Bình Định cách ly tập trung đối với người đến/về từ TP HCM, Bình Dương, Đồng Nai

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 7/8, UBND tỉnh Bình Định ban hành công văn số 4838/UBND-VX về việc thực hiện biện pháp cách ly tập trung đối với một số đối tượng về từ vùng dịch để phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Phi Long (trái) kiểm tra một khu cách ly tập trung. Ảnh: Tiểu ban tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19 Bình Định.
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Phi Long (trái) kiểm tra một khu cách ly tập trung. Ảnh: Tiểu ban tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19 Bình Định.

Theo UBND tỉnh Bình Định, tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh diễn biến phức tạp và khó lường. Tính từ ngày 28/7 - 6h ngày 7/8, tỉnh Bình Định đã ghi nhận 329 ca mắc COVID-19 tại 10 huyện, thị xã, thành phố. Các ca mắc COVID-19 chủ yếu là người đến/về từ vùng dịch thuộc các tỉnh, thành phố ở miền Nam như: TP HCM, Bình Dương, Đồng Nai…

Nhiều trường hợp khi đến/về tỉnh Bình Định được chính quyền quyết định cách ly y tế tại nhà nhưng đã không thực hiện nghiêm túc các quy định về cách ly, gây lây nhiễm cho các thành viên trong gia đình và có nguy cơ cao lây nhiễm ra cộng đồng.

Mặt khác, hầu hết cơ sở cách ly tập trung của huyện, thị xã, thành phố chủ yếu sử dụng từ các trường học nên không đảm bảo điều kiện về công trình vệ sinh riêng, dễ gây lây nhiễm chéo trong khu cách ly nếu số lượng người được cách ly tập trung quá đông.

Để chủ động kiểm soát nguồn lây nhiễm, không để dịch bệnh tiếp tục lây lan, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định quyết định kể từ ngày 8/8, thực hiện cách ly tập trung đối với người đến/về Bình Định từ TP HCM, tỉnh Bình Dương, tỉnh Đồng Nai tại các khu cách ly tập trung của tỉnh.

Thời gian thực hiện cách ly tập trung là 7 ngày. Lấy mẫu xét nghiệm SARSCoV-2 vào ngày 1, ngày thứ 4, ngày thứ 7 kể từ ngày bắt đầu cách ly tập trung; tiếp tục thực hiện cách ly tại nhà 7 ngày, lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 vào ngày thứ 7.

UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác cách ly theo hướng dẫn của Sở Y tế, tuyệt đối không để người đang áp dụng biện pháp cách ly (tại nhà, tại nơi lưu trú, tại doanh nghiệp…) rời khỏi/trốn khỏi nơi cách ly; thực hiện xử lý nghiêm đối với các trường hợp không đeo khẩu trang, khai báo y tế sai sự thật, trốn cách ly, không tuân thủ các quy định về cách ly…

Đọc thêm