Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kon Tum chung tay phòng, chống dịch bệnh COVID-19

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Kon Tum, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh này đã thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn.
Lực lượng quân sự và biên phòng Kon Tum phối hợp tuần tra, kiểm soát tuyến biên giới với lực lượng chức năng của Lào.
Lực lượng quân sự và biên phòng Kon Tum phối hợp tuần tra, kiểm soát tuyến biên giới với lực lượng chức năng của Lào.

Bộ CHQS tỉnh Kon Tum đã ban hành các văn bản, hướng dẫn của các cấp về tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức về dịch bệnh và các biện pháp phòng, chống với nhiều hình thức phong phú. Từ đó, giúp cán bộ, chiến sĩ và nhân dân nhận thức rõ tính chất nguy hiểm, sự lây lan nhanh chóng và tác hại của dịch bệnh. Đồng thời, nâng cao ý thức chấp hành các quy định về phòng, chống dịch bệnh.

Đơn vị đã tham mưu cho UBND tỉnh thành lập các cơ sở cách ly tập trung, giao cho Bộ CHQS tỉnh quản lý. Các cơ sở cách ly tập có khả năng tiếp nhận 1.880 người. Trong đó, có 2 cơ sở là doanh trại quân đội, 8 cơ sở của địa phương. Đồng thời, phối hợp với các sở, ngành tham mưu thành lập bệnh viện dã chiến quân dân y kết hợp điều trị bệnh nhân mắc COVID-19 mức độ nhẹ trên địa bàn tỉnh tại Trường Cao đẳng Cộng đồng (cơ sở 4), với sức chứa từ 300 - 500 giường.

Lực lượng quân sự Kon Tum trao quyết định hoàn thành cách ly tập trung cho công dân.

Lực lượng quân sự Kon Tum trao quyết định hoàn thành cách ly tập trung cho công dân.

Ngoài ra, đơn vị cũng thường xuyên bổ sung, thành lập các khung cán bộ tại các cơ sở cách ly tập trung; tổ chức biên chế lực lượng ở từng cơ sở cách ly theo từng quy mô, thời điểm cụ thể và duy trì hoạt động hiệu quả.

Tính đến thời điểm hiện tại, trong các khu cách ly tập trung do Bộ CHQS tỉnh quản lý hiện chỉ còn có 424 công dân đang được cách ly (trước đó có 6.589 người đã hoàn thành cách ly trở về); toàn tỉnh có 21 ca nhiễm COVID-19 được phát hiện tại các chốt kiểm dịch và trong khu cách ly, không có ca lây nhiễm trong cộng đồng.

Để kịp thời ứng phó với tình hình dịch bệnh đang diễn biến hết sức phức tạp, Bộ CHQS tỉnh Kon Tum đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an, biên phòng thực hiện tốt Nghị định 03/2019/NĐ-CP ngày 5/9/2019 của Chính phủ ở các cấp, nắm chắc tình hình địa bàn, rà soát quân nhân tiếp xúc gần với người nhiễm, nghi nhiễm và về từ vùng dịch để có biện pháp theo dõi, quản lý theo quy định.

Đơn vị cũng thực hiện nghiêm lệnh cấm trại khi tình hình dịch diễn biến phức tạp. Đồng thời, thành lập 15 đội, 33 tổ phòng, chống dịch, truy vết tại các đơn vị trực thuộc để kiểm soát chặt chẽ người ra vào doanh trại, không để xảy ra dịch bệnh trong đơn vị.

Đại tá A Văn Dũng.

Đại tá A Văn Dũng.

Theo Đại tá A Văn Dũng - Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, thành viên Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Kon Tum, hiện nay, đơn vị đang phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức tuần tra, chốt chặn tại khu vực biên giới Lào, Campuchia, kiểm tra chặt chẽ công tác phòng, chống dịch bệnh, ngăn chặn vượt biên trái phép làm lây nhiễm dịch bệnh vào trong nước.

“Chúng tôi cũng tham mưu cấp ủy, chính quyền có các phương án đón người dân từ nước ngoài cũng như từ các tỉnh, thành có dịch trở về địa phương cách ly tập trung. Dù lực lượng y tế, quân sự mỏng nhưng Bộ CHQS tỉnh, chính quyền địa phương đã cố gắng khắc phục những khó khăn, giúp cho bà con hoàn thành thời gian cách ly, trở về nhà an toàn”, Đại tá Dũng cho biết.

Kon Tum được xem là một trong những tỉnh thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19, không có ca lây nhiễm cộng đồng. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đều chung sức đồng lòng đẩy lùi dịch bệnh, quyết tâm giữ cho tỉnh nhà là “vùng xanh” trong cuộc chiến chống đại dịch này.

Đọc thêm