Bức tranh “sáng” về kinh tế của Đà Nẵng trong quý II/2022

0:00 / 0:00
0:00

(PLVN) - Đà Nẵng được đánh giá là một trong số các địa phương có mức độ phục hồi kinh tế khá nhanh, xếp thứ 2 về quy mô và tốc độ tăng GRDP trong khối 5 tỉnh, thành phố thuộc Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung. 

Đà Nẵng được đánh giá là một trong số các địa phương có mức độ phục hồi kinh tế khá nhanh
Đà Nẵng được đánh giá là một trong số các địa phương có mức độ phục hồi kinh tế khá nhanh

Sáng 28/6, Thành uỷ Đà Nẵng tổ chức Hội nghị lần thứ 8 đánh giá tình hình công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022.

GRDP tăng, 6 tháng ước đạt hơn 57.792 tỷ đồng

Tại Hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết cho biết, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 6 tháng đầu năm 2022 ước tăng 7,23% so với cùng kỳ năm 2021, quý I/2022 tăng 0,89% nhưng trong quý II/2022, GRDP đã tăng 12,3% so với cùng kỳ. Trong đó, dịch vụ tăng 9,8%, công nghiệp và xây dựng tăng 2,4%, nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2%, thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 1,8%.

Hội nghị Thành uỷ lần thứ 8 đánh giá tình hình công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022

Hội nghị Thành uỷ lần thứ 8 đánh giá tình hình công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022

Đà Nẵng là một trong số các địa phương có tốc độ phục hồi kinh tế khá nhanh, quy mô nền kinh tế thành phố trong 6 tháng ước đạt hơn 57.792 tỷ đồng, quy mô tăng thêm hơn 5.077 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2021; xếp thứ 2 về quy mô và tốc độ tăng GRDP trong khối 05 tỉnh, thành phố thuộc Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung.

Đáng chú ý, tổng thu ngân sách Nhà nước 6 tháng ước đạt hơn 13.300 tỷ đồng, bằng 68% dự toán HĐND Thành phố giao, tăng 18% so với cùng kỳ; trong đó, thu nội địa đạt hơn 10.405 đồng, bằng 68,9% dự toán; thu tiền sử dụng đất đạt 1.938,9, bằng 71,8% dự toán; thu thuế xuất nhập khẩu đạt 2.942,2 tỷ đồng, bằng 65,4% dự toán. Tổng chi ngân sách ước thực hiện 8.385,2 tỷ đồng, bằng 51,3% dự toán, trong đó, chi thường xuyên 3.941,0 tỷ đồng, bằng 50,8% dự toán.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa ước đạt 33.497 tỷ đồng, tăng 6,3% so với cùng kỳ 2021. Hoạt động xuất nhập khẩu của Thành phố tiếp tục giữ đà tăng trưởng tốt so với thời điểm cuối năm 2021 do nhu cầu hàng hóa trên thế giới phục hồi mạnh. Kim ngạch xuất khẩu 6 tháng ước đạt 1,0 tỷ USD, tăng 20,8%. Kim ngạch xuất khẩu phần mềm ước đạt 55 triệu USD, bằng 50% kế hoạch, tăng 30% so với cùng kỳ.

Hoạt động sản xuất công nghiệp trên địa bàn thành phố tiếp tục được phục hồi, chuỗi sản xuất và tiêu thụ sản phẩm đang dần được khơi thông. Chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 3,42% so với cùng kỳ (kế hoạch cả năm 2022 tăng 4-5%).

Về hoạt động xúc tiến, thu hút đầu tư, tại Diễn đàn đầu tư Đà Nẵng vừa diễn ra, Thành phố đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 19 dự án với tổng mức đầu tư 508,8 triệu USD; cấp Thông báo cho phép nghiên cứu dự án/Bản ghi nhớ hợp tác đối với dự án đầu tư ngoài Khu công nghệ cao, các khu công nghiệp/Chủ trương nghiên cứu đầu tư với dự án đầu tư trong Khu công nghệ cao cho 09 dự án với tổng mức đầu tư 5,4 tỷ USD.

Thành phố cũng đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 19 dự án với tổng mức đầu tư 508,8 triệu USD

Thành phố cũng đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 19 dự án với tổng mức đầu tư 508,8 triệu USD

Đưa phát triển văn hóa ngang tầm với phát triển kinh tế, chính trị, gắn phát triển du lịch

Tuy vậy, Phó Bí thư Thành uỷ Lương Nguyễn Minh Triết nhìn nhận, kinh tế phục hồi nhưng chưa đồng đều và gặp nhiều thách thức, một số lĩnh vực, ngành nghề, doanh nghiệp tiếp tục bị ảnh hưởng do tác động của đại dịch và tình hình thế giới, nhất là thu hút đầu tư nước ngoài đạt rất thấp; đồng thời, diễn biến giá xăng, dầu, nguyên vật liệu xây dựng và giá một số mặt hàng thực phẩm tăng cao đã tác động đến sản xuất, kinh doanh và đời sống người dân.

Tại Hội nghị cũng đã diễn ra lễ trao tặng Huân chương độc lập hạng Nhì cho Nguyên Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Nguyên Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa.

"Một số công trình trọng điểm tuy được chỉ đạo quyết liệt nhưng chưa đáp ứng yêu cầu tiến độ, chủ yếu do vướng mắc công tác giải phóng mặt bằng, năng lực tổ chức thi công của nhà thầu, công tác quản lý của các ban quản lý dự án và quá trình tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp và trong triển khai các kết luận thanh tra, kiểm tra, kiểm toán còn chậm. Công tác lập quy hoạch phân khu chưa bảo đảm kế hoạch, ảnh hưởng đến tiến độ triển khai các dự án trọng điểm; kết quả giải ngân vốn đầu tư công đạt thấp so với kế hoạch (chỉ đạt 25,2%)", ông Triết nêu.

Chỉ đạo tại Hội nghị, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đề nghị tất cả các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp phục hồi và phát triển kinh tế, lưu ý về việc khắc phục các hạn chế đã nêu trong 6 tháng đầu năm, nhất là giải ngân vốn đầu tư công, tiến độ các công trình, dự án; công tác tiêm vaccine; phòng, chống dịch bệnh…

Hội nghị cũng trao tặng Huân chương độc lập hạng Nhì cho Nguyên Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Nguyên Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa.

Hội nghị cũng trao tặng Huân chương độc lập hạng Nhì cho Nguyên Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Nguyên Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa.

Rà soát và đưa ra các giải pháp thực hiện đạt kết quả cao nhất các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội thành phố đã đề ra trong Nghị quyết của Thành ủy về phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

Triển khai kịp thời ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung vào phần quan điểm của dự thảo Quy hoạch Thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, trụ cột thứ tư về phát triển văn hóa ngang tầm với phát triển kinh tế, chính trị, gắn với phát triển du lịch.

"Để tiếp tục thu hút khách du lịch, sở, ngành có trách nhiệm phối hợp, hỗ trợ, thúc đẩy nâng cao chất lượng các dịch vụ phục vụ du khách; để du khách mong muốn trở lại thành phố; phải quan tâm chất lượng, không chạy theo số lượng… bảo đảm an toàn cho du khách. Quan tâm vấn đề môi trường, đặc biệt là các khu du lịch", Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng nêu.

Đọc thêm