Ca mang thai hộ đầu tiên đã sinh bé gái nặng 3,6kg

(PLO) - Sáng nay, em bé đầu tiên hình thành do mang thai hộ đã chào đời tại bệnh viện phụ sản TW.
Thứ trưởng Bộ Y tế, Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Viết Tiến đã đích thân mổ sinh, đưa bé ra khỏi bụng sản phụ
Thứ trưởng Bộ Y tế, Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Viết Tiến đã đích thân mổ sinh, đưa bé ra khỏi bụng sản phụ
Cháu bé nặng 3,6kg, hoàn toàn khoẻ mạnh. Thứ trưởng Bộ Y tế, Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Viết Tiến đã đích thân mổ sinh, đưa bé ra khỏi bụng sản phụ 
Bố mẹ của cháu bé là anh Đ.D.H và chị T.T.D (38 tuổi). Họ lấy nhau đã 18 năm, nhưng người vợ bị tử cung nhỏ bẩm sinh không thể có con. Ngay khi biết có luật cho phép mang thai hộ, anh chị đã quyết định lựa chọn phương án này.
 Đầu tháng 3-2015, vợ chồng anh chị bắt đầu quá trình làm hồ sơ và sau hơn 1 tháng, hồ sơ được hoàn thành.  Người mang thai giúp vợ chồng anh chị là một người cô họ hàng của chị D. Người này đã 46 tuổi, tuy nhiên vẫn đủ sức khoẻ đảm bảo cho thai nhi phát triển bình thường.
Do phôi  trứng của chị D vẫn hoạt động  bình thường, nên cá bác sĩ đã tiến hành lấy noãn của chị D và tinh trùng của chồng sau đó cấy phôi vào người mang thai hộ. Chi phí cho một ca mang thai hộ không khác gì so với kinh phí thụ tinh trong ống nghiệm.
Cháu bé chào đời mạnh khoẻ, nặng 3,6kg
Cháu bé chào đời mạnh khoẻ, nặng 3,6kg 
Họp báo ngay sau khi em bé chào đời,  Thứ trưởng Tiến xúc động chia sẻ: “Chứng kiến em bé chào đời, chúng ta khẳng định được rằng Luật Hôn nhân và Gia đình đã được sửa đổi, trong đó điều khoản về mang thai hộ đã đi vào cuộc sống với kết quả rất tốt. Những cặp vợ chồng vô sinh hiếm muộn vì lý do người vợ không mang thai được trong khi vợ có noãn, chồng có tinh trùng, thì có thể nhờ mang thai hộ và vẫn còn cơ hội làm cha làm mẹ. Nếu không có phương pháp mang thai hộ, nhiều cặp vợ chồng chỉ còn cách xin con nuôi.
Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương Vũ Bá Quyết cho biết: “Để chúc mừng thành công của ca mang thai hộ đầu tiên này, chúng tôi sẽ miễn phí toàn bộ viện phí cho gia đình.”.
Hiện cả nước có 3 bệnh viện được phép thực hiện kỹ thuật này là Bệnh viện Phụ sản trung ương, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Huế và Bệnh viện Từ Dũ TP HCM.

Hiện tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương đã thực hiện hơn 50 trường hợp mang thai hộ. Cả nước có khoảng 100 hồ sơ. 3 tháng tới sẽ có gần 30 em bé ra đời bằng phương pháp mang thai hộ.Trong năm 2016 sẽ có thêm nhiều cháu bé chào đời nhờ phương pháp mang thai hộ vì mục đích nhân đạo./.

Đọc thêm