Bị truy nã vì sát hại 2 người rồi bỏ trốn

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La đã ra quyết định truy nã Vì Văn Tăm (SN 1989, ở huyện Mộc Châu, Sơn La) để điều tra về tội “Giết người”.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Trước đó, chiều 18/1, cơ quan chức năng nhận tin báo về việc 2 người địa phương là anh P và I bị sát hại tại lán nương ở bản Sò Lườn. Vào cuộc điều tra, cơ quan chức năng xác định Tăm là người có hành vi dùng rìu sát hại 2 nạn nhân trên.

Gây án xong, Tăm bỏ trốn khỏi hiện trường, chạy vào rừng. Đến ngày 28/1, Công an tỉnh Sơn La khởi tố bị can đối với Tăm về tội “Giết người”. Quyết định truy nã bị can được lãnh đạo công an tỉnh ký ngày 4/2.

Cơ quan chức năng cho biết Tăm cao khoảng 1m58, da trắng, tóc đen, sống mũi thẳng, có nốt ruồi cách 3 cm trước cánh mũi phải. Trước khi bỏ trốn, bị can cư trú tại bản Sò Lườn, xã Mường Sang, huyện Mộc Châu.

Theo cơ quan công an, người dân khi phát hiện Tăm, có quyền bắt, giải ngay đến cơ quan công an, trụ sở VKSND, UBND gần nhất hoặc thông báo cho Công an tỉnh Sơn La qua số điện thoại: 0692.680.193; 0976.456.156.

Đọc thêm