C.P. Việt Nam trao tặng 50 tỷ đồng ủng hộ Quỹ vắc-xin phòng chống COVID-19

0:00 / 0:00
0:00

(PLVN) - Tại sự kiện ra mắt Quỹ vắc-xin phòng chống COVID-19 diễn ra tối qua (5/6) tại Hà Nội do Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì, Công ty Cổ phần chăn nuôi C.P. Việt Nam đã ủng hộ Quỹ này 50 tỷ đồng để cùng Chính phủ và nhân dân cả nước phòng chống dịch bệnh.

Ông Vũ Anh Tuấn - Phó tổng giám đốc C.P Việt Nam - đại diện cho doanh nghiệp trao tặng 50 tỷ đồng ủng hộ Quỹ vắc-xin phòng chống COVID-19.
Ông Vũ Anh Tuấn - Phó tổng giám đốc C.P Việt Nam - đại diện cho doanh nghiệp trao tặng 50 tỷ đồng ủng hộ Quỹ vắc-xin phòng chống COVID-19.

Theo C.P Việt Nam, với tinh thần “C.P Việt Nam chung tay đánh bay COVID-19” và cùng cả nước "chống dịch như chống giặc", đơn vị này đã có nhiều đóng góp thiết thực trong việc phòng chống dịch COVID-19.

Theo đó, ông Montri Suwanposri - Tổng giám đốc C.P Việt Nam - đã cùng ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ công nhân viên C.P. Việt Nam thể hiện tinh thần “Chung tay đền ơn Tổ quốc”, đoàn kết, tương thân tương ái, hỗ trợ đồng bào các vùng bị dịch bệnh trên cả nước.

Cụ thể, kể từ khi bùng phát dịch bệnh, công ty và Quỹ hỗ trợ Từ thiện C.P Việt Nam đã kịp thời có những hành động thiết thực như khánh thành nhà máy khẩu trang y tế CPPC (năm 2020) và trao tặng miễn phí 8 triệu khẩu trang y tế chất lượng cao, hỗ trợ thực phẩm dinh dưỡng của công ty để kịp thời chia sẻ những khó khăn, vất vả cùng lực lượng phòng chống dịch và người dân trên cả nước.

Tập đoàn C.P (Thái Lan) đầu tư vào Việt Nam từ năm 1988. Hiện nay, C.P Việt Nam là doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp. Năm 2020, C.P Việt Nam ghi nhận doanh thu 3,4 tỷ USD, trong đó mảng chăn nuôi đóng góp 2,4 tỷ USD, mảng thức ăn chăn nuôi đạt 898,5 triệu USD và mảng thực phẩm đạt 115,4 triệu USD...

Ông Montri Suwanposri - Tổng giám đốc C.P Việt Nam - là người Thái Lan nhưng rất thành thạo tiếng Việt. Trong nhiều năm làm việc ở Việt Nam đến nay, ông Montri Suwanposri được biết đến là lãnh đạo thường xuyên tổ chức cho C.P Việt Nam các chương trình đền ơn Tổ quốc Việt Nam. Ông chia sẻ: "Tôi nghĩ rằng phẩm hạnh cao quý nhất của mỗi con người là sự biết ơn và đền ơn. Một đất nước phát triển, văn minh phải bao gồm nhiều cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức luôn có lòng biết ơn và sẵn sàng đền ơn".

C.P Việt Nam quan niệm, việc C. P đóng góp 50 tỷ đồng vào Quỹ vắc-xin phòng chống COVID-19 lần này cũng là một hành động thiết thực "đền ơn Tổ quốc" của lãnh đạo và nhân viên C.P Việt Nam.

Đọc thêm