Bí thư Tỉnh uỷ Thừa Thiên Huế chỉ đạo không để xảy ra lây nhiễm dịch bệnh do lỗi chủ quan

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Ông Lê Trường Lưu , UVTW Đảng , Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa đi kiểm tra, thăm, động viên và tặng quà các lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ tại các khu cách ly, các chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh.
Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra công tác chuẩn bị bữa ăn cho người dân tại Trường Đại học Luật – Đại học Huế.
Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra công tác chuẩn bị bữa ăn cho người dân tại Trường Đại học Luật – Đại học Huế.

Đoàn đã đến thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ, nhân viên y tế đang làm nhiệm vụ tại khu cách ly T12 (Trường Đại học Luật), hiện đang cách ly 443 công dân; khu cách ly T5 (Trung tâm Giáo dục Quốc phòng – Đại học Huế), đang cách ly 1.791 công dân; Trường Mầm non Thủy Dương, thị xã Hương Thủy (tỉnh Thừa Thiên Huế) đang cách ly 133 công dân và chốt kiểm tra y tế số 4, thị trấn Lăng Cô, (huyện Phú Lộc).

Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu trao quà động viên các lực lượng làm nhiệm vụ tại Trung tâm GDQP – Đại học Huế.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu trao quà động viên các lực lượng làm nhiệm vụ tại Trung tâm GDQP – Đại học Huế.

Tại các điểm đến thăm, ông Lê Trường Lưu đã đánh giá cao tinh thần chủ động, trách nhiệm, không kể ngày đêm, nỗ lực thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện khẩn trương. Đồng thời, động viên và đề nghị các lực lượng làm nhiệm vụ khắc phục khó khăn, trước tình hình dịch COVID-19 còn có nhiều diễn biến phức tạp không chủ quan, lơ là, cần tăng cường kiểm tra, tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch; quản lý tốt các khu cách ly tập trung trên địa bàn.

Ông Lê Trường Lưu trao quà cho lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt kiểm tra y tế số 4 (huyện Phú Lộc) nhằm động viên, chia sẻ một phần khó khăn với cán bộ, chiến sỹ và nhân viên y tế tại đây.

Ông Lê Trường Lưu trao quà cho lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt kiểm tra y tế số 4 (huyện Phú Lộc) nhằm động viên, chia sẻ một phần khó khăn với cán bộ, chiến sỹ và nhân viên y tế tại đây.

Hiện nay, chỉ tính riêng 53 khu cách ly tập trung do tỉnh quản lý có 14.316 công dân đang thực hiện cách ly, chưa tính các khu cách ly các cụm, xã, phường, thị trấn. Ông Lê Trường Lưu đề nghị các lực lượng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cần tuân thủ các quy định phòng, chống dịch; tuyệt đối không để xảy ra lây nhiễm dịch bệnh cho bản thân và cộng đồng do lỗi chủ quan.

Đọc thêm