Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 trao tặng 3.500 khẩu trang y tế cho người dân

(PLVN) -Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp và tiềm ẩn nhiều nguy cơ, ngày 15/4, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã tổ chức trao tặng 3.500 khẩu trang y tế, 1000 kg gạo cho các địa phương trên địa bàn huyện Phú Quốc để hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19. 

Thượng tá Ngô Minh Tùng, Phó Tư lệnh quân sự - Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của BTL Vùng Cảnh sát biển 4 tham dự và trực tiếp trao tặng. Theo đó, Bộ Tư lệnh Vùng đã trao tặng cho UBND thị trấn An Thới 2.100 khẩu trang y tế sát khuẩn và 1000 kg gạo; trao tặng UBND xã Dương Tơ 1.400 khẩu trang y tế sát khuẩn.

Đại diện lãnh đạo các địa phương bày tỏ sự trân trọng và gửi lời cảm ơn sâu sắc đến cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4. Phát biểu tại buổi trao tặng, ông Huỳnh Quang Hải, Phó Chủ tịch UBND thị trấn An Thới nói: “Chúng tôi sẽ quản lý, sử dụng khẩu trang y tế được hỗ trợ để phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 tiết kiệm, hiệu quả, đồng thời cấp phát số gạo được Bộ Tư lệnh Vùng trao tặng đến tận tay từng gia đình hộ nghèo, người bán vé số… trên địa bàn thị trấn”.

Trao tặng khẩu trang cho UBND thị trấn An Thới
Trao tặng khẩu trang cho UBND thị trấn An Thới 

Từ tháng 02/2020 đến nay, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã tổ chức cấp phát miễn phí hơn 6.000 khẩu trang, 1000 chai nước sát khuẩn, 1.500 tờ rơi tuyên truyền, gần 150 mét khối nước ngọt, hơn 1000 kg gạo… để hỗ trợ chính quyền và nhân dân các địa phương trên địa bàn đóng quân phòng, chống dịch.

Đồng thời tiến hành tuyên truyền, kiểm tra thân nhiệt, lấy thông tin khai báo y tế cho hơn 100 lượt tàu thuyền với gần 1000 ngư dân hoạt động trên biển; tuần tra, kiểm soát chặt chẽ khu vực biển được phân công, góp phần ngăn chặn tuyệt đối nguy cơ lây lan dịch bệnh từ hướng biển.

Trao tặng khẩu trang cho UBND xã Dương Tơ
Trao tặng khẩu trang cho UBND xã Dương Tơ 

“Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh, trong thời gian tới, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 sẽ tiếp tục quán triệt tinh thần “Chống dịch như chống giặc”, nêu cao nhận thức, trách nhiệm của từng cán bộ, chiến sĩ, phối hợp chặt chẽ với địa phương và các lực lượng chức năng trên địa bàn, triển khai quyết liệt, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và hỗ trợ các vật tư y tế cần thiết… góp phần cùng chính quyền và Nhân dân địa phương đẩy lùi dịch bệnh, sớm ổn định cuộc sống” - Thượng tá Ngô Minh Tùng, Phó Tư lệnh Quân sự - Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 BTL Vùng Cảnh sát biển 4 cho biết.

Đọc thêm