Bộ GD&ĐT giải đáp về xét tuyển đợt bổ sung

(PLO) - Bộ Giáo dục và Đào tạo giải đáp một số thắc mắc của thí sinh liên quan đến đợt xét tuyển bổ sung như điều kiện tham gia xét tuyển, thời gian công bố kết quả, xét tuyển bổ sung vào các trường quân đội.
Bộ GD&ĐT giải đáp về xét tuyển đợt bổ sung

Thí sinh Nguyễn Minh Nguyệt: Xin hỏi kết quả xét tuyển đợt bổ sung sẽ công bố sau ngày 15/9 hay công bố kết quả thành nhiều đợt?

Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời: Theo quy định, thời gian xét tuyển bổ sung từ ngày 13/8.

Các trường thông báo điều kiện xét tuyển bổ sung, chủ động công bố lịch xét tuyển bổ sung của mỗi đợt (nếu có).

Thí sinh Huỳnh Phương Thảo: Nếu tôi xét tuyển học bạ, đã đỗ vào một trường và nộp hồ sơ vào trường đó thì tôi có được xét tuyển đợt bổ sung không?

Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời: Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển vào trường dựa vào kết quả học tập ở cấp trung học phổ thông, đã đủ điều kiện vào học nhưng chưa xác nhận nhập học thì vẫn có thể xét tuyển bổ sung.

Thí sinh Nguyễn Ngọc Anh: Nếu đợt 1 tôi đã xác nhận vào học ở một trường nhưng sang đợt xét tuyển bổ sung, tôi lại trúng tuyển vào trường mong muốn thì tôi có được rút hồ sơ từ trường này chuyển sang trường kia không?

Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời: Theo quy định, thí sinh trúng tuyển đợt 1, đã xác nhận nhập học vào trường trúng tuyển thì không thể đăng ký xét tuyển nguyện vọng bổ sung được.

Thí sinh Phạm Thanh Tuấn: Nếu các trường quân đội có xét tuyển bổ sung thì tôi được đăng ký vào nhiều trường hay chỉ được một trường?

Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời: Trong xét tuyển bổ sung vào các trường quân đội (nếu có), các trường chỉ xét tuyển những thí sinh đã qua sơ tuyển vào các trường quân đội, có đủ tiêu chuẩn theo quy định của Bộ Quốc phòng; phù hợp với tiêu chuẩn, quy định vào trường có xét tuyển bổ sung.

Đọc thêm