Sắp đấu giá 60 lô đất tại các khu quy hoạch dân cư ở thành phố Sơn La

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 25/3, UBND thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La tổ chức họp về công tác chuẩn bị và thông tin đấu giá quyền sử dụng đất tại các khu quy hoạch dân cư trên địa bàn thành phố.
Ông Đỗ Văn Trụ - Chủ tịch UBND thành phố Sơn La phát biểu tại cuộc họp.
Ông Đỗ Văn Trụ - Chủ tịch UBND thành phố Sơn La phát biểu tại cuộc họp.

Theo kế hoạch, thành phố Sơn La sẽ tổ chức đấu giá 60 lô đất thuộc các khu quy hoạch dân cư gồm: Khu dân cư Đại thắng, phường Quyết Tâm; Khu tái định cư số 1, phường Chiềng Cơi; Khu dân cư tổ 12, phường Quyết Thắng và các thửa đất xen kẹt tại phường Quyết Tâm, Tô Hiệu, Chiềng Lề.

Thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La họp chuẩn bị và thông tin đấu giá quyền sử dụng đất tại các khu quy hoạch dân cư.

Thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La họp chuẩn bị và thông tin đấu giá quyền sử dụng đất tại các khu quy hoạch dân cư.

Tổng diện tích trên 5.253m2 mục đích sử dụng là đất ở đô thị, các lô đất đấu giá có diện tích từ 58,5m2 - 153m2 với tổng giá khởi điểm trên 28,6 tỷ đồng. Do Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú - Chi nhánh Tây Bắc, phường Quyết Tâm, thành phố Sơn La trúng thầu.

Sơ đồ 60 lô đất tại các khu quy hoạch dân cư trên địa bàn thành phố Sơn La.

Sơ đồ 60 lô đất tại các khu quy hoạch dân cư trên địa bàn thành phố Sơn La.

Đến nay, công ty đã tiếp nhận trên 1.000 hồ sơ đăng ký, trong đó có gần 1.000 hồ sơ đủ điều kiện, với 330 khách hàng tham gia đấu. Cuộc đấu giá sẽ tổ chức vào ngày 27/3/2025 tại Hội trường Trung tâm thành phố Sơn La, diễn ra với hình thức bỏ phiếu trực tiếp nhiều vòng, phương thức đấu giá là trả giá lên.

Đại diện Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú là đơn vị trúng thầu báo cáo công tác chuẩn bị đấu giá.

Đại diện Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú là đơn vị trúng thầu báo cáo công tác chuẩn bị đấu giá.

Phát biểu tại cuộc họp, ông Đỗ Văn Trụ - Chủ tịch UBND thành phố Sơn La - đề nghị các cơ quan, đơn vị chức năng liên quan, Hội đồng giám sát việc thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất tiếp tục rà soát công tác tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đảm bảo đúng pháp luật, công khai, minh bạch; kịp thời thông tin chuyển địa điểm tổ chức đấu giá cho khách hàng; chuẩn bị tốt cơ sở vật chất, bảo đảm an ninh trật tự khu vực tổ chức đấu giá...

Các đại biểu tham dự cuộc họp.

Các đại biểu tham dự cuộc họp.

Bên cạnh đó, UBND thành phố Sơn La đã chỉ đạo cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức các quy trình, thủ tục liên quan đến công tác đấu giá đất đảm bảo công khai, minh bạch, đúng quy định; thành lập Hội đồng giám sát việc thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn.

Khu nhà ở xã hội Evergreen (thị xã Việt Yên, tỉnh Bắc Giang).

Phát triển một triệu căn nhà ở xã hội: Người lao động “chạm tay vào giấc mơ” có nhà ở

(PLVN) -  Chính sách cho vay nhà ở xã hội (NƠXH) không chỉ đơn thuần là một gói tài chính ưu đãi, mà còn là thông điệp sâu sắc về sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, các ngành và chính quyền địa phương đối với đời sống người dân.Với nguồn vốn ưu đãi, nhiều người lao động đủ điều kiện đã chạm tay tới giấc mơ có một mái ấm cho riêng mình.
Huyện Nam Sách tập trung giải phóng mặt bằng, tăng tốc các dự án

Huyện Nam Sách tập trung giải phóng mặt bằng, tăng tốc các dự án

(PLVN) - Ông Vương Xuân Thủy - Phó Chủ tịch UBND, Chủ tịch Hội đồng Bồi thường GPMB huyện Nam Sách (tỉnh Hải Dương) chia sẻ, phương châm triển khai giải phóng mặt bằng (GPMB) của huyện là luôn chú trọng bảo vệ tối đa quyền lợi hợp pháp chính đáng của người dân theo quy định của pháp luật; đồng thời bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật, tính hiệu quả, hiệu lực trong quản lý nhà nước...
Các khách hàng tham gia cuộc đấu giá lại 36 thửa đất ngày 8/3 tại huyện Sóc Sơn, Hà Nội.

Ngăn chặn bỏ cọc trong đấu giá đất: Cần luật hóa khái niệm 'thao túng thị trường bất động sản'

(PLVN) - Thời gian qua, tình trạng bỏ cọc sau đấu giá đất đã trở thành vấn đề nhức nhối, gây ra những hệ lụy tiêu cực như làm nhiễu loạn thị trường bất động sản, ảnh hưởng đến tính minh bạch của hoạt động đấu giá, làm mất ổn định chính sách quản lý đất đai và thất thoát nguồn lực của Nhà nước. Trong khi Luật Đất đai (sửa đổi) đã có hiệu lực thi hành từ 1/7/2024, các cơ quan chức năng cần ứng phó ra sao với tình trạng này.