Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch sẽ phát biểu về quản trị an ninh quốc tế

(PLO) - Đại tướng Ngô Xuân Lịch sẽ có bài phát biểu quan trọng tại phiên họp toàn thể đầu tiên của Diễn đàn Hương Sơn Bắc Kinh lần thứ 8 về chủ đề Quản trị an ninh quốc tế. Ngay sau khi dự Diễn đàn, Đại tướng Ngô Xuân Lịch sẽ dẫn đầu Đoàn đại biểu Quân sự cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa nhân dân Trung Hoa.
Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch. Ảnh: Zing.vn
Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch. Ảnh: Zing.vn

Nhận lời mời của Thượng tướng Ngụy Phượng Hòa, Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc, Đoàn đại biểu Quân sự cấp cao Việt Nam do Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu sẽ dự Diễn đàn Hương Sơn Bắc Kinh lần thứ 8 tại Bắc Kinh, Trung Quốc từ ngày 24 đến ngày 26/10/2018.

Theo kế hoạch, Đại tướng Ngô Xuân Lịch sẽ có bài phát biểu quan trọng tại phiên họp toàn thể đầu tiên của Diễn đàn về chủ đề Quản trị an ninh quốc tế. Việc Đoàn đại biểu Quân sự cấp cao Việt Nam tham dự Diễn đàn Hương Sơn Bắc Kinh lần này nhằm tiếp tục khẳng định vai trò tích cực, chủ động và trách nhiệm cao của Việt Nam đối với các vấn đề quốc tế và khu vực; thể hiện quan điểm của Việt Nam về các vấn đề an ninh và phát triển mà thế giới, khu vực cùng quan tâm, đồng thời đấu tranh bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc.

Ngay sau khi dự Diễn đàn Hương Sơn Bắc Kinh lần thứ 8, Đại tướng Ngô Xuân Lịch sẽ dẫn đầu Đoàn đại biểu Quân sự cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa nhân dân Trung Hoa từ ngày 26 đến 28/10/2018 theo lời mời của Thượng tướng Ngụy Phượng Hòa, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc. Trong khuôn khổ chuyến thăm, Đại tướng Ngô Xuân Lịch sẽ hội đàm với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc, hội kiến lãnh đạo Quân ủy Trung ương Trung Quốc, chào xã giao lãnh đạo Đảng, Nhà nước Trung Quốc.

Chuyến thăm chính thức Trung Quốc lần này của Đoàn đại biểu Quân sự cấp cao Việt Nam nhằm tiếp tục góp phần duy trì quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai Đảng, hai Nhà nước và Quân đội hai nước; tăng cường tin cậy chính trị, giữ môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước; góp phần thúc đẩy giải quyết những vấn đề tồn tại trên biển bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế. Chuyến thăm cũng nhằm tăng cường tiếp xúc, tạo sự hiểu biết, tin cậy giữa lãnh đạo cấp cao quân đội hai nước; thúc đẩy triển khai Tuyên bố tầm nhìn chung về hợp tác quốc phòng đến năm 2025 giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Quốc phòng Trung Quốc.

Đọc thêm