Bộ Tư pháp chúc mừng Bộ Thông tin Truyền thông nhân Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6

(PLVN) -  Nhân kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2022), Đoàn cán bộ Bộ Tư pháp do Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh dẫn đầu đã đến tặng hoa chúc mừng Bộ Thông tin Truyền thông.

Cùng đi có ông Phan Hồng Nguyên, Phó Vụ trưởng Vụ Phổ biến Giáo dục pháp luật; ông Trần Ngọc Hà Phó Tổng Biên tập Báo Pháp luật Việt Nam; bà Bùi Thị Thuỷ Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ; ông Trần Hoàng Hưng Phó tổng Biên tập Tạp chí Dân chủ và Pháp luật cùng một số cán bộ Văn phòng Bộ Tư pháp. Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Phạm Anh Tuấn đã thân mật tiếp Đoàn.

Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh gửi hoa chúc mừng Bộ Thông tin và Truyền thông nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.

Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh gửi hoa chúc mừng Bộ Thông tin và Truyền thông nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.

Thay mặt Lãnh đạo Bộ Tư pháp, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh đã chúc mừng lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, đồng thời gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Bộ Thông tin và Truyền thông trong thời gian qua đã đồng hành, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với Bộ Tư pháp. Trên cơ sở đó, Thứ trưởng cho rằng, việc tiếp tục duy trì mối quan hệ gắn bó với các cơ quan thông tấn, báo chí sẽ góp phần giúp các thông tin về Bộ, ngành được phản ánh hai chiều và công khai, minh bạch.

Thời gian tới, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh mong muốn Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ tiếp tục duy trì mối quan hệ gắn bó với Bộ Tư pháp, với Báo Pháp luật Việt nam và Tạp chí Dân chủ và Pháp luật để góp phần truyền thông các hoạt động của Bộ, ngành; tuyên truyền và đưa pháp luật vào cuộc sống.

Thực hiện chỉ đạo chung của Uỷ ban chuyển đổi số quốc gia vào việc số hoá công tác PBGDPL cần sự phối hợp của Bộ Thông tin và Truyền thông cùng Bộ Tư pháp. Bởi phổ biến giáo dục pháp luật cần có một dữ liệu chung với sự tham gia xây dựng, cập nhật của tất cả các bộ ngành lĩnh vực thì mới đáp ứng được yêu cầu đề ra.

Đoàn Bộ Tư pháp chúc mừng Bộ Thông tin và Truyền thông.

Đoàn Bộ Tư pháp chúc mừng Bộ Thông tin và Truyền thông.

Thay mặt ban lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông, Thứ trưởng Phạm Anh Tuấn cảm ơn những lời chúc tốt đẹp của Bộ Tư pháp. Với tư cách là quản lý nhà nước về lĩnh vực này, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ nỗ lực giúp cho lĩnh vực báo chí truyền thông phát triển theo đúng định hướng. Thứ trưởng Phạm Anh Tuấn cũng cam kết sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Bộ Tư pháp trong công tác tuyên truyền, quản lý báo chí và công tác chuyển đổi số, đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm của lãnh đạo Bộ Tư pháp.

Đọc thêm