Bộ Quốc phòng tuyên dương Đoàn Thể thao Quân đội tham gia SEA Games 31 và Chiến sĩ "mũ nồi xanh” hoàn thành nhiệm vụ từ Nam Sudan về nước

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Lễ tuyên dương được tổ chức tại điểm cầu Hội trường Bộ Quốc phòng (Hà Nội) và điểm cầu Bệnh viện Quân y 175 (TP HCM).
Đại biểu chụp hình lưu niệm với các huấn luyện viên, vận động viên Trung tâm Thể dục Thể thao Quốc phòng 2, Quân khu 7 tham gia SEA Games 31. Ảnh: Đ Chiến - L Hoan
Đại biểu chụp hình lưu niệm với các huấn luyện viên, vận động viên Trung tâm Thể dục Thể thao Quốc phòng 2, Quân khu 7 tham gia SEA Games 31. Ảnh: Đ Chiến - L Hoan

Vừa qua, Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ tuyên dương Đoàn Thể thao Quân đội tham gia SEA Games 31 và các chiến sĩ Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 3 (BVDC2.3) tham gia Gìn giữ hòa bình (GGHB) Liên Hợp Quốc (LHQ) tại Nam Sudan.

Chủ trì lễ tuyên dương, có Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Quang cảnh buổi lễ tại điểm cầu Bệnh viện Quân y 175. Ảnh: Đ Chiến - L Hoan

Quang cảnh buổi lễ tại điểm cầu Bệnh viện Quân y 175. Ảnh: Đ Chiến - L Hoan

Tham dự buổi lễ tại điểm cầu Hội trường Bộ Quốc phòng có: Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thiếu tướng Nguyễn Văn Gấu Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; Trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam; lãnh đạo các ban, ngành, Tổng cục Thể dục Thể thao, các vị khách mời quốc tế; đội ngũ huấn luyện viên, vận động viên, trọng tài Quân đội tham dự SEA Games 31 và cán bộ, chiến sĩ BVDC 2.3.

Thiếu tướng Nguyễn Trường Thắng, Tư lệnh Quân khu 7 cùng các đại biểu dự lễ. Ảnh: Đ Chiến - L Hoan

Thiếu tướng Nguyễn Trường Thắng, Tư lệnh Quân khu 7 cùng các đại biểu dự lễ.

Ảnh: Đ Chiến - L Hoan

Tại điểm cầu Bệnh viện Quân y 175, có Thượng tướng Phạm Hoài Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; Trung tướng Nguyễn Trọng Bình, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam; Thiếu tướng Nguyễn Trường Thắng, Tư lệnh Quân khu 7; Thiếu tướng Hoàng Đình Chung, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7; lãnh đạo các ban, ngành, cơ quan, đơn vị trên địa bàn phía Nam; đội ngũ huấn luyện viên, vận động viên, trọng tài Quân đội tham dự SEA Games 31 và thành viên BVDC 2.3.

Các tuyển thủ Quân đội đạt thành tích cao tại SEA Games 31 nhận thưởng. Ảnh: Đ Chiến - L Hoan

Các tuyển thủ Quân đội đạt thành tích cao tại SEA Games 31 nhận thưởng. Ảnh: Đ Chiến - L Hoan

Trình bày báo cáo tại buổi lễ, Trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam nhấn mạnh: Tại SEA Games 31, Bộ Quốc phòng cử 71 vận động viên tham gia Đoàn Thể thao Việt Nam, thi đấu 21 môn, giành được 49 huy chương các loại, trong đó có 26 huy chương vàng, 15 huy chương bạc, 8 huy chương đồng.

Đại biểu chụp hình lưu niệm với huấn luyện viên, vận động viên Quân đội tham gia SEA Games 31. Ảnh: Đ Chiến - L Hoan

Đại biểu chụp hình lưu niệm với huấn luyện viên, vận động viên Quân đội tham gia SEA Games 31. Ảnh: Đ Chiến - L Hoan

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng biểu dương và chúc mừng thành tích xuất sắc của các huấn luyện viên, vận động viên Quân đội đạt được tại SEA Games 31. Thượng tướng Nguyễn Tân Cương nhấn mạnh, thành tích của các tuyển thủ Quân đội là chiến thắng vẻ vang, đáng tự hào không chỉ đối với thể thao Quân đội mà còn với thể thao nước nhà.

