Bình Định: 6 tháng, 15 dự án, 5.200 tỷ đồng

(PLO) - Sau 3 năm liên tiếp tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư quảng bá, phát triển  du lịch, Bình Định không chỉ trở thành điểm đến ưu thích của du khách trong và ngoài nước mà còn hút được nhiều nhà đầu tư với các dự án tầm cỡ...
Một góc khách sạn A La Carte tại Quần thể du lịch FLC Quy Nhơn
Một góc khách sạn A La Carte tại Quần thể du lịch FLC Quy Nhơn

4 sản phẩm du lịch đặc thù 

Hiếm có nơi nào được thiên nhiên ưu ái như Bình Định với nhiều di tích văn hóa Chămpa, trung tâm Phật Giáo cách đây hàng thế kỷ, cũng là nơi quy tụ nhiều giá trị văn hóa đặc thù như võ cổ truyền, dân ca cổ truyền… Ngoài những giá trị văn hóa, lịch sử, Bình Định còn chứa đựng những giá trị tự nhiên vô cùng phong phú, đặc biệt là tài nguyên biển với rất nhiều thắng cảnh đẹp, hoang sơ.

Tại lễ khai mạc Lễ hội Du lịch hè Quy Nhơn - Bình Định 2016 vừa diễn ra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh tự hào giới thiệu với du khách 4 sản phẩm du lịch đặc thù của Bình Định: Du lịch biển đảo, Du lịch Văn hóa tâm linh, Du lịch sinh thái, Du lịch hội thảo khoa học. Và bước đầu Quy Nhơn – Bình Định đã dần ghi được dấu ấn trên bản đồ du lịch toàn cầu với các tên gọi: Điểm đến hấp dẫn nhất châu Á, Điểm đến văn hóa, Điểm đến của các nhà khoa học toàn cầu.

“Qua 40 năm gắn bó với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội tỉnh, chúng tôi hiểu rằng Bình Định hoàn toàn có thể trở thành điểm sáng về kinh tế ở Việt Nam, điểm sáng du lịch khu vực và toàn cầu nếu chúng ta chung tay xây đắp từ chính nội lực văn hóa của mình…” - Chủ tịch Ngân hàng TMCP ĐT&PT Việt Nam (BIDV) Trần Bắc Hà, một người con Bình Định chia sẻ.

Sau ba năm tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư quảng bá, phát triển du lịch, du lịch Bình Định đã có bước phát triển đột phá, hàng năm đều tăng từ 25-30%. Riêng 6 tháng đầu năm 2016, khách du lịch đạt 1,7 triệu lượt. Du khách quốc tế tăng gần 3 lần so với năm 2013.

Số phòng lưu trú tăng nhanh, gấp 2 lần năm 2013. Các loại hình du lịch cộng đồng, sinh thái phát triển nhanh, bền vững. Rất nhiều dự án hấp dẫn, đẳng cấp đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư và đưa vào triển khai. Đặc biệt, Bình Định đã tạo nên được những sản phẩm du lịch riêng có, đó là du lịch văn hóa – khoa học dựa trên sự phát triển của Dự án Tổ hợp không gian khoa học; sân golf “FLC Quy Nhơn Golf links” 18 lỗ, thuộc Top 3 sân golf đẹp, hiện đại nhất châu Á…

Hệ thống giao thông phát triển, đặc biệt là đường bay, từ 1 hãng hàng không duy nhất là Việt Nam Airlines với 5 chuyến/tuần Hà Nội – Quy Nhơn nay đã có 3 hãng đến Quy Nhơn với tần suất Hà Nội – Quy Nhơn 5 chuyến/ngày, tiến tới sẽ là 6-7 chuyến/ngày, góp phần kết nối nhanh, mạnh mẽ lượng du khách đến với Quy nhơn – Bình Định.

Sân golf “FLC Quy Nhơn Golf links”, thuộc Top 3 sân golf đẹp, hiện đại nhất châu Á của nhà đầu tư FLC
Sân golf “FLC Quy Nhơn Golf links”, thuộc Top 3 sân golf đẹp, hiện đại nhất châu Á của nhà đầu tư FLC

Điểm đến của nhà đầu tư

Trao đổi với PLVN, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng chia sẻ, mặc dù đi sau song đó lại là lợi thế của Bình Định trong thu hút đầu tư. Rất nhiều tên tuổi trong lĩnh vực du lịch, bất động sản đã có mặt ở Bình Định.

