Bị bắt khi đang vận chuyển 3.600 viên ma tuý tổng từ Lào về Việt Nam

(PLO) -Ngày 2/11, thông tin từ Bộ đội biên phòng tỉnh Nghệ An (BĐBP) cho biết, đơn vị này vừa triệt phá thành công chuyên án vận chuyển ma túy từ Lào về Việt Nam, bắt một đối tượng, thu giữ 3.600 viên ma túy tổng hợp. 
Đối tượng Xồng Tồng Xo tại CQĐT
Đối tượng Xồng Tồng Xo tại CQĐT

Sau 4 tháng theo dõi nắm bắt các di biến các đối tượng, lúc 17h15 ngày 1/11/2016, tại trung tâm xã Huồi Tụ (huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) lực lượng phòng chống ma túy BĐBP Nghệ An, Đồn biên phòng Na Loi phối hợp với Đội kiểm soát ma túy Cục Hải quan Nghệ An bắt giữ 1 đối tượng đang trên đường vận chuyển ma túy đi tiêu thụ.

Tang vật 3.600 viên ma túy tổng hợp trên đường mang từ Lào về Việt Nam tiêu thụ
Tang vật 3.600 viên ma túy tổng hợp trên đường mang từ Lào về Việt Nam tiêu thụ

Đối tượng bị bắt giữ được xác định là Xồng Tồng Xo (SN 1978, trú tại bản Phà Nọi, xã Đọoc Mạy, Kỳ Sơn, Nghệ An). Tang vật thu tại hiện trường là 3.600 viên ma túy tổng hợp, 1 xe máy, 1 điện thoại di động.

Xồng Tồng Xo khai nhận, số lượng ma túy trên được đối tượng mua từ một người đàn ông người Lào (không rõ danh tính) mang về Việt Nam bán kiếm lời, đến địa điểm trên thì bị lực lượng chức năng bắt giữ. Tang vật và đối tượng được bàn giao cho công an huyện Kỳ Sơn tiếp tục điều tra, xử lý.

Đọc thêm