Bộ trưởng Lê Thành Long: Sẽ giải quyết kịp thời những vướng mắc, kiến nghị của người dân

(PLO) - Ngày 16/5, tiếp tục chương trình hoạt động gặp gỡ, tiếp xúc cử tri của những người ứng cử đại biểu Quốc hội (QH) khóa XII, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long đã gặp gỡ, tiếp xúc cử tri thuộc các xã Vĩnh Bình Bắc, Bình Minh và Vĩnh Bình Nam (huyện Vĩnh Thuận).
Bộ trưởng Lê Thành Long gặp gỡ, tiếp xúc cử tri xã Vĩnh Bình Bắc, Bình Minh và Vĩnh Bình Nam.
Bộ trưởng Lê Thành Long gặp gỡ, tiếp xúc cử tri xã Vĩnh Bình Bắc, Bình Minh và Vĩnh Bình Nam.

Cùng gặp gỡ, tiếp xúc cử tri với Bộ trưởng Lê Thành Long còn có các ứng cử viên: bà Nguyễn Thị Kim Bé (Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu QH tỉnh), Nguyễn Thị Mai (Phó Trưởng phòng Giáo dục Trung học, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh), Trần Văn Huynh (Trưởng ban Thường trực Hội thánh Cao đài Bạch Y), Trần Hót Lái (Tổ trưởng Tổ Khoa học và Xã hội, Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh).

Cử tri Lê Trí Dũng nói: “Bà con xã Vĩnh Bình Bắc chúng tôi rất vui mừng và vinh dự khi được Bộ trưởng Lê Thành Long về ứng cử tại địa phương. Người dân chúng tôi rất hài lòng về chương trình hành động của các ứng cử viên, đặc biệt là chương trình hành động của Bộ trưởng sẽ giúp cho bà con, đưa những ý kiến kiến nghị của cử tri đến QH”.

Ngoài việc hài lòng với các chương trình hành động của các ứng cử viên, nhiều cử tri cũng chia sẻ những suy nghĩ của mình về tình hình xã hội, đất nước.

Cử tri Nguyễn Thanh Bền chia sẻ lo lắng về tình hình nhiều mặt hàng nông sản của Việt Nam bị thương lái chèn ép, không thu mua, gây thiệt hại lớn cho người dân; tình hình buôn lậu diễn ra còn nhiều…

Bên cạnh đó, nhiều cử tri còn nêu lên một số ý kiến liên quan đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Cử tri Lê Trí Dũng đề nghị các ứng cử viên cần có kiến nghị lên QH xem xét lại chế độ đối với cán bộ không chuyên trách cấp xã và ở ấp, vì chế độ phụ cấp cho lực lượng này quá ít khiến họ gặp nhiều khó khăn. Nhiều cử tri còn nêu lên nhiều vấn đề bức xúc, khó khăn liên quan đến các lĩnh vực giáo dục, chế độ chính sách cho người có công, giao thông nông thôn, chính sách hỗ trợ thu mua lúa gạo, chế độ hỗ trợ cho hộ nghèo và hộ cận nghèo…

Trước những ý kiến của cử tri, ứng cử viên Nguyễn Thị Kim Bé thông tin, trước tình hình khô hạn, xâm nhập mặn, Chính phủ đang xây dựng đề án, quy hoạch sản xuất nông nghiệp Đồng bằng sông Cửu Long, huy động các nhà khoa học nghiên cứu qui hoạch các vùng chuyên canh phù hợp; nghiên cứu giống vật nuôi gì và trồng cây gì cho phù hợp với vùng mặn để giúp bà con nông dân thích ứng với biến đổi khí hậu.

Với tư cách Bộ trưởng Bộ Tư pháp, là thành viên Chính phủ, Bộ trưởng Lê Thành  Long đã lắng nghe những tâm tư, kiến nghị của người dân. Bộ trưởng cũng chia sẻ nhiều thông tin, chủ trương chính sách của Chính phủ sắp được thực hiện.

Thay mặt các ứng cử viên, Bộ trưởng cam kết với người dân sẽ thường xuyên lắng nghe ý kiến của cử tri để kịp thời phản ánh với các cơ quan có thẩm quyền giải quyết. “Đối với những việc thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ, ngành Tư pháp thì sẽ chủ động giải quyết kịp thời, đúng pháp luật. Mục tiêu quan trọng là tập trung phát triển kinh tế, an sinh xã xã hội cho dân; đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn” — Bộ trưởng nhấn mạnh.

Đọc thêm