Bị bắt khi chưa kịp tiêu thụ xe gian giấu trong vườn chuối

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Hôm nay (25/8), cơ quan Cảnh sát điều ra Công an thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Đỗ Anh Dư, sinh năm 1984, cư trú khóm Long Thạnh A, phường Long Thạnh, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang về tội “Trộm cắp tài sản”.
Đối tượng Đỗ Anh Dư và hiện trường cất giấu xe môtô đã trộm.
Đối tượng Đỗ Anh Dư và hiện trường cất giấu xe môtô đã trộm.

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, do không có tiền tiêu xài nên Đỗ Anh Dư nảy sinh ý định đi tìm tài sản để lấy trộm.

Khoảng 01 giờ ngày 22/08/2021, Dư đi bộ từ nhà của mình đến khu vực khóm Long Hưng 2, phường Long Sơn, thị xã Tân Châu. Tại đây, Dư phát hiện trước cửa nhà ông Huỳnh Văn Phú (sinh năm 1963) có dựng xe môtô hiệu AirBlade biển kiểm soát 60Y5-0617 không có người trông coi nên Dư đã ra tay lấy trộm xe môtô trên.

Sau đó Dư đem tài sản trộm được cất giấu tại một vườn chuối phía sau nhà dân thuộc khu vực khóm Long Thạnh A, phường Long Thạnh để chờ thời cơ mang đi tiêu thụ.

Đến sáng cùng ngày, nhận được tin báo của bị hại, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an thị xã Tân Châu đã tiến hành xác minh, điều tra và sàng lọc các đối tượng nghi vấn.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an phát hiện Đỗ Anh Dư là đối tượng nghi vấn nhất nên đã cho mời về cơ quan Công an để làm việc.

Qua làm việc, Đỗ Anh Dư đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Được biết, Đỗ Anh Dư là đối tượng có 2 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”.

Hiện vụ việc đang được Công an thị xã Tân Châu tiếp tục điều tra làm rõ.

Đọc thêm