Hội thảo về tác động của Luật Đất đai 2024 sau gần 2 tháng có hiệu lực

(PLVN) - Khoa Luật - Trường Đại học Nguyễn Tất Thành (NTTU) mới tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề: “Tác động của Luật Đất đai năm 2024 đến các lĩnh vực của đời sống xã hội”.
Các đại biểu, khách mời tham dự hội thảo
Các đại biểu, khách mời tham dự hội thảo

Luật Đất đai năm 2024 gồm 16 chương, 260 điều, có hiệu lực kể từ ngày 1/8/2024. Luật có tác động sâu rộng tới tất cả các lĩnh vực của đời sống, xã hội. Chủ yếu liên quan đến các quan hệ dân sự, đầu tư kinh doanh BĐS... Hội thảo là dịp để lắng nghe một cách công tâm các ý kiến, đánh giá đến từ các chuyên gia ngành luật về Luật Đất đai 2024 sau gần 2 tháng có hiệu lực.

Hội thảo nhận được hơn 30 bài tham luận, trong đó có một số nội dung được các tác giả trình bày tại hội thảo, kể đến như: Quy định tách thửa trong các vụ án dân sự theo Luật đất đai năm 2024; Chế tài xử lý vi phạm đối với dự án treo,…

ThS. Bùi Ai Giôn – Thẩm phán Tòa án nhân dân huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

ThS. Bùi Ai Giôn – Thẩm phán Tòa án nhân dân huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

ThS. Bùi Ai Giôn – Thẩm phán Tòa án Nhân dân huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã chỉ ra những điểm mới về tách thửa đất, về thẩm quyền cấp GCNQSDĐ; về quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp, góp vốn quyền sử dụng đất...

Nhìn từ thực tiễn xét xử các vụ án dân sự, Thẩm phán Giôn cho rằng, những quy định của Luật Đất đai năm 2024 về tách thửa đối với quyết định của Tòa án vẫn còn mang tính chung chung. Do đó, để đảm bảo hiệu quả thi hành trên thực tiễn, cần được Chính phủ và Tòa án nhân dân tối cao kịp thời hướng dẫn cụ thể các điều khoản thi hành.

ThS. Trần Minh Chương – Giảng viên Khoa Luật NTTU phân tích về xử lý vi phạm đối với các dự án treo; cơ sở (căn cứ) và điều kiện áp dụng chế tài xử lý vi phạm; chế tài xử lý vi phạm đối với dự án treo của chủ đầu tư...

TS. LS Đặng Thị Thu Huyền – Trưởng Khoa Luật NTTU

TS. LS Đặng Thị Thu Huyền – Trưởng Khoa Luật NTTU

TS.LS. Đặng Thị Thu Huyền – Trưởng Khoa Luật và ThS. Trần Minh Chương - giảng viên Khoa Luật NTTU cũng có bài phân tích về việc cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư theo Luật Đất đai 2024. Theo nhóm tác giả, ở lần sửa đổi này, Luật Đất đai đã có nhiều những nội dung mới được đánh giá là tương đối tích cực về cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư như: đối tượng được cho thuê đất, nghĩa vụ tài chính của chủ thể được Nhà nước cho thuê đất, quyền của chủ thể được Nhà nước cho thuê đất.

Luật mới đã kiến tạo ra khung pháp lý cần thiết cho việc xây dựng quan hệ về phân phối đất đai mang tính bền vững giữa Nhà nước và các chủ thể sử dụng đất sản xuất kinh doanh thông qua hoạt động cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư, trong đó một số quy định mang tính mới mẻ và đột phá.

Quy định pháp luật về cho thuê đất đối với các chủ thể sản xuất, kinh doanh một mặt khẳng định quyền năng của đại diện chủ sở hữu Nhà nước trong việc chuyển giao quyền sử dụng đất. Mặt khác cũng xác lập các quyền tài sản của chủ thể sản xuất, kinh doanh thông qua việc được Nhà nước trao quyền. Tuy nhiên, do vừa mới được ban hành và chưa có văn bản hướng dẫn chi tiết thi hành nên cần có thực tiễn áp dụng nhằm đánh giá tính khả thi của quy định này trong đời sống.

TS. Võ Trung Tín – Trưởng bộ môn Luật Đất đai và Môi trường, Trường Đại học Luật TP. HCM

TS. Võ Trung Tín – Trưởng bộ môn Luật Đất đai và Môi trường, Trường Đại học Luật TP. HCM

Hội thảo cũng đã tập trung bàn luận, phân tích các vấn đề như: Một số quy định mới về quản lý, sử dụng đất nông nghiệp; Những sửa đổi, bổ sung của Luật đất đai năm 2024 và tác động đến doanh nghiệp, người dân; Thừa kế quyền sử dụng đất và Quyền sử dụng đất...

Nhìn chung, theo phân tích của các chuyên gia, Luật Đất đai năm 2024 đã có nhiều điểm mới mang tính đột phá, tính ưu việt, khắc phục được những tồn tại, hạn chế của luật cũ. Tuy nhiên, vẫn còn những vấn đề cần được tiếp tục nghiên cứu để hoàn thiện trong tương lai.

Đại diện lãnh đạo UBND huyện Đan Phượng thông tin với PV Báo Pháp luật Việt Nam về công tác quản lý đất đai, xây dựng,xử lý vi phạm trên toàn địa bàn huyện vừa qua.