Cá nhân BVDC 2.3 đón nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Ảnh: Đ Chiến - L Hoan

Cá nhân BVDC 2.3 đón nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Ảnh: Đ Chiến - L Hoan

Ghi nhận những đóng góp của đội ngũ huấn luyện viên, vận động viên Quân đội tại SEA Games 31, tại buổi lễ, ban tổ chức trao Huân chương Lao động hạng Hai cho Thiếu úy (Quân nhân chuyên nghiệp) Trần Hưng Nguyên, Huân chương Lao động hạng Ba cho Thiếu tá (Quân nhân chuyên nghiệp) Nguyễn Văn Lai; 22 bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các vận động viên đạt huy chương vàng; 25 bằng khen của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho các vận động viên giành huy chương bạc và huy chương đồng; trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cho 2 tập thể, 8 cá nhân; trao Bằng khen của Bộ Tổng Tham mưu cho 7 tập thể, 7 cá nhân có thành tích xuất sắc.

Tập thể, cá nhân BVDC 2.3 được trao thưởng Bằng khen của Bộ Tổng Tham mưu. Ảnh: Đ Chiến - L Hoan

Tập thể, cá nhân BVDC 2.3 được trao thưởng Bằng khen của Bộ Tổng Tham mưu. Ảnh: Đ Chiến - L Hoan

Phát biểu tại lễ tuyên dương BVDC2.3 của Việt Nam hoàn thành nhiệm vụ GGHB Liên Hợp Quốc tại Phái bộ Nam Sudan, thay mặt Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương biểu dương và chúc mừng cán bộ, chiến sĩ BVDC 2.3 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tham gia hoạt động GGHB LHQ.

Đại biểu chụp hình lưu niệm với thành viên BVDC 2.3. Ảnh: Đ Chiến - L Hoan

Đại biểu chụp hình lưu niệm với thành viên BVDC 2.3. Ảnh: Đ Chiến - L Hoan

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương khẳng định: Việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ GGHB LHQ tại Phái Bộ Nam Sudan của BVDC 2.3 góp phần đánh dấu bước phát triển mới của QĐND Việt Nam anh hùng. Hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ được cả thế giới biết đến với những chiến công lừng lẫy trong bảo vệ Tổ quốc, nay có mặt tại những quốc gia xung đột, giúp nhân dân các nước châu Phi hàn gắn lại vết thương chiến tranh, vươn lên cùng phát triển thịnh vượng, để lại nhiều dấu ấn trong mắt bạn bè quốc tế.

Các chiến sĩ trong LLVT Quân khu 7 tham gia BVDC 2.3 tại buổi lễ tuyên dương. Ảnh: Đ Chiến - L Hoan

Các chiến sĩ trong LLVT Quân khu 7 tham gia BVDC 2.3 tại buổi lễ tuyên dương.

Ảnh: Đ Chiến - L Hoan

Theo báo cáo của Cục GGHB Việt Nam, sau hơn một năm làm nhiệm vụ, BVDC 2.3 thu dung hơn 1.500 ca bệnh ngoại trú, tổ chức vận chuyển đường không lên tuyến trên 18 ca, phẫu thuật thành công 16 ca, được lãnh đạo cơ quan Phái Bộ đánh giá cao. Tại Nam Sudan, lần đầu tiên BVDC 2.3 áp dụng các kỹ thuật mới trong điều kiện dã chiến như châm cứu y học cổ truyền Việt Nam kết hợp vật lý trị liệu hiện đại trong điều trị; áp dụng hệ thống chẩn đoán trực tuyến trong mổ cấp cứu các ca bệnh nặng với sự hỗ trợ của chuyên gia từ Bệnh viện Quân y 175.

Trong nhiệm kỳ công tác 2021-2022, BVDC 2.3 thực hiện đầy đủ các khóa huấn luyện theo yêu cầu của Phái Bộ. BVDC 2.3 nghiên cứu tình hình, tổ chức triển khai các biện pháp, xử lý hiệu quả, kịp thời với diễn biến của dịch COVID-19 tại địa bàn, góp phần đem lại sự bình yên của Phái Bộ, được chính quyền và người dân địa phương ghi nhận, đánh giá cao.

Ghi nhận những thành tích xuất sắc của BVDC 2.3, LHQ tặng Huy chương vì sự nghiệp GGHB cho tập thể bệnh viện; Chỉ huy trưởng Phái Bộ UNMISS tặng bằng khen cho 5 cán bộ, nhân viên BVDC 2.3; Bộ Quốc phòng đề nghị Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho BVDC 2.3; đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen cho Trung tá Trịnh Mỹ Hòa, Giám đốc BVDC 2.3; Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng bằng khen cho 1 tập thể, 8 cá nhân; Bộ Tổng Tham mưu tặng bằng khen cho 2 tập thể, 17 cá nhân.

Đọc thêm