TP Cần thơ đặt mục tiêu triển khai 12.715 căn nhà ở xã hội

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  TP Cần Thơ đặt mục tiêu sẽ triển khai 12.715 căn nhà ở xã hội trong giai đoạn từ năm 2021 - 2030, theo kế hoạch phát triển nhà ở TP Cần Thơ do UBND TP Cần Thơ phê duyệt. Đó là phát biểu của Giám đốc Sở Xây dựng TP Cần Thơ tại Kỳ họp HĐND TP Cần Thơ lần thứ 16 (kỳ họp thường kỳ giữa năm 2024).

Theo ông Mai Như Toàn – Giám đốc Sở Xây dựng TP Cần Thơ, việc giải quyết nhu cầu nhà ở cho người dân, đặc biệt là đối tượng thu nhập thấp và công nhân tại các khu công nghiệp là một nhiệm vụ trọng tâm, trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước nói chung, TP Cần Thơ nói riêng. Do đó, sau khi có quyết định phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”, đến đầu tháng 7/2024, TP Cần Thơ đã triển khai 06 dự án nhà ở xã hội được triển khai, đang thực hiện thủ tục mời gọi đầu tư thêm 1 dự án.

Ông Mai Như Toàn – Giám đốc Sở Xây dựng TP Cần Thơ phát biểu tại kỳ họp.

Ông Mai Như Toàn – Giám đốc Sở Xây dựng TP Cần Thơ phát biểu tại kỳ họp.

Hiện, tổng số lượng nhà ở xã hội TP Cần Thơ đang triển khai là 3.531/4.100 căn, đạt 86,12% chỉ tiêu do Thủ tướng Chính phủ giao. Cạnh đó, về vấn đề tài chính hỗ trợ phát triển nhà ở xã hội, hiện TP Cần Thơ đang triển khai chương trình cho vay ưu đãi gói tín dụng 120.000 tỷ đồng, cũng như Sở Xây dựng TP Cần Thơ đã có văn bản thông tin rộng rãi về gói tín dụng nêu trên đến các Sở, Ban, Ngành, Hiệp hội Bất động sản, chủ đầu tư nhà ở xã hội… để biết và đăng ký nếu đủ điều kiện.

Ông Mai Như Toàn cũng cho biết, theo chương trình phát triển nhà ở được HĐND TP Cần Thơ quyết nghị thông qua và kế hoạch phát triển nhà ở TP Cần Thơ giai đoạn 2021-2025, định hướng năm 2030 do UBND TP Cần Thơ phê duyệt, TP Cần Thơ sẽ nỗ lực hoàn thành mục tiêu triển khai 12.715 căn nhà ở xã hội trong giai đoạn 2021 - 2030. Song, mặc dù nhu cầu về nhà ở xã hội tại TP Cần Thơ còn rất lớn, tuy nhiên số lượng hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội còn ít hơn so với số lượng sản phẩm hiện có.

Vì các nguyên nhân như: Khó khăn trong việc xác nhận cá nhân đăng ký mua nhà ở xã hội chưa có nhà ở thuộc sở hữu của hộ gia đình, tình trạng về thu nhập. Cạnh đó, gói tín dụng vay 120.000 tỷ đồng khó được chủ đầu tư và người dân tiếp cận, do chỉ ưu đãi lãi suất vay trong 05 năm đầu.

Là một trong những dự án nhà ở xã hội tại TP Cần Thơ, hiện dự án chung cư nhà ở xã hội Hồng Loan 5C đã bàn giao được 332/1036 căn.

Là một trong những dự án nhà ở xã hội tại TP Cần Thơ, hiện dự án chung cư nhà ở xã hội Hồng Loan 5C đã bàn giao được 332/1036 căn.

Trước vấn đề trên, thời gian tới, Sở Xây dựng TP Cần Thơ sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, công khai thông tin có liên quan đến nhà ở xã hội về đối tượng được hưởng chính sách về nhà ở xã hội, chính sách hỗ trợ nhà ở xã hội, thủ tục đăng ký mua nhà ở xã hội, thủ tục đầu tư nhà ở xã hội đến các tổ chức và công dân. Đồng thời, Sở Xây dựng TP Cần Thơ sẽ tiếp tục phối hợp Ngân hàng chính sách xã hội chi nhánh Cần Thơ đề xuất Chính phủ sớm bố trí nguồn vốn năm 2024, theo kế hoạch đã xây dựng nhằm đáp ứng nhu cầu vay mua nhà ở xã hội.

