Bị yêu cầu đeo khẩu trang và đi về, nam thanh niên đấm cảnh sát

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Bị yêu cầu đeo khẩu trang và đi về nhà, Tùng không chấp hành, cố tình qua chốt và chửi bới, tấn công cán bộ công an.
Phạm Thanh Tùng (SN 1994, ở Gia Lâm)
Phạm Thanh Tùng (SN 1994, ở Gia Lâm)

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Gia Lâm (Hà Nội) đang tạm giữ hình sự Phạm Thanh Tùng (SN 1994, ở Gia Lâm) để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.

Trước đó, tối 26/8, Tùng từ khu vực thôn Giao Tất A (xã Kim Sơn, huyện Gia Lâm) đến chốt kiểm soát dịch COVID-19 xin đi ra ngoài. Khi đến chốt, Tùng không đeo khẩu trang.

Thấy Tùng không đeo khẩu trang, không có lý do ra ngoài chính đáng nên lực lượng tại chốt từ chối, yêu cầu Tùng đeo khẩu trang và đi về nhà. Tùng không chấp hành, cố tình đi qua chốt đồng thời chửi bới, thách thức tổ công tác.

Khi bị một công an tại chốt quay video lại hành vi chống đối, Tùng đã đấm vào gáy vị cán bộ. Ngay sau đó, nam thanh niên bị lực lượng chức năng khống chế, đưa về trụ sở Công an xã Kim Sơn.

Được biết Tùng từng có một tiền án về tội “Cố ý gây thương tích”./.

Đọc thêm