Bộ trưởng Hà Hùng Cường thăm và chúc Tết tại TP.Hồ Chí Minh

(PLO) - Hôm qua (9/2), Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường cùng Đoàn công tác của Bộ Tư pháp đã tới thăm và chúc Tết lãnh đạo Thành ủy, UBND, HĐND TP.Hồ Chí Minh. 
Thay mặt lãnh đạo thành phố, ông Lê Thanh Liêm, Phó Chủ tịch UBND TP.Hồ Chí Minh đã trân trọng đón tiếp Bộ trưởng Hà Hùng Cường và các thành viên Đoàn công tác. 
Bên cạnh việc chúc mừng những thành tựu trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội của thành phố trong thời gian vừa qua, tại buổi thăm và chúc Tết, Bộ trưởng Hà Hùng Cường cũng khẳng định thời gian qua, Bộ Tư pháp và UBND TP.HCM đã phối hợp rất chặt chẽ với nhau trên nhiều lĩnh vực của công tác tư pháp. 
Bộ trưởng đặc biệt nhấn mạnh, TP.HCM là địa phương đi đầu trong cả nước trong việc triển khai thí điểm chế định Thừa phát lại cũng như trong công tác cải cách tư pháp, cải cách hành chính… Sự thành công của việc thí điểm chế định Thừa phát lại có sự đóng góp rất lớn của chính quyền TP.HCM trong việc ủng hộ chủ trương, quyết liệt chỉ đạo chính quyền các cấp của thành phố, các cơ quan trên địa bàn vào cuộc cùng phối hợp thực hiện chế định Thừa phát lại.
Bộ trưởng Hà Hùng Cường cũng cho biết, Bộ Tư pháp đang rất quan tâm tới việc triển khai Cơ sở Học viện Tư pháp tại TP.HCM và xác định  đây là đầu mối đào tạo các chức danh tư pháp (Thẩm phán, Kiểm sát viên và Luật sư) cho các tỉnh phía Nam. 
Bộ trưởng mong muốn Cơ sở Học viện Tư pháp tại TP.HCM sẽ được đầu tư xứng tầm để tạo nền tảng tốt, phục vụ đắc lực công tác đào tạo các chức danh tư pháp, cho ra những “sản phẩm” chất lượng phục vụ cho ngành Tư pháp nói chung và TP.HCM nói riêng. 
Trước đó, Bộ trưởng Hà Hùng Cường cũng đã có cuộc trao đổi với Lãnh đạo UBND TP.HCM về “Dự án của Học viện Tư pháp tại quận 9, TP.HCM” - Cơ sở của Học viện Tư pháp tại TP.HCM và đã nhận được sự quan tâm, đồng thuận của Lãnh đạo TP. 
Cũng tại buổi tiếp Bộ trưởng, ông Lê Thanh Liêm khẳng định sẽ ủng hộ Bộ Tư pháp trong việc phối hợp thực hiện công tác tư pháp cũng như những vấn đề mà Bộ kiến nghị. Liên quan đến dự án của Học viện, ông Liêm đề nghị Bộ cử đoàn công tác vào làm việc với các Sở như: Quy hoạch – Kiến trúc, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông Vận tải để cùng giải quyết cho nhanh gọn. 
Lãnh đạo TP.HCM cũng bày tỏ sự biết ơn đối với Lãnh đạo Bộ Tư pháp đã quan tâm, giúp đỡ nhiều vấn đề pháp lý quan trọng cho TP.HCM. Thành ủy, UBND TP.HCM mong Bộ Tư pháp tiếp tục quan tâm, hỗ trợ và tạo điều kiện giúp đỡ để TP.HCM ngày một phát triển hơn nữa.

Đọc thêm