Biên phòng Quảng Trị liên tiếp bắt giữ 2 vụ vận chuyển pháo nổ trên địa bàn

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Các đơn vị thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị vừa phối hợp bắt giữ 2 vụ vận chuyển pháo nổ trái phép trên địa bàn.
Nguyễn Thị Song Nương (mũ màu đỏ) bị bắt giữ khi đang vận chuyển pháo nổ.
Nguyễn Thị Song Nương (mũ màu đỏ) bị bắt giữ khi đang vận chuyển pháo nổ.

Vào lúc 3h30 rạng sáng nay (29/12), tại khu vực thuộc địa phận thôn Long Giang, xã Tân Long, huyện Hướng Hóa, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị phát hiện, bắt giữ đối tượng Hồ Thái Tú (SN 2005, trú tại Khóm Ka Tăng, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa) đang vận chuyển gần 50 kg pháo nổ, được cất giấu bên trong các túi đen.

Qua đấu tranh, Tú khai nhận được một người lạ thuê vận chuyển số pháo này từ khu vực biên giới đến cổng làng Long Phụng, xã Tân Long, huyện Hướng Hóa.

Trước đó, vào lúc 21h30 ngày 28/12, trong lúc tuần tra, kiểm soát địa bàn tại khu vực khóm Trung Chín (thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa), lực lượng Biên phòng Quảng Trị phát hiện một người phụ nữ điều khiển xe máy có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra.

Tiến hành kiểm tra, Tổ công tác phát hiện, bắt quả tang đối tượng Nguyễn Thị Song Nương (SN 1982, trú tại khóm An Hà, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa) đang có hành vi vận chuyển trái phép pháo nổ. Tang vật thu giữ gồm 20 hộp pháo nổ có trọng lượng 25kg (loại 36 ống/hộp có hình trụ tròn), được cất giấu bên trong 2 túi đen.

Khai thác nhanh, đối tượng khai nhận số pháo này mua từ một người không quen biết tại khu vực biên giới, sau đó vận chuyển bằng xe máy cá nhân về nhà để bán kiếm lời.

Hiện, lực lượng Bộ đội Biên phòng Quảng Trị đã bàn giao đối tượng và tang vật cho cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.

Đọc thêm