Bị truy nã vì 'ôm' 40.000 đồng mượn của chủ nhà rồi bỏ trốn

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Lợi dụng sự tin tưởng của chủ, Lê Hoàng Châu, sinh năm 2003, trú tại ấp Cần Thới, xã Cần Đăng, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang đã mượn tiền, xe và điện thoại di động rồi trốn khỏi địa phương. Sau thời gian lẩn trốn, Châu vừa bị bắt giữ tại tỉnh Bình Dương theo Quyết định truy nã.

Theo kết quả điều tra, Lê Hoàng Châu là người làm thuê cho anh Phạm Văn Vũ Linh, sinh năm 1992, trú tại xã Bình Thạnh, huyện Châu Thành, An Giang.

Khoảng 20 giờ 30 phút, ngày 3/4/2021, Châu đến hỏi anh Linh mượn 40.000 đồng và xe mô tô để đi mua card điện thoại, tin tưởng nên anh Linh đồng ý cho mượn tiền và xe.

Đối tượng Lê Hoàng Châu và Quyết định truy nã của Cơ quan chức năng

Đối tượng Lê Hoàng Châu và Quyết định truy nã của Cơ quan chức năng

Châu tiếp tục đến hỏi mượn điện thoại di động của bà Đặng Thị Tám (mẹ anh Linh) để gọi điện về gia đình. Sau khi mượn được điện thoại hiệu Oppo A31 của bà Tám, Châu nói với bà Tám “đi mua card điện thoại về sẽ trả điện thoại” rồi Châu điều khiển chiếc xe của anh Linh đi.

Đợi lâu không thấy Châu quay về trả xe, điện thoại, đến khoảng 21 giờ 30 phút cùng ngày, anh Linh đến Công an xã tố giác.

Ngày 12/4/2021, Công an xã Bình Thạnh chuyển hồ sơ đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Thành thụ lý theo thẩm quyền. Trong quá trình điều tra xác định, Châu đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Ngày 12/8/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Thành ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, đồng thời ra Quyết định truy nã đối với Lê Hoàng Châu về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 8/9/2021, Công an huyện Châu Thành, tỉnh An Giang phối hợp cùng Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh, phát hiện và bắt giữ được Châu khi đang lẩn trốn tại tỉnh Bình Dương.

Đọc thêm