“Nhà ở xã hội là một trong những chính sách quan trọng góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, đặc biệt là những người có thu nhập thấp và các đối tượng chính sách. Tôi mong rằng với sự quan tâm và hỗ trợ từ phía HĐND TP và các cơ quan, ban, ngành, TP Cần Thơ sẽ sớm giải quyết được những khó khăn, thách thức hiện tại, để phát triển mạnh mẽ các dự án nhà ở xã hội trong thời gian tới”, Giám đốc Sở Xây dựng TP Cần Thơ phát biểu.

Nhà ở, đất ở tại đô thị TP HCM. Ảnh minh họa

TP HCM cho áp dụng bảng giá đất hiện hành để tính thuế

(PLVN) - UBND TP HCM cho phép các cơ quan chức năng có thẩm quyền sử dụng Bảng giá đất được ban hành theo Luật Đất đai năm 2013 để giải quyết nghĩa vụ tài chính, thuế về đất đai trong giai đoạn từ ngày 01/8/2024 cho đến khi ban hành bảng giá đất mới.
Thứ trưởng Lê Minh Ngân chủ trì hội nghị giải đáp những thắc mắc của các cán bộ ngành tài nguyên của 63 tỉnh, thành và tiếp thu những ý kiến đóng góp của các địa phương để hoàn thiện thể chế.

Các bất cập cần được kịp thời gửi về Bộ TN&MT để nghiên cứu, tiếp tục hoàn thiện thể chế

(PLVN) - Thứ trưởng Lê Minh Ngân đề nghị, các Sở TN&MT khẩn trương tham mưu UBND, HĐND tỉnh xây dựng và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật của địa phương đối với các nội dung đã được giao trong Luật Đất đai năm 2024 để việc triển khai thực hiện pháp luật đất đai được kịp thời và đồng bộ, thống nhất, hiệu lực, hiệu quả.
Tiến độ xây dựng 1 triệu căn nhà ở xã hội đến năm 2030 của Chính phủ đang ở mức thấp so với đề án đưa ra. (Ảnh minh họa)

Mới có 79 dự án nhà ở xã hội hoàn thành

(PLVN) - Bộ Xây dựng vừa báo cáo Thủ tướng về tình hình triển khai đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội giai đoạn 2021 - 2030. Theo đó, từ năm 2021 đến nay, cả nước đã hoàn thành khoảng 40.600 căn nhà ở xã hội, trong đó Bắc Ninh, Hà Nội, Bắc Giang, Khánh Hòa, Thanh Hóa, Tây Ninh, Bình Dương… dẫn đầu cả nước.
Dừng đấu giá 20 thửa đất tại Hoài Đức để kiểm tra

Dừng đấu giá 20 thửa đất tại Hoài Đức để kiểm tra

(PLVN) - Theo kế hoạch, ngày 26/8 tới đây, huyện Hoài Đức, Hà Nội sẽ đấu giá 20 thửa đất, nằm ngay bên cạnh 19 thửa vừa đấu giá tại xứ đồng Lòng Khúc, xã Tiền Yên vừa qua, gây xôn xao với mức giá trúng cao nhất lên tới 133,3 triệu đồng/m2.
Các đại biểu thực hiện nghi thức bấm nút khởi công Dự án

Hải Phòng: Phát triển du lịch xanh trên “đảo ngọc” Cát Bà

(PLVN) - Chiều 16/8, tại huyện Cát Hải, TP Hải Phòng, Công ty TNHH xây dựng dân dụng Phú Quốc (thành viên Tập đoàn Sun Group) đã tổ chức Lễ khởi công Dự án Khu Du lịch, dịch vụ thương mại Vịnh trung tâm Cát Bà quy mô gần 50 ha với tổng mức đầu tư lên tới 2.100 tỷ đồng…
Ảnh minh họa ở Chung cư Aranya.

Trưởng ban Quản trị chung cư Aranya bị bắt, thành viên xin từ nhiệm, người dân hoang mang chờ người đại diện mới

(PLVN) - Ngay sau khi ông Phạm Hoàng Liên (41 tuổi, Trưởng Ban quản trị tòa khu chung cư Aranya, P.Xuân Phú, TP.Huế) bị bắt để điều tra về tội danh “tham ô tài sản”, các thành viên còn lại của Ban quản trị chung cư đều có đơn xin từ nhiệm với lý do xét thấy bản thân không có đủ kiến thức chuyên môn và thiếu kinh nghiệm. Chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Aranya Việt Nam cũng như chính quyền, cư dân đều mong muốn sớm có Ban quản trị (BQT) mới.
Đà Nẵng tập trung tháo gỡ vướng mắc các dự án, đất đai

Đà Nẵng tập trung tháo gỡ vướng mắc các dự án, đất đai

(PLVN) - TP Đà Nẵng đang tập trung xây dựng kế hoạch để triển khai tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án, đất đai trong các kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án. Qua đó, khơi thông nguồn lực, giải quyết các điểm nghẽn về phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.