Bệnh viện dã chiến tại Điện Biên sẵn sàng điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng

(PLVN) - Sau gần 1 ngày đêm làm việc liên tục, sáng nay (7/2), hệ thống hồi sức cấp cứu – đơn vị quan trọng nhất của Bệnh viện dã chiến đặt tại Trung tâm Y tế TP Điện Biên Phủ đã hoàn thành và có thể đưa vào sử dụng, đáp ứng yêu cầu cấp cứu, điều trị trong trường hợp có bệnh nhân COVID-19 nặng.
Máy tim phổi nhân tạo tại giường – thiết bị hiện đại có thể làm việc thay tim, phổi của bệnh nhân trong trường hợp tổn thương nặng được trang bị tại Bệnh viện dã chiến ở TP Điện Biên Phủ.
Máy tim phổi nhân tạo tại giường – thiết bị hiện đại có thể làm việc thay tim, phổi của bệnh nhân trong trường hợp tổn thương nặng được trang bị tại Bệnh viện dã chiến ở TP Điện Biên Phủ.
Hệ thống giường bệnh hồi sức cấp cứu đã sẵn sàng với các trang bị hiện đại nhất và tương đương với tại Bệnh viện Bạch Mai. Giường bệnh là giường chức năng cao có thể cơ động di chuyển bệnh nhân; được trang bị máy truyền dịch, máy siêu âm tại giường, hệ thống oxy, khí nén tại giường.

Đặc biệt, Bệnh viện Bạch Mai còn chuyển lên máy hồi sức hiện đại nhất hiện nay: Máy tim phổi nhân tạo tại giường - thiết bị quan trọng, hỗ trợ, làm việc thay tim, phổi của bệnh nhân trong trường hợp tổn thương nặng mà thở máy bình thường không đáp ứng được.

Để có được hệ thống hồi sức, cấp cứu này, nhiều trang, thiết bị phải chuyển gấp từ dưới TP Hà Nội lên, có nhiều thiết bị phải di chuyển bằng đường bộ; trong đó, 2 xe bồn chở khí nén, oxy 5 giờ sáng nay mới tới nơi…
PGS. TS. Đào Xuân Cơ, Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai kiểm tra hệ thống hồi sức, cấp cứu tại bệnh viện dã chiến.
 PGS. TS. Đào Xuân Cơ, Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai kiểm tra hệ thống hồi sức, cấp cứu tại bệnh viện dã chiến.

Không chỉ vậy, đội ngũ kỹ sư của Bệnh viện Bạch Mai đã phải làm việc xuyên đêm, trong nhiều giờ đồng hồ liên tục không nghỉ với quyết tâm hoàn thành hệ thống trong thời gian sớm nhất, đáp ứng cấp cứu và điều trị bệnh nhân trong tình huống khẩn cấp.

Song song với thiết lập thiết bị máy móc, các chuyên gia của Bệnh viện Bạch Mai còn tiến hành đào tạo cán bộ có thể sử dụng các trang thiết bị hiện đại này trong tình huống khẩn cấp.

Ngay trong sáng nay, các chuyên gia đang thực hiện các bài giảng lý thuyết và thực hành cho 100 cán bộ ngành Y tế tỉnh thuộc các chuyên khoa khác nhau, trong đó có 30 cán bộ chuyên ngành hồi sức cấp cứu để có thể tiếp nhận và điều khiển và sử dụng các trang thiết bị này.

Đọc thêm