên gia và công nhân đều được xây dựng gần khu sản xuất, với đầy đủ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, dịch vụ đô thị thiết yếu.

Với việc quy hoạch các khu nhà ở, khu lưu trú cho công nhân thành từng khu vực, trong trường hợp bùng phát đại dịch, các KCN dễ dàng khoanh vùng, kiểm soát dịch nhanh chóng, người lao động không hoảng loạn, có thể yên tâm làm việc và sinh hoạt… Do đó, Việt Nam có thể xem xét nghiên cứu kinh nghiệm của Singapore trong quy hoạch các KCN giữa bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp hiện nay.

Tham dự buổi làm việc tại điểm cầu Hà Nội, đại diện Liên danh Công ty tư vấn Sakae và Công ty tư vấn Surbana Jurong, bà Võ Thị Tuấn Anh - Chủ tịch Sakae Việt Nam đề xuất Bộ Xây dựng xem xét và cho phép Liên danh này nghiên cứu thí điểm mô hình quy hoạch phát triển tích hợp công nghiệp thời đại công nghệ 4.0 trong các đồ án quy hoạch tỉnh, quy hoạch khu kinh tế, quy hoạch phân khu tại một số địa phương của Việt Nam.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị cảm ơn sự tham gia trao đổi, chia sẻ thông tin của các doanh nghiệp, các tổ chức của Singapore, đặc biệt là thông tin, kinh nghiệm về quy hoạch đô thị, bố trí KCN theo mô hình phát triển mới tại Singapore, những định hướng phát triển công nghiệp trong thời đại Cách mạng Công nghiệp 4.0, đồng thời cho biết, Bộ Xây dựng rất quan tâm mô hình phát triển nhà lưu trú, ký túc xá cho chuyên gia, công nhân của các KCN.

Bộ Xây dựng đánh giá cao sự quan tâm, tham gia đầu tư của các doanh nghiệp Singapore tại Việt Nam, trong đó, mô hình hợp tác KCN Việt Nam - Singapore là mô hình hợp tác thành công giữa hai nước. Bộ Xây dựng luôn ủng hộ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Singapore thuận lợi trong đầu tư sản xuất kinh doanh, tư vấn tại Việt Nam trong khuôn khổ quy định của pháp luật Việt Nam và chức năng, nhiệm vụ của Bộ Xây dựng, đồng thời mong muốn các đối tác Singapore tiếp tục hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm và đồng hành cùng Bộ Xây dựng Việt Nam trong quá trình thực hiện các chức năng quản lý nhà nước, đóng góp cho việc xây dựng pháp luật và các mô hình phát triển của Việt Nam trong thời gian tới.

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị giao Vụ Quy hoạch kiến trúc phối hợp với Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Cục Phát triển đô thị rà soát, xem xét các đề xuất của Công ty tư vấn Sakae, phối hợp với đơn vị tư vấn của Singapore tham mưu cho lãnh đạo Bộ mô hình phù hợp trong phát triển đô thị công nghiệp hay mô hình công nghiệp ở Việt Nam, nghiên cứu cho khu vực miền Trung, phù hợp với chức năng của Bộ Xây dựng.

Trước tình hình mới của dịch bệnh Covid 19, việc nghiên cứu mô hình đô thị công nghiệp là cần thiết để đảm bảo duy trì sản xuất, chuỗi cung ứng, đồng thời đảm bảo đời sống, sinh hoạt an toàn cho công nhân, lưu ý bố trí chỗ ở, lưu trú bảo đảm đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội. Trong quá trình nghiên cứu, cần rà soát các vướng mắc về mặt pháp luật, đề xuất điều chỉnh phù hợp để đạt được mục tiêu phát triển nhà ở lưu trú cho công nhân.

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị đề nghị các đối tác, doanh nghiệp Singapore tích cực tham gia nghiên cứu, đề xuất mô hình nhà ở lưu trú cho công nhân, trước hết là tại các KCN của Singapore ở Việt Nam, đồng thời cho biết Bộ Xây dựng luôn hoan nghênh và đánh giá cao sự hợp tác của Singapore với Việt Nam nói chung và Bộ Xây dựng nói riêng, mong muốn tiếp tục có sự hợp tác hiệu quả hơn, tốt hơn trong thời gian tới.

Ảnh minh họa: Gia Thịnh

Lâm Đồng rà soát các dự án phân lô, bán nền

(PLVN) - UBND tỉnh Lâm Đồng vừa chỉ đạo Sở KH&ĐT chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở TN&MT, Sở Tài chính, UBND TP Đà Lạt và TP Bảo Lộc kiểm tra, rà soát các dự án đầu tư kinh doanh bất động sản (BĐS) trên địa bàn TP Đà Lạt và TP Bảo Lộc đã được UBND tỉnh chấp thuận cho phép khu vực được thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền cho người dân tự xây dựng nhà ở theo quy hoạch chi tiết của dự án đã được phê duyệt.
Dự án Novaworld Phan Thiết đang được tỉnh Bình Thuận xem xét giải quyết khó khăn về thủ tục pháp lý.

Bài 2: Chính quyền địa phương vào cuộc, hàng trăm dự án được 'gỡ khó'

 - Hiện nay, Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản hướng dẫn tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho 142 dự án bất động sản, nhà ở trong tổng số 191 dự án mà các địa phương đã báo cáo. Riêng Thành phố Hồ Chí Minh đã tháo gỡ khó khăn cho 44 dự án trong tổng số 148 dự án bị vướng mắc, đạt 30%.
Bất động sản biển tạo sóng lớn 2024

Bất động sản biển tạo sóng lớn 2024

(PLVN) -  Ngân hàng hạ lãi suất, dòng tiền được rút ra… nhưng không ít nhà đầu tư đang phải “vò đầu bứt tai” tìm kiếm bến đỗ đầu tư phù hợp khi kênh đầu tư ngoài bất động sản tiềm ẩn rủi ro, phân khúc đầu tư bất động sản với dòng vốn nhỏ thì đã tuyệt chủng.
Bài 1: Cuộc giải cứu bất động sản đặc biệt chưa từng có

Bài 1: Cuộc giải cứu bất động sản đặc biệt chưa từng có

(PLVN) - Ngay trong quý I/2024, thị trường bất động sản ghi nhận sự quay trở lại của hàng loạt dự án cũ được tái khởi động, dự án mới mở bán, chủ đầu tư tung chính sách có lợi cho người mua nhà, hoạt động các sàn môi giới sôi động. Lãi suất ngân hàng giảm gia tăng niềm tin khách hàng, thanh khoản trên thị trường ghi nhận sức hút đến từ phân khúc chung cư và đất nền đô thị lớn, đô thị công nghiệp đặc biệt tháng 3/2024 lên đến hàng nghìn tỷ đồng/tuần.