Bến Tre tăng cường công tác an ninh trật tự phục vụ bầu cử

(PLVN) - Tháng 5/2021, Bến Tre tập trung tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh sắp tới.

Trong tháng 4/2021, lực lượng công an toàn tỉnh Bến Tre phát hiện 52 vụ phạm pháp hình sự, làm chết 2 người, 11 người bị thương, tài sản thiệt hại khoảng 3,89 tỷ đồng. Xảy ra 51 vụ tai nạn, tệ nạn xã hội và vi phạm hành chính khác.

Cơ quan chức năng đã phát hiện, triệt xóa 35 vụ tệ nạn xã hội và vi phạm hành chính với 204 đối tượng; trong đó có 19 vụ đánh bạc, 13 vụ sử dụng trái phép chất ma túy, 2 vụ trộm cắp vặt. Đã xảy ra 16 vụ tai nạn xã hội, làm chết 12 người, bị thương 7 người, tài sản thiệt hại khoảng 32,5 triệu đồng.

Thực nghiệm điều tra vụ án giết người ở xã Bình Thắng, huyện Bình Đại (Ảnh: Nguyễn Đăng)
 Thực nghiệm điều tra vụ án giết người ở xã Bình Thắng, huyện Bình Đại (Ảnh: Nguyễn Đăng) 

Để phòng ngừa, đấu tranh làm giảm tội phạm, tai nạn, tệ nạn xã hội, bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân, tháng 5/2021, công tác phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội của tỉnh Bến Tre đã tập trung một số vấn đề để đảm bảo an ninh trật tự trên đại bàn.

Thời gian tới sẽ diễn ra cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026, chính vì vậy, mỗi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân phải thống nhất với quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Bến Tre đề nghị người dân tuyệt đối không tham gia các hoạt động chống phá bầu cử, chống chế độ, cản trở sự nghiệp đổi mới của đất nước. Mỗi công dân phải tham gia đi bầu cử đầy đủ, đúng quy định và tích cực đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, góp phần giữ gìn an ninh trật tự, đảm bảo thành công cho cuộc bầu cử sắp tới.

Đặc biệt, từ ngày 23/4 đến 23/6/2021, công an Bến Tre mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh.

Do đó, mọi người dân trên địa bàn cần chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật. Tích cực phối hợp với cơ quan công an và các ngành chức năng trong phòng chống tội phạm, đảm bảo tình hình an ninh trật tự. Kịp thời báo cho cơ quan công an nơi gần nhất hoặc lực lượng phản ứng nhanh của công an tỉnh chốt chặn, bắt giữ tội phạm qua số điện thoại 113.

Phát hiện 66 đối tượng dương tính ma túy trong quán karaoke ở huyện Thạnh Phú. Ảnh: Đăng Quyên
Phát hiện 66 đối tượng dương tính ma túy trong quán karaoke ở huyện Thạnh Phú. Ảnh: Đăng Quyên  

Ngoài ra, trong thời gian gần đây, trên địa bàn cả nước liên tục xảy ra những vụ cháy, gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Tại Bến Tre, từ đầu năm đến nay xảy ra 2 vụ cháy, thiệt hại tài sản khoảng 60 triệu đồng. Bến Tre đề nghị các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường, bệnh viện, chủ các cơ sở kinh doanh, trung tâm thương mại và hộ gia đình cần nâng cao ý thức phòng cháy, chữa cháy; thường xuyên kiểm tra phát hiện các sơ hở, thiếu sót về an toàn phòng cháy và có biện pháp khắc phục kịp thời. Chấp hành nghiêm quy định pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và thực hiện đúng theo hướng dẫn của cơ quan chức năng…

Song song với đó là tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nhân dân ý thức chấp hành pháp luật. Tiếp tục đẩy mạnh công tác đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, nhất là cố ý gây thương tích, trộm cắp, cướp giật, tội phạm ma tuý. Làm tốt công tác phối hợp tuần tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý nghiêm các loại tội phạm để không xảy ra các vấn đề phức tạp về an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Đọc thêm