TP Thủ Đức hướng đến mô hình đô thị sáng tạo và bền vững

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -Ngày 6/2, UBND TP Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị công bố Đồ án quy hoạch chung TP Thủ Đức đến năm 2040, đồng thời xúc tiến mời gọi đầu tư vào TP Thủ Đức.

Hội nghị được tổ chức cũng nhằm chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Thủ Đức lần thứ I nhiệm kỳ 2025-2030 và cụ thể hóa Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Hồ Chí Minh.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được giới thiệu, quảng bá tiềm năng, lợi thế và chính sách thu hút đầu tư vào TP Thủ Đức, một khu vực được kỳ vọng sẽ trở thành trung tâm kinh tế, khoa học kỹ thuật và công nghệ của vùng Đông Nam Bộ.

TP Thủ Đức trở thành trung tâm kinh tế tri thức của TPHCM

TP Thủ Đức trở thành trung tâm kinh tế tri thức của TPHCM

Cụ thể, theo Quyết định số 202/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, quy hoạch chung TP Thủ Đức đến năm 2040 sẽ phát triển thành đô thị sáng tạo, tương tác cao, với mục tiêu trở thành khu vực dẫn dắt kinh tế TP Hồ Chí Minh và cả vùng đô thị. Đặc biệt, TP Thủ Đức hướng tới việc trở thành trung tâm tài chính của quốc gia, mở rộng ra khu vực quốc tế thông qua các hoạt động kinh tế tri thức.

Quy hoạch chung TP Thủ Đức sẽ có tác động tích cực đến nhiều mặt của thành phố, từ công tác quản lý, điều hành của chính quyền cho đến hoạt động của người dân và doanh nghiệp. Không gian TP Thủ Đức được chia thành 9 phân vùng, tương ứng với 11 trọng điểm phát triển, gắn liền với giá trị văn hóa, lịch sử và tiềm năng riêng biệt của từng khu vực.

Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh, ông Phan Văn Mãi đánh giá quy hoạch được duyệt sẽ mở ra cơ hội phát triển mạnh mẽ cho TP Thủ Đức

Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh, ông Phan Văn Mãi đánh giá quy hoạch được duyệt sẽ mở ra cơ hội phát triển mạnh mẽ cho TP Thủ Đức

Hạ tầng giao thông tại TP Thủ Đức cũng được chú trọng phát triển, với kế hoạch xây dựng 9 tuyến đường sắt đô thị và liên vùng, kết nối TP Thủ Đức với phần còn lại của TP Hồ Chí Minh và sân bay quốc tế Long Thành. Các tuyến đường mới sẽ được thiết kế để tối ưu hoá tính kết nối liên vùng, như tuyến đường nối liên cảng Cát Lái - Phú Hữu - nút giao Vành Đai 3 - cao tốc TP Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây.

Tại hội nghị, TP Thủ Đức đã giới thiệu đến các nhà đầu tư hơn 500 dự án trên địa bàn, với tổng nguồn vốn dự kiến lên tới 800.000 tỷ đồng. Các dự án này bao gồm nhiều loại hình đầu tư khác nhau, từ đấu giá quyền sử dụng đất đến hình thức đối tác công tư (PPP). Dịp này, UBND TP Thủ Đức cũng đã trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư cho 12 dự án, với tổng vốn đăng ký hơn 33.000 tỷ đồng.

Khu nhà ở xã hội Evergreen (thị xã Việt Yên, tỉnh Bắc Giang).

Phát triển một triệu căn nhà ở xã hội: Người lao động “chạm tay vào giấc mơ” có nhà ở

(PLVN) -  Chính sách cho vay nhà ở xã hội (NƠXH) không chỉ đơn thuần là một gói tài chính ưu đãi, mà còn là thông điệp sâu sắc về sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, các ngành và chính quyền địa phương đối với đời sống người dân.Với nguồn vốn ưu đãi, nhiều người lao động đủ điều kiện đã chạm tay tới giấc mơ có một mái ấm cho riêng mình.
Huyện Nam Sách tập trung giải phóng mặt bằng, tăng tốc các dự án

Huyện Nam Sách tập trung giải phóng mặt bằng, tăng tốc các dự án

(PLVN) - Ông Vương Xuân Thủy - Phó Chủ tịch UBND, Chủ tịch Hội đồng Bồi thường GPMB huyện Nam Sách (tỉnh Hải Dương) chia sẻ, phương châm triển khai giải phóng mặt bằng (GPMB) của huyện là luôn chú trọng bảo vệ tối đa quyền lợi hợp pháp chính đáng của người dân theo quy định của pháp luật; đồng thời bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật, tính hiệu quả, hiệu lực trong quản lý nhà nước...
Các khách hàng tham gia cuộc đấu giá lại 36 thửa đất ngày 8/3 tại huyện Sóc Sơn, Hà Nội.

Ngăn chặn bỏ cọc trong đấu giá đất: Cần luật hóa khái niệm 'thao túng thị trường bất động sản'

(PLVN) - Thời gian qua, tình trạng bỏ cọc sau đấu giá đất đã trở thành vấn đề nhức nhối, gây ra những hệ lụy tiêu cực như làm nhiễu loạn thị trường bất động sản, ảnh hưởng đến tính minh bạch của hoạt động đấu giá, làm mất ổn định chính sách quản lý đất đai và thất thoát nguồn lực của Nhà nước. Trong khi Luật Đất đai (sửa đổi) đã có hiệu lực thi hành từ 1/7/2024, các cơ quan chức năng cần ứng phó ra sao với tình trạng này.