Biểu dương tinh thần yêu nước

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 23/5, gần 70 triệu cử tri tới hơn 80.000 khu vực bỏ phiếu trong cả nước để lựa chọn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp. Đó thực sự là ngày hội non sông. 
Biểu dương tinh thần yêu nước

Trong hoàn cảnh đặc biệt - dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, tạo sức ép lớn, - ngay trong ngày 22/5, cả nước có 16 tỉnh với 500.000 cử tri bỏ phiếu sớm, trong đó có 14/16 tỉnh đạt tỷ lệ 100% cử tri đi bầu. Nhiều cử tri đã thực hiện quyền làm chủ, nghĩa vụ thiêng liêng của mình ngay trong khu điều trị, các địa điểm đang cách ly y tế, giãn cách xã hội. Ngày hôm qua, không khí lễ hội của ngày bầu cử tưng bừng trong cả nước, tỷ lệ cử tri đi bầu cũng cao chưa từng có, tính đến 17h30 là 95,65%.

Cả nước khắp nơi rực rỡ cờ hoa, mọi người đều nô nức đi bầu cử, kể cả vùng sâu, vùng xa cử tri phải dậy từ 03h00, tay cầm đèn pin đi lúc chưa sáng và lực lượng vũ trang nơi biên giới, hải đảo. Kể cả những bị can trong các trại tạm giam cũng được thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.

Cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và HĐND các cấp lần này cho thấy tinh thần đoàn kết, sức mạnh trùng trùng điệp điệp của nhân dân được phát huy dưới sự lãnh đạo của Đảng và tư tưởng của Bác Hồ vĩ đại. 

Trả lời phỏng vấn báo chí ngay sau khi bỏ phiếu bầu cử thực hiện quyền công dân của mình tại khu vực bỏ phiếu số 4, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ mong muốn tất cả ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp được bầu lần này  sẽ hết lòng vì dân vì nước, phụng sự nhân dân, thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ cao cả của mình theo đúng Hiến pháp và pháp luật quy định, nhất là tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam, thực hiện đầy đủ trách nhiệm của người đại biểu được dân tín nhiệm bầu ra, thay mặt cho dân để tham gia quản lý đất nước, quản lý xã hội.

“Là đại biểu của nhân dân thì phải thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, nâng cao trình độ mọi mặt, gần gũi và lắng nghe ý kiến của cử tri, của nhân dân, thực hiện và hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ mà cử tri và nhân dân tin tưởng, giao phó”, Tổng Bí thư nhấn mạnh. Đây cũng là hy vọng của tất cả cử tri trong nước, trước khi bỏ lá phiếu của mình hôm qua và cả thời gian nhiệm kỳ, 5 năm tới.

Không nghi ngờ gì nữa, qua bầu cử đã chứng minh truyền thống đại đoàn kết của dân tộc ta, ý chí sắt đá và lòng yêu nước tha thiết của nhân dân ta tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. Điều đó, giúp mỗi người vững tin đất nước sẽ tiếp tục đi tới thắng lợi, nhiều thành công mới trong việc đưa Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng vào cuộc sống, thực hiện mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”. 

Đọc thêm