Quy hoạch TP Hồ Chí Minh cho tương lai: Những tín hiệu lạc quan

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  TP Hồ Chí Minh là đô thị đặc biệt, một trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa; là đầu mối giao lưu và hội nhập quốc tế, có sức thu hút, sức lan tỏa lớn của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.
TP Hồ Chí Minh luôn quan tâm nâng cao chất lượng quy hoạch, quản lý quy hoạch, đầu tư phát triển để xứng đáng là trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa…
TP Hồ Chí Minh luôn quan tâm nâng cao chất lượng quy hoạch, quản lý quy hoạch, đầu tư phát triển để xứng đáng là trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa…

Thời gian qua, TP Hồ Chí Minh luôn nỗ lực hết mình để xứng đáng với trọng trách, vai trò ấy. Trong đó, Thành phố luôn quan tâm nâng cao chất lượng, quản lý quy hoạch; quan tâm đầu tư phát triển, từng bước xây dựng đô thị thông minh, văn minh hiện đại.

Về vấn đề này, hiện có thể kể đến những dấu ấn đặc biệt sau đây để chúng ta càng củng cố thêm niềm tin: Trong tương lai, TP Hồ Chí Minh luôn là một trong những nơi đáng để đến, đáng để sinh sống, làm việc nhất cả nước.

Thứ nhất, TP Hồ Chí Minh đang nỗ lực triển khai thực hiện Lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch TP Hồ Chí Minh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Hiện nay, công tác này đang ở bước trình thẩm định, phê duyệt Nhiệm vụ lập quy hoạch Thành phố.

Theo đánh giá, Nhiệm vụ lập quy hoạch Thành phố đến nay đã được xây dựng hoàn chỉnh, bài bản và có chất lượng, trên cơ sở tiếp thu ý kiến góp ý từ các cấp, các ngành, các nhân sĩ, trí thức của Thành phố và cơ quan trung ương. UBND Thành phố sẽ sớm trình thẩm định trong tháng 1/2022 và trình phê duyệt trong đầu quý I năm 2022.

Thứ hai, công tác điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung TP Hồ Chí Minh đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060 có nhiều bước tiến mới.

Sau thời gian hơn 2 năm chuẩn bị và rà soát, đánh giá việc triển khai thực hiện quy hoạch chung hiện hành, đến nay, Nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung TP Hồ Chí Minh đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Thành phố đang tiến hành các bước tiếp theo để lập đồ án điều chỉnh trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Mặt khác, UBND Thành phố đã phê duyệt kết quả Rà soát, đánh giá quy hoạch chung xây dựng TP Hồ Chí Minh hiện hành (điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng TP Hồ Chí Minh đến năm 2025). Thành phố giao các đơn vị liên quan chuẩn bị các bước cần thiết để khẩn trương thực hiện lập đồ án theo quy định, dự kiến cuối năm 2022 sẽ trình đồ án.

Thứ ba, công tác lập quy hoạch chung TP Thủ Đức đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060 đang được quyết liệt triển khai.

Trên cơ sở ý tưởng đoạt giải tại cuộc thi quốc tế về quy hoạch Đô thị sáng tạo tương tác cao phía Đông thành phố (gồm 3 quận 2, 9 và Thủ Đức cũ), UBND TP Hồ Chí Minh đã trình Nhiệm vụ quy hoạch chung TP Thủ Đức đến Bộ Xây dựng thẩm định và được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tháng 9/2021.

Công tác lập đồ án hiện đang được tổ chức tiến hành theo quy định. Dự kiến đồ án sẽ được trình cho Thành phố xem xét trong thời gian tới để trình Thủ tướng phê duyệt ngay sau đó.

Thứ tư, đồ án quy hoạch phân khu (QHPK) tỷ lệ 1/2000: Việc rà soát điều chỉnh các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết vẫn được thực hiện định kỳ, liên tục nhằm cập nhật, điều chỉnh phù hợp thực tế quá trình phát triển đô thị, trên cơ sở không trái với Quy hoạch chung Thành phố hiện hành.