Chỉ từ đầu năm đến nay, Bình Định đã thu hút được 15 dự án với tổng vốn gần 5.200 tỷ đồng; trong đó 9 dự án đầu tư trong lĩnh vực du lịch, thương mại, bất động sản. Riêng Tập đoàn FLC đã và đang triển khai một loạt dự án “khủng” như Dự án Quần thể resort, biệt thự nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp FLC Quy Nhơn và sân golf FLC có tổng mức đầu tư 3.500 tỷ đồng; Dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp và sinh thái Eo Gió tiêu chuẩn quốc tế 6 sao (Dự kiến khởi công giai đoạn 1 từ tháng 12/2017, đến năm 2018 xây dựng giai đoạn 2, hoàn thành tổng thể dự án); Tổ hợp khách sạn 5 sao tiêu chuẩn quốc tế, Trung tâm thương mại dịch vụ văn phòng và nhà ở FLC Complex của Cty cổ phần Xây dựng Faros với vốn đầu tư 2.031 tỷ đồng; Dự án vườn thú tương tác cũng do FLC làm chủ đầu tư (được đánh giá là vườn thú độc đáo nhất Đông Nam Á) sẽ hoạt động giai đoạn 1 vào tháng 7 tới…

Mới đây nhất, Bình Định đã chấp thuận cho Tập đoàn Hoa Sen nghiên cứu, khảo sát đầu tư 2 dự án: Dự án Trung tâm Thương mại, dịch vụ, khách sạn và căn hộ cao cấp 49 tầng (cao nhất miền Trung) với tổng vốn đầu tư 250 triệu USD; Dự án khu du lịch nghỉ dưỡng và chữa bệnh Suối nước nóng Hội Vân với tổng vốn đầu tư 18,9 triệu USD…

Bình Định cũng chào đón đại diện Cty Dainichi Techno Green (Nhật Bản) đến tìm hiểu hợp tác đầu tư, xây dựng nhà máy chế biến các sản phẩm từ dừa, nhân giống cây dừa nhằm tạo vùng nguyên liệu cho nhà máy; chào đón đại diện Cty SBH Hotels & Resorts có trụ sở tại Tây Ban Nha đến khảo sát, tìm hiểu xây dựng Quần thể Resorts nghỉ dưỡng tiêu chuẩn 5 sao quốc tế; tiếp và làm việc với Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành, trao đổi về khả năng đầu tư dự án MDF Bình Định…

Ông Dũng khẳng định Bình Định sẽ tạo điều kiện tốt nhất cho các nhà đầu tư đến với Bình Định để cùng khai phá những tiềm năng mà không phải địa phương nào cũng có… Tuy nhiên, “Bình Định không thu hút đầu tư bằng mọi giá. Những thành công, thất bại trong thu hút đầu tư của các địa phương đi trước là bài học quý với chúng tôi…”, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định chia sẻ.  

Tại Bình Định, một loạt dự án du lịch bất dộng sản cao cấp cũng sắp được đưa vào hoạt động như Dự án khu du lịch biển Casa Marinna Island (khu biệt thự dành cho giới siêu giầu) của Cty Cổ phần Trường Thành Quy Nhơn tại đảo Hòn Đất - Hòn Ngang với vốn đầu tư 200 tỷ đồng dự kiến đi vào hoạt động trong tháng 8/2016; Dự án khu du lịch nghỉ dưỡng biển quốc tế Bãi Xép do Cty Cổ phần Đầu tư Trường Lâm làm chủ đầu tư với tổng vốn đầu tư 200 tỷ đồng dự kiến sẽ đi vào hạt động vào tháng 12/2018…; Dự án khách sạn Xuân Diệu tiêu chuẩn 5 sao do Cty TNHH Xây dựng và Đầu tư Kiến Hoàng làm chủ đầu tư với tổng vốn đầu tư 500 tỷ đồng dự kiến đến quý IV/2017 sẽ đi vào hoạt động; Dự án Khu phúc hợp khách sạn - căn hộ nghỉ dưỡng - trung tâm hội nghị của Cty TNHH MTV VLXD và Xây lắp thương mại BMC với tổng vốn đầu tư 773 tỷ đồng; Dự án Khu phức hợp Công nghiệp - Đô thị - Thương mại và Dịch vụ Becamex Bình Định của Becamex IDC và nhà đầu tư này đang mời Cty Liên danh TNHH Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore tham gia…

Đọc thêm