Yêu cầu tháo dỡ quán cà phê có view đẹp nhất Gia Lai

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Một quán cà phê đầu tư nhiều tỷ đồng, lưng tựa núi, mặt hướng ra cánh đồng… bị yêu cầu tháo dỡ vì xây dựng trên đất nông nghiệp, không phù hợp quy hoạch.
Quán cà phê Thông Farm & Bistro bị yêu cầu tháo dỡ.
Quán cà phê Thông Farm & Bistro bị yêu cầu tháo dỡ.

Ngày 12/4, ông Đỗ Việt Hưng, Chủ tịch UBND TP.Pleiku (Gia Lai) cho biết, chính quyền đang giao các phòng, ban vận động tháo dỡ, cưỡng chế quán cà phê Thông Farm & Bistro (địa chỉ 446 Lê Thánh Tôn, phường Hội Phú).

Quán cà phê này do ông Nguyễn Quốc Bảo (38 tuổi, trú tổ 5, phường Hội Phú) làm chủ. Theo báo cáo của phường này, chủ đầu tư đã tự ý chuyển đổi đất trồng cây lâu năm sang đất phi nông nghiệp không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép.

Do vậy, UBND TP.Pleiku đã ra quyết định xử phạt ông Bảo 8 triệu đồng vì vi phạm trong lĩnh vực đất đai. Về biện pháp khắc phục, buộc ông Bảo khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm theo Nghị định 91 (2019) của Chính phủ.

Quán cà phê Thông Farm & Bistro được ông Nguyễn Quốc Bảo xây dựng, đưa vào hoạt động trong năm 2021. Địa điểm này được giới trẻ Gia Lai mô tả là một trong những quán có view đẹp nhất Gia Lai.

Khi hoạt động, quán thu hút rất đông du khách.

Khi hoạt động, quán thu hút rất đông du khách.

Để phục vụ thực khách, chủ đầu tư dựng căn nhà tạm kiên cố bằng gỗ, lợp ngói để pha chế, ngủ nghỉ. Cách vài bước chân là một căn nhà tạm khác làm nơi nấu ăn cho nhân viên, nhân công.

Chủ quán dựng cả chuồng nuôi bồ câu, dê, đào ao cá; lắp cả cối xay gió và các cột mô phỏng điện gió hút khách chụp hình.

Ông Đỗ Việt Hưng, Chủ tịch UBND TP.Pleiku cho biết, vì xây dựng trên đất trồng cây lâu năm, chủ quán Thông Farm & Bistro đã có văn bản cam kết tháo dỡ.

“Quan điểm của thành phố luôn tạo điều kiện, hỗ trợ cho các doanh nghiệp, hộ kinh doanh đầu tư trên tinh thần đúng quy định pháp luật. Còn nếu vi phạm phải xử lý theo đúng quy định”, ông Hưng nói.

Vị Chủ tịch thành phố khuyến nghị các doanh nghiệp trước khi đổ vốn đầu tư phải tìm hiểu quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất. “Bởi nếu xây dựng trên khu vực không đúng quy hoạch, khi bị tháo dỡ thì doanh nghiệp là người chịu thiệt hại đầu tiên. Đây là bài học, lời cảnh báo cho các hộ kinh doanh khác”, ông Hưng trao đổi.

Một lãnh đạo phường Hội Phú (TP.Pleiku) cho biết, phường đã nhiều lần mời ông Nguyễn Quốc Bảo, chủ quán Thông Farm & Bistro lên vận động, đề nghị tự tháo dỡ nhằm giảm thiểu thiệt hại.

"Thành phố yêu cầu tháo dỡ thì mình sẽ chấp hành tháo dỡ", ông Nguyễn Quốc Bảo nói với PV. Ông Bảo cho biết, ban đầu ông chỉ dự định làm khu vườn chứ không dự định kinh doanh.

"Khi bắt đầu xây dựng, tôi lập hồ sơ xin chuyển đổi sang đất ở nhưng chính quyền không đồng ý vì khu này hiện tại không nằm trong quy hoạch đất ở", ông Bảo trình bày.

Theo https://tienphong.vn/yeu-cau-thao-do-quan-ca-phe-co-view-dep-nhat-gia-lai-post1430149.tpo
Nhà ở, đất ở tại đô thị TP HCM. Ảnh minh họa

TP HCM cho áp dụng bảng giá đất hiện hành để tính thuế

(PLVN) - UBND TP HCM cho phép các cơ quan chức năng có thẩm quyền sử dụng Bảng giá đất được ban hành theo Luật Đất đai năm 2013 để giải quyết nghĩa vụ tài chính, thuế về đất đai trong giai đoạn từ ngày 01/8/2024 cho đến khi ban hành bảng giá đất mới.
Thứ trưởng Lê Minh Ngân chủ trì hội nghị giải đáp những thắc mắc của các cán bộ ngành tài nguyên của 63 tỉnh, thành và tiếp thu những ý kiến đóng góp của các địa phương để hoàn thiện thể chế.

Các bất cập cần được kịp thời gửi về Bộ TN&MT để nghiên cứu, tiếp tục hoàn thiện thể chế

(PLVN) - Thứ trưởng Lê Minh Ngân đề nghị, các Sở TN&MT khẩn trương tham mưu UBND, HĐND tỉnh xây dựng và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật của địa phương đối với các nội dung đã được giao trong Luật Đất đai năm 2024 để việc triển khai thực hiện pháp luật đất đai được kịp thời và đồng bộ, thống nhất, hiệu lực, hiệu quả.
Tiến độ xây dựng 1 triệu căn nhà ở xã hội đến năm 2030 của Chính phủ đang ở mức thấp so với đề án đưa ra. (Ảnh minh họa)

Mới có 79 dự án nhà ở xã hội hoàn thành

(PLVN) - Bộ Xây dựng vừa báo cáo Thủ tướng về tình hình triển khai đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội giai đoạn 2021 - 2030. Theo đó, từ năm 2021 đến nay, cả nước đã hoàn thành khoảng 40.600 căn nhà ở xã hội, trong đó Bắc Ninh, Hà Nội, Bắc Giang, Khánh Hòa, Thanh Hóa, Tây Ninh, Bình Dương… dẫn đầu cả nước.
Dừng đấu giá 20 thửa đất tại Hoài Đức để kiểm tra

Dừng đấu giá 20 thửa đất tại Hoài Đức để kiểm tra

(PLVN) - Theo kế hoạch, ngày 26/8 tới đây, huyện Hoài Đức, Hà Nội sẽ đấu giá 20 thửa đất, nằm ngay bên cạnh 19 thửa vừa đấu giá tại xứ đồng Lòng Khúc, xã Tiền Yên vừa qua, gây xôn xao với mức giá trúng cao nhất lên tới 133,3 triệu đồng/m2.
Các đại biểu thực hiện nghi thức bấm nút khởi công Dự án

Hải Phòng: Phát triển du lịch xanh trên “đảo ngọc” Cát Bà

(PLVN) - Chiều 16/8, tại huyện Cát Hải, TP Hải Phòng, Công ty TNHH xây dựng dân dụng Phú Quốc (thành viên Tập đoàn Sun Group) đã tổ chức Lễ khởi công Dự án Khu Du lịch, dịch vụ thương mại Vịnh trung tâm Cát Bà quy mô gần 50 ha với tổng mức đầu tư lên tới 2.100 tỷ đồng…