Bộ Công an khai trương giao diện mới Cổng thông tin điện tử

(PLO) - Sáng nay (7/6), Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an bấm nút khai trương giao diện mới Cổng Thông tin điện tử (TTĐT) địa chỉ www.bocongan.gov.vn; www.mps.gov.vn. 
Bộ trưởng Tô Lâm bấm nút khai trương giao diện mới Cổng thông tin điện tử Bộ Công an
Bộ trưởng Tô Lâm bấm nút khai trương giao diện mới Cổng thông tin điện tử Bộ Công an

Dự án nâng cấp Cổng TTĐT Bộ Công an hoàn thành sớm so với kế hoạch, nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ mới của lực lượng CAND. 

Theo báo cáo của Bộ Công an, trong 8 năm xây dựng và phát triển, Cổng TTĐT Bộ Công an luôn chủ động giám sát, phản ảnh kịp thời mọi hoạt động của Đảng ủy công an Trung ương, lãnh đạo Bộ và các hoạt động của lực lượng CAND.

Cổng TTĐT Bộ Công an cũng đã chủ động cung cấp thông tin chính thống để kịp thời đấu tranh, phản bác các thông tin sai trái, xuyên tạc, độc hại từ các nguồn không chính thống; đồng thời đóng vai trò đầu mối thông tin truyền thông của các cơ quan báo chí. Trong giai đoạn mới, Cổng TTĐT Bộ Công an đang đẩy mạnh việc là cầu nối, tương tác với người  dân, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật và cung cấp các dịch vụ công cho người dân.

Trước những yêu cầu, nhiệm vụ cấp thiết đặt ra, ngày 30/10/2015, Bộ trưởng Bộ Công an đã ban hành quyết định phê duyệt dự án nâng cấp Cổng TTĐT Bộ Công an hoạt động trên mạng internet. Đến tháng 5/2018, dự án hoàn thành trước kế hoạch đề ra. Đây là bước chuyển lớn, đổi mới mạnh mẽ cả về nội dung lẫn hình thức.

Toàn cảnh buổi lễ khai trương Giao diện mới Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an
Toàn cảnh buổi lễ khai trương Giao diện mới Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an

Trong giai đoạn tới, Cổng TTĐT sẽ tập trung thực hiện nhiệm vụ là đầu mối thông tin và cung cấp thông tin nguồn, chính thống liên quan đến công tác đảm bảo an ninh, trật tự, xây dựng lực lượng CAND nhanh chóng nhằm định hướng dư luận xã hội. Qua đó tăng cường đấu tranh với các tổ chức khủng bố, cảnh báo các phương thức thủ đoạn của tội phạm, thông tin tố giác tội phạm.

Bên cạnh đó, Cổng TTĐT Bộ Công an sẽ rà soát tổng thể hoạt động các trang TTĐT của công an các đơn vị, địa phương để tham mưu xây dựng đề án sắp xếp, kiện toàn các trang TTĐT của ngành công an.

Một nhiệm vụ quan trọng nữa, Cổng TTĐT Bộ Công an sẽ tích hợp các dịch vụ công mức 3, 4 hiện có của Bộ Công an lên cổng TTĐT. Tiếp tục đẩy mạnh việc cải cách các thủ tục hành chính nhằm phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.

Bộ trưởng Tô Lâm biểu dương, ghi nhận kết quả Cổng TTĐT đạt được trong thời gian vừa qua. Đặc biệt dự án nâng cấp giao diện mới vượt tiến độ 6 tháng so với kế hoạch đề ra. Bộ trưởng lưu ý Cổng TTĐT của Bộ cần tiếp tục đổi mới công tác trong tình hình mới, cần nắm chắc tôn chỉ, mục đích theo luật báo chí.

Đọc thêm