Đối với các nội dung điều chỉnh có khác với Quy hoạch chung Thành phố hiện hành, trường hợp rất cấp thiết để phục vụ phát triển của Thành phố, Thành phố có báo cáo Thủ tướng Chính phủ để phê duyệt điều chỉnh cục bộ...

Thứ năm, các quy hoạch khác: TP Hồ Chí Minh đã hoàn thành định hướng quy hoạch không gian ngầm; Quy hoạch và quản lý hiệu quả quỹ đất đai và cơ sở hạ tầng dọc bờ sông, kênh, rạch; Hoàn thành định hướng và nhiệm vụ Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội Thành phố thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Điều chỉnh quy hoạch chung TP Hồ Chí Minh đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060 gắn với quy hoạch hạ tầng giao thông đô thị.

Cuối cùng, từ khi thực hiện theo Nghị quyết 16/2012/NQ-HĐND ngày 5-10-2012 về công tác lập, tổ chức thực hiện và quản lý quy hoạch đô thị, TP Hồ Chí Minh đã cơ bản hoàn thành việc phủ kín quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2.000 ÷ 1/5.000 trên phần diện tích đất xây dựng đô thị (khoảng 600 đồ án với tổng diện tích khoảng 88.260 ha), cơ bản đáp ứng nhu cầu quản lý phát triển đô thị, kêu gọi đầu tư.

Ảnh minh họa: Gia Thịnh

Lâm Đồng rà soát các dự án phân lô, bán nền

(PLVN) - UBND tỉnh Lâm Đồng vừa chỉ đạo Sở KH&ĐT chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở TN&MT, Sở Tài chính, UBND TP Đà Lạt và TP Bảo Lộc kiểm tra, rà soát các dự án đầu tư kinh doanh bất động sản (BĐS) trên địa bàn TP Đà Lạt và TP Bảo Lộc đã được UBND tỉnh chấp thuận cho phép khu vực được thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền cho người dân tự xây dựng nhà ở theo quy hoạch chi tiết của dự án đã được phê duyệt.
Dự án Novaworld Phan Thiết đang được tỉnh Bình Thuận xem xét giải quyết khó khăn về thủ tục pháp lý.

Bài 2: Chính quyền địa phương vào cuộc, hàng trăm dự án được 'gỡ khó'

 - Hiện nay, Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản hướng dẫn tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho 142 dự án bất động sản, nhà ở trong tổng số 191 dự án mà các địa phương đã báo cáo. Riêng Thành phố Hồ Chí Minh đã tháo gỡ khó khăn cho 44 dự án trong tổng số 148 dự án bị vướng mắc, đạt 30%.
Bất động sản biển tạo sóng lớn 2024

Bất động sản biển tạo sóng lớn 2024

(PLVN) -  Ngân hàng hạ lãi suất, dòng tiền được rút ra… nhưng không ít nhà đầu tư đang phải “vò đầu bứt tai” tìm kiếm bến đỗ đầu tư phù hợp khi kênh đầu tư ngoài bất động sản tiềm ẩn rủi ro, phân khúc đầu tư bất động sản với dòng vốn nhỏ thì đã tuyệt chủng.
Bài 1: Cuộc giải cứu bất động sản đặc biệt chưa từng có

Bài 1: Cuộc giải cứu bất động sản đặc biệt chưa từng có

(PLVN) - Ngay trong quý I/2024, thị trường bất động sản ghi nhận sự quay trở lại của hàng loạt dự án cũ được tái khởi động, dự án mới mở bán, chủ đầu tư tung chính sách có lợi cho người mua nhà, hoạt động các sàn môi giới sôi động. Lãi suất ngân hàng giảm gia tăng niềm tin khách hàng, thanh khoản trên thị trường ghi nhận sức hút đến từ phân khúc chung cư và đất nền đô thị lớn, đô thị công nghiệp đặc biệt tháng 3/2024 lên đến hàng nghìn tỷ đồng/tuần.