UBND huyện Đan Phượng đề xuất thành phố Hà Nội cấp ‘sổ đỏ’ cho những trường hợp vi phạm

(PLVN) - Liên quan đến công tác quản lý đất đai, xử lý vi phạm về trật tự xây dựng trên địa bàn huyện Đan Phượng, ông Bùi Văn Hoa – Phó trưởng phòng TN&MT huyện Đan Phượng đề xuất UBND thành phố Hà Nội công nhận và cấp giấy chứng nhận cho những trường hợp vi phạm trong khu dân cư, phù hợp với quy hoạch.
Bảng giá đất điều chỉnh tại TP HCM: Đảm bảo hài hòa lợi ích giữa nhà nước, người dân và doanh nghiệp

Bảng giá đất điều chỉnh tại TP HCM: Đảm bảo hài hòa lợi ích giữa nhà nước, người dân và doanh nghiệp

(PLVN) -  TP HCM đang tiến hành các bước hoàn thiện Dự thảo Quyết định về điều chỉnh Quyết định số 02/2020/QĐ-UBND ngày 16/1/2020 của UBND TP HCM quy định về Bảng giá đất để áp dụng cho địa phương. TP HCM kỳ vọng, Bảng giá đất sẽ có tác động tích cực, huy động được nguồn lực, tạo động lực để nền kinh tế Thành phố phát triển …
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu rà soát các dự án còn lại có vướng mắc. (Ảnh: VGP).

Đề xuất cơ chế, chính sách đặc thù về đất đai: Xác định đúng người, rõ việc

(PLVN) - Ngày 16/9, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về chỉ đạo, đôn đốc việc rà soát, đề xuất cấp có thẩm quyền ban hành cơ chế, chính sách đặc thù, văn bản có liên quan thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị về đề án, phương án tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án, đất đai trong các kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án tại một số tỉnh, TP.
Khu chung cư cũ nguy hiểm cấp độ D.

Hải Phòng quyết định ngừng sử dụng 41 chung cư cũ nguy hiểm cấp độ D

(PLVN) - Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng mới chủ trì buổi kiểm tra thực địa và họp nghe báo cáo về tình hình quỹ nhà trống chưa sử dụng tại các chung cư thuộc tài sản công trên địa bàn thành phố, nhằm tìm giải pháp bố trí tạm cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3.
Thứ trưởng Lê Minh Ngân nói về việc áp dụng Bảng giá đất theo quy định tại khoản 1 Điều 257 Luật Đất đai năm 2024.

Không kịp thời điều chỉnh Bảng giá đất dẫn đến các phản ứng trái chiều, thiếu đồng thuận

(PLVN) - Cần kiên trì, nhất quán, thống nhất trong quan điểm chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Đó là quan điểm của Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Lê Minh Ngân khi ông trả lời phỏng vấn với PV Báo Pháp luật Việt Nam về các nội dung liên quan đến việc áp dụng Bảng giá đất theo quy định tại khoản 1 Điều 257 Luật Đất đai năm 2024.
Ảnh minh họa

'Gỡ vướng' cho nhà tái định cư

(PLVN) - Có một nghịch lý từ lâu nay đã tồn tại ở một số địa phương. Đó là trong khi giá nhà chung cư rất đắt, nhiều người tìm mua, thì một số khu nhà tái định cư lại không sử dụng đến, thậm chí bỏ hoang lãng phí.
Đại diện lãnh đạo các Sở TN&MT, cán bộ lãnh đạo phòng chuyên môn của Sở TN&MT ở 63 tỉnh, thành dự Hội nghị, tham gia ý kiến, thảo luận những vấn đề thắc mắc về các Nghị định thi hành Luật đất đai năm 2024.

Bộ TN&MT nói về điểm mới của Nghị định số 88/2024 về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư

(PLVN) - Các đại biểu tham dự Hội nghị do Bộ TN&MT tổ chức phổ biến các Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai năm 2024, được nghe Phó Cục trưởng Cục quy hoạch và phát triển nguyên đất nói về điểm mới, nét nổi bật của Nghị định số 88 về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. 
Tham gia Hội nghị có hàng trăm cán bộ, lãnh đạo trong ngành tài nguyên môi trường của 63 tỉnh, thành phố tham dự.

Phổ biến điểm mới, nổi bật của Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai

(PLVN) - Tiếp tục chương trình Hội nghị phổ biến các Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai năm 2024 do Bộ TN&MT tổ chức, dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Minh Ngân, chiều nay, Hội nghị được nghe Phó Cục trưởng Cục Đăng ký dữ liệu và Thông tin đất đai Phạm Ngô Hiếu giới thiệu những điểm mới của Nghị định số 101/2024/NĐ-CP ngày 29/7/2024.
Hải Phòng đặt mục tiêu đến năm 2030 hoàn thành 18.100 căn nhà ở xã hội.

Hải Phòng: Dồn lực hoàn thành chỉ tiêu nhà ở xã hội

(PLVN) - Trước nhu cầu lớn của người lao động về nhà ở xã hội (NƠXH), TP Hải Phòng đã bố trí quy hoạch quỹ đất để triển khai các dự án, đồng thời các nhà đầu tư cũng đang đẩy nhanh tiến độ xây dựng, bàn giao NƠXH, đáp ứng nhu cầu an cư lập nghiệp của người dân có thu nhập thấp, góp phần vào mục tiêu chung của Chính phủ đến năm 2030 xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ NƠXH.