Bị hại liệt tứ chi được người nhà đưa tới “vây” trụ sở công an

(PLO) - Cho rằng trong quá trình điều tra, cơ quan công an có biểu hiện bỏ lọt tội phạm, gia đình đã đưa người bị hại đến “vây” trụ sở Công an tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu tiếp tục làm rõ vụ án.
Nhiều người thân của ông Một tập trung trước trụ sở Công an tỉnh Quảng Ngãi
Nhiều người thân của ông Một tập trung trước trụ sở Công an tỉnh Quảng Ngãi

Liệt tứ chi vì mâu thuẫn bụi tre

Sáng ngày 23/5, hàng chục người thân của ông Nguyễn Một (SN 1950, ngụ thôn Khánh Lạc, xã Nghĩa Hà, TP.Quảng Ngãi) đã sử dụng xe lăn đưa ông đến trước trụ sở Công an tỉnh Quảng Ngãi để yêu cầu làm rõ kết quả điều tra trước đó của Công an TP.Quảng Ngãi. 

Sự việc kéo theo rất đông người đi đường đứng lại xem, gây cản trở giao thông. Trước tình hình trên, cảnh sát phải phong tỏa hơn 300m tuyến đường Hùng Vương để ổn định trật tự.

Theo Công an tỉnh Quảng Ngãi, ngày 7/5/2017, Cơ quan CSĐT Công an TP.Ngãi nhận được đơn tố giác tội phạm về vụ “Cố ý gây thương tích” xảy ra tại thôn Khánh Lạc. Hậu quả làm ông Một bị chấn thương sọ não. 

Kết quả điều tra của Công an TP.Quảng Ngãi cho thấy, ngày 7/5/2017, xuất phát từ việc ông Một tranh chấp bụi tre trên diện tích đất của gia đình ông Nguyễn Bĩnh (SN 1965, ngụ thôn Khánh Lạc). 

Sau đó, con ông Bĩnh là Nguyễn Thanh Bình (SN 1997) có hành vi dùng tay đánh vào mặt ông Một, làm ông này ngã ngửa xuống nền đường bê tông, va đầu xuống mặt đường nên bị chấn thương vùng chẩm.

Theo kết quả giám định của Phòng Giám định pháp y (BVĐK tỉnh Quảng Ngãi), ông Một bị chấn thương sọ não, gây di chứng tổn thương chức năng thần kinh, liệt tứ chi; tỷ lệ tổn thương do thương tích gây nên hiện tại là 83%. 

Với kết quả trên, Cơ quan CSĐT Công an TP.Quảng Ngãi đã đủ cơ sở kết luận hành vi của bị can Bình đánh ông Một phạm vào tội Cố ý gây thương tích được quy định tại khoản 3, Điều 104 Bộ luật hình sự năm 1999.

Quá trình điều tra, thu thập chứng cứ, ông Bĩnh thừa nhận có hành vi giằng co, giật cục đá, chứ không đánh ông Một. Do đó, Cơ quan CSĐT Công an TP.Quảng Ngãi chưa có đủ căn cứ đề nghị xử lý đối với ông Bĩnh với vai trò đồng phạm. 

Gia đình đưa nạn nhân Một đến trụ sở Công an tỉnh Quảng Ngãi để yêu cầu tiếp tục làm rõ vụ án
Gia đình đưa nạn nhân Một đến trụ sở Công an tỉnh Quảng Ngãi để yêu cầu tiếp tục làm rõ vụ án

Trong khi đó, gia đình ông Một lại cho rằng Công an TP.Quảng Ngãi đã bỏ sót người, sót tội nên đã đưa ông Một đến trước trụ sở Công an tỉnh Quảng Ngãi để phản đối kết quả điều tra. 

Ông Nguyễn Khanh (SN 1974, con trai ông Một) cho rằng, cha ông bị thương tích 83% là do cả hai cha con ông Bĩnh gây nên, chứ không riêng gì một mình Bình. Việc này cũng có nhiều người làm chứng nhưng Cơ quan CSĐT Công an TP.Quảng Ngãi chỉ khởi tố vụ án và xác định có một mình Bình phạm tội là hoàn toàn không đúng sự thật. 

“Đã vậy khi cha tôi nằm bệnh viện, gia đình Bĩnh cũng không hỏi thăm, chăm sóc mà còn liên tục gây rối. Gia đình cũng gửi đơn cầu cứu khắp nơi mà không được xem xét thấu đáo. Bức xúc quá, gia đình mới đưa cha tôi lên đây”, ông Khanh nói.

“Yêu cầu của gia đình bị hại là không có cơ sở”

Theo Đại tá Võ Văn Dương - Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi, theo phân cấp, thụ lý điều tra vụ tranh chấp, đánh nhau gây thương tích xảy ra tại thôn Khánh Lạc thuộc thẩm quyền Công an TP.Quảng Ngãi. Chỉ những vụ việc phức tạp, liên quan đến nhiều đối tượng ở nhiều địa phương thì mới chuyển Công an tỉnh Quảng Ngãi, chứ không phải vụ việc nào Công an tỉnh Quảng Ngãi cũng thụ lý điều tra. 

Trong quá trình điều tra vụ án này, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi cũng đã trực tiếp xuống chỉ đạo điều tra vụ việc và thẩm định đánh giá tài liệu, chứng cứ. Qua đó, đồng ý với kết luận của Cơ quan CSĐT Công an TP.Quảng Ngãi. Vì vậy, yêu cầu của gia đình ông Một cho rằng, phải chuyển vụ việc cho Công an tỉnh Quảng Ngãi thụ lý là không đúng.

“Cơ quan CSĐT Công an TP.Quảng Ngãi đã làm hết trách nhiệm, chứng minh hành vi phạm tội của bị can Bình là nguyên nhân trực tiếp gây ra tổn thương cho ông Một là đúng pháp luật. Yêu cầu của gia đình bị hại cho rằng phải bắt ông Bĩnh là không có cơ sở vì căn cứ vào kết quả điều tra và giám định, chưa có đủ cơ sở và chứng cứ đề nghị xử lý đối với ông Bĩnh về hành vi Cố ý gây thương tích”, Đại tá Dương cho biết.

Đại tá Dương khẳng định, lực lượng công an không bao giờ bao che cho tội phạm và cũng giải thích rõ với gia đình về quá trình điều tra vụ án. Lực lượng chức năng đã làm việc một cách khách quan trên tinh thần thượng tôn pháp luật.

Vì thế, gia đình người bị hại không nên tụ tập đông người, gây mất an ninh trật tự. Đây là hành vi vi phạm pháp luật. Mọi ý kiến của gia đình bị hại đều được các cơ quan ghi nhận, tiếp thu để cùng với luật sư tiếp tục làm rõ vụ việc trước tòa.

Cũng theo Đại tá Dương, trước đó, rất nhiều lần chính quyền địa phương cùng Công an TP.Quảng Ngãi đã đến gia đình ông Một để giải thích cặn kẽ mọi việc. Tuy nhiên, người thân gia đình nạn nhân vẫn không đồng ý, tỏ thái độ bất hợp tác và đưa ra những yêu cầu vô lý. 

Sau khi cơ quan chức năng giải đáp các thắc mắc; đồng thời vận động, giải thích việc tụ tập đông người trước cơ quan công quyền là trái pháp luật, đến trưa cùng ngày, người thân đã đưa nạn nhân Một rời trụ sở Công an tỉnh Quảng Ngãi trở về nhà.

Đọc thêm