Bình Chánh, TP.HCM: Tái diễn tình trạng vi phạm về trật tự xây dựng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Một phần do lực lượng mỏng, nhưng nguyên nhân chính vẫn là do sự buông lỏng quản lý, thậm chí có sự “làm ngơ” của những người có trách nhiệm nên thời gian qua tình trạng vi phạm về trật tự xây dựng trên địa bàn huyện Bình Chánh diễn biến hết sức phức tạp. Những mảnh ruộng bờ ao dần biến mất và được phủ lên bởi những khối bê tông, nhà xưởng…gây bức xúc trong dư luận nhân dân.
Một ngôi nhà ngang nhiên xây dựng trên kênh khiến người dân ngoa ngán bức xúc
Một ngôi nhà ngang nhiên xây dựng trên kênh khiến người dân ngoa ngán bức xúc

Nhan nhãn tình trạng san lấp, xây dựng không phép

Để chấn chỉnh công tác quản lý về đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn, ngày 25/7/2019 Thành ủy TP Hồ Chí Minh đã ban hành Chỉ thị 23-CT/TU về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về trật tự xây dựng đã giải quyết cơ ban nhu cầu chính đáng của người dân, đồng thời tăng cường vai trò quản lý Nhà nước, lập lại trật tự xây dựng trên địa bàn, tạo sự đồng thuận mạnh mẽ trong nhân dân.

Với tốc độ đô thị hóa rất nhanh nên trong những năm qua tình trạng vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn huyện Bình Chánh xảy ra với tính chất, mức độ ngày càng phức tạp. Đây được xem là điểm nóng về vi phạm trật tự xây dựng, quản lý đất đai trên địa bàn Thành phố từ nhiều năm nay. Đáng chú ý, từ giữa năm 2020, sau khi các cơ quan báo chí phản ánh tình trạng nhức nhối này, lãnh đạo Thành ủy TP.HCM đã đích thân thị sát tình hình địa bàn để kiểm tra và phát hiện hàng loạt công trình không phép, sai phép mọc lên trên đất nông nghiệp… Khi các cơ quan chức năng vào cuộc, nhiều cán bộ xã và cán bộ huyện Bình Chánh liên quan đến quản lý đất đai, trật tự xây dựng đã bị xử lý kỷ luật, thậm chí bị xử lý hình sự vì buông lỏng quản lý, tiếp tay, bao che sai phạm.

Tình trạng vi phạm về xây dựng tại xã Đa Phước, Bình Chánh diễn biến phức tạp

Tình trạng vi phạm về xây dựng tại xã Đa Phước, Bình Chánh diễn biến phức tạp

Tuy nhiên, tình hình vi phạm về trật tự xây dựng chỉ lắng xuống được một thời gian nhất định. Sau một thời gian yên ắng, tình trạng vi phạm về trật tự xây dựng trên địa bàn Bình Chánh lại đang có xu hướng gia tăng khi thời gian qua, nhất là khi có thông tin Bình Chánh được quy hoạch lên thẳng thành phố mà không cần lên quận.

Qua phản ánh của người dân địa phương tại xã Đa Phước, huyện Bình Chánh, chúng tôi rảo qua các con đường quanh xã, bao quanh là những dòng kênh, cánh đồng lúa đang thời kỳ sinh trưởng. Theo quan sát, một số mảnh ruộng, bờ kênh đã và đang được người dân tiến hành san lấp, có nơi đã xây nhà trọ, nhà xưởng và nhiều công trình khác mà theo phản ánh thì những khu vực này đều san lấp xây dựng trái phép bởi không những không được san lấp đất lúa, mà còn lấn chiếm kênh rạch…

Thậm chí có khu đất nông nghiệp đối diện với trụ sở UBND xã Đa Phước còn được san ủi, lắp cống, chuẩn bị xây tường rào kiên cố mà không hề có sự kiểm tra, xử lý nào của lực lượng chức năng. Nhiều người dân còn bức xúc xì xầm về khu đất vì cho rằng có dính dáng đến lãnh đạo địa phương nên mới ngang nhiên như vậy, chứ dân thường thì mệt mỏi lắm?

Men theo đường liên ấp 4-5 xã Đa Phước là hàng loạt nhà trọ, xưởng, kho được xây dựng trên đất nông nghiệp, thậm chí có nhà cấp 4 còn ngang nhiên xây hẳn trên kênh khiến người dân không khỏi ngao ngán.

Theo tìm hiểu của chúng tôi thì hàng loạt công trình xây dựng, san ủi không phép trên đất nông nghiệp diễn ra tại rất nhiều ở xã Đa Phước như: thửa 27 tờ bản đồ số 22, thửa 47 tờ bản đồ số 22 (đường liên ấp 4-5 xã Đa Phước đã xây dựng kho), thửa 2 và 4 tờ bản đồ số 20 (đường Bà Cả, làm kho xưởng), thửa 19 tờ bản đồ số 19, thửa 38 tờ bản số 7, thửa 143 tờ bản đồ số 8, thửa 607 tờ bản đồ số 8 đều đã được xây dựng kho xưởng. Hay như thửa 14 tờ bản đồ số 21 đã được xây dựng hồ câu cá giải trí không phép, thửa 174 và 175 tờ bản đồ số 7 xây nhà không phép.

Nhiều kho xưởng không phép mọc lên tại địa bàn xã Đa Phước

Nhiều kho xưởng không phép mọc lên tại địa bàn xã Đa Phước

Đáng chú ý là thửa 615 tờ bản đồ số 1 đường Đa Phước, hiện trạng đất lúa không được san lấp theo luật định nhưng chủ khu đất đã ngang nhiên, bất chấp để san lắp và đặt cống giáp với đường Đa Phước, đối diện UBND xã Đa Phước chỉ vài chục mét.

Có hiện tượng buông lỏng, bao che?

Thực tế tình trạng vi phạm về trật tự xây dựng, sử dụng đất diễn ra đã lâu trên địa bàn xã Đa Phước, nhưng không hiểu sao vẫn có thể “qua mắt” lực lượng chức năng và đến nay vẫn tồn tại, thách thức dư luận, gây bức xúc trong nhân dân địa phương. “Tại sao nhiều công trình không phép “mọc” trên đất nông nghiệp, thậm chí diễn ra ở ngay khu vực đối diện với trụ sở UBND xã Đa Phước mà chính quyền xã lại không hay, hoặc không xử lý? Phải chăng chính quyền không biết hay có điều gì đó khuất tất?”, một người dân xin giấu tên bức xúc.

Để làm rõ thông tin, Pháp luật Việt Nam đã liên hệ, gửi nội dung vào email của UBND xã Đa Phước cũng như cho bà Trương Thoại Linh – Chủ tịch UBND xã theo yêu cầu của vị chủ tịch xã. Qua nhiều tuần những không nhận được phản hồi, chúng tôi vẫn kiên trì nhắn tin, gọi điện cho bà Linh để mong nhận được sự hồi âm, nhưng chỉ nhận được lời hứa rồi rơi vào im lặng.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về tính trạng vi phạm trật tự xây dựng, quản lý đất đai tại địa phương này trong thời gian tới.

Đọc thêm