Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

(PLVN) -Thực hiện Đề án 1371, Bộ tư lệnh (BTL) Vùng Cảnh sát biển (CSB) 3 đã thiết lập mối quan hệ chặt chẽ với các cấp ủy và chính quyền địa phương để triển khai hiệu quả các hoạt động phổ biến pháp luật.

Ngày 27/9, tại Hội nghị sơ kết giai đoạn 1 thực hiện Đề án “Phát huy vai trò của lực lượng Quân đội nhân dân tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), vận động Nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021 - 2027” (Đề án 1371), BTL Vùng CSB 3 đã ghi nhận những thành công bước đầu trong việc triển khai các hoạt động tuyên truyền và giáo dục pháp luật cho cộng đồng.

Đại tá Lê Văn Tú, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BTL Vùng CSB 3 chủ trì hội nghị.

Chủ trì hội nghị, Đại tá Lê Văn Tú, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BTL Vùng CSB 3 nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường giáo dục pháp luật cho nhân dân, đặc biệt là đối với các ngư dân hoạt động trên vùng biển.

Theo báo cáo tại hội nghị, trong 3 năm đầu thực hiện Đề án 1371, BTL Vùng CSB 3 đã thiết lập mối quan hệ chặt chẽ với các cấp ủy và chính quyền địa phương để triển khai hiệu quả các hoạt động phổ biến pháp luật. BTL Vùng CSB 3 đã tổ chức hơn 70 buổi tuyên truyền, thu hút hơn 28.000 lượt người tham gia. Đặc biệt, lực lượng đã cấp phát trên 25.000 tờ rơi và trực tiếp tuyên truyền cho hơn 5.500 thuyền viên trên 650 tàu. Với việc tặng cờ Tổ quốc và tài liệu tuyên truyền, BTL Vùng CSB 3 đã tạo ra một phong trào tích cực trong cộng đồng ngư dân, nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật.

Đại tá Lê Văn Tú, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng CSB 3 tặng Giấy khen cho các tập thể có thành tích tiêu biểu trong 3 năm thực hiện Đề án 1371.

Nổi bật trong các hoạt động là Chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”, đã tổ chức 40 buổi tuyên truyền, thu hút hơn 17.000 người tham gia. Bên cạnh đó, BTL Vùng CSB 3 đã tổ chức 18 cuộc thi “Em yêu biển đảo quê hương”, với sự tham gia của hơn 81.000 học sinh và giáo viên từ 121 trường học, góp phần nâng cao ý thức bảo vệ biển đảo trong thế hệ trẻ.

Tại hội nghị, Đại tá Lê Văn Tú biểu dương những nỗ lực của tập thể BTL Vùng CSB 3 trong giai đoạn vừa qua. Đại tá Lê Văn Tú nhấn mạnh: “Chúng ta cần phải tiếp tục duy trì sự tích cực trong việc triển khai Đề án 1371, bởi đó không chỉ là trách nhiệm của lực lượng Cảnh sát biển mà còn là trách nhiệm của cả cộng đồng”.

Đại tá Nguyễn Minh Khánh, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng BTL Vùng CSB 3 tặng Giấy khen cho cá nhân có thành tích tiêu biểu trong 3 năm thực hiện Đề án 1371.

Đại tá Lê Văn Tú yêu cầu các cơ quan và đơn vị liên quan cần nỗ lực hơn nữa trong việc cải tiến phương pháp tuyên truyền, bám sát tình hình thực tế để lựa chọn nội dung tuyên truyền phù hợp, hiệu quả. Đại tá Tú kêu gọi các báo cáo viên và tuyên truyền viên cần được bồi dưỡng thường xuyên để nâng cao trình độ và năng lực chuyên môn, từ đó phục vụ tốt nhất cho công tác PBGDPL.

Thông qua Đề án 1371, lực lượng Cảnh sát biển 3 không chỉ góp phần phổ biến, giáo dục pháp luật mà còn khẳng định vai trò của mình trong việc bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán quốc gia trên biển. Những nỗ lực này đã và đang tạo ra một môi trường an toàn, ổn định cho hoạt động đánh bắt hải sản và phát triển kinh tế biển, góp phần quan trọng vào sự phát triển bền vững của đất nước.

Dịp này, nhằm ghi nhận những thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Đề án 1371, BTL Vùng CSB 3 đã trao tặng Giấy khen cho 4 tập thể và 6 cá nhân có đóng góp nổi bật.

Đọc